“Lá chắn” ngăn pháo nổ thẩm lậu qua biên giới

(Baohatinh.vn) - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đang vào cuộc quyết liệt ngăn chặn pháo nổ thẩm lậu qua biên giới, quyết tâm hạn chế pháo nổ trên địa bàn và đảm bảo an toàn cho Nhân dân đón Tết.

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và 2 bên cánh gà là cung đường chính vận chuyển pháo hoa nổ từ Lào về Hà Tĩnh. Các năm trước, vào thời điểm này, pháo “lậu” ở đây khá nhiều và các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý khoảng 8 – 10 vụ việc liên quan đến mua bán, vận chuyển, sử dụng; trong đó có những vụ thu giữ hàng trăm kg tang vật. Thế nhưng, năm nay lực lượng chức năng tăng cường nên đến thời điểm này, tình hình đang yên ắng, chưa phát hiện ra vụ việc vi phạm nào.

bqbht_br_12-copy.jpg
Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh chỉ đạo, nhắc nhở Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tập trung đấu tranh, ngăn ngừa pháo nổ thẩm lậu qua biên giới.

Thiếu tá Bùi Song Anh – Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cầu Treo (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) khẳng định: “Đơn vị đang quyết tâm ngăn pháo từ Lào thẩm lậu vào nội địa bằng cách phối hợp với lực lượng chức năng 2 bên tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa, phương tiện qua lại... Chúng tôi cũng bố trí lực lượng tổ chức tuần tra 24/24 ở khu vực cửa khẩu, 2 bên cánh gà và thường xuyên nhắc nhở, chấn chỉnh người dân, doanh nhân, tài xế không được mang pháo qua biên giới”.

bqbht_br_11.jpg
BĐBP Cầu Treo tuần tra khu vực 2 bên cánh gà cửa khẩu xuyên đêm để ngăn ngừa pháo "lậu" và các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Tài xế xe tải Nguyễn Văn Th. (ở thôn Hà Ân, xã Mai Phụ) chia sẻ: “Pháo hoa nổ do Trung Quốc và Thái Lan sản xuất ở Lào khá rẻ nên trước đây tôi vẫn hay mua rồi cất giấu trong hàng hóa về chơi Tết. Nhưng sau nhiều lần được tuyên truyền, nhắc nhở và thấy BĐBP làm quá “căng”, mức xử phạt tăng mạnh nên năm nay tôi không dám lén lút đưa về nữa”.

bqbht_br_dsc-4594-copy.jpg
Các phương tiện thông quan qua Cửa khẩu Cầu Treo đều được kiểm tra, soát xét kỹ.

Trên tuyến biên giới biển, các cửa khẩu cảng như: Vũng Áng, Sơn Dương, Xuân Hải... là những địa điểm luôn tiềm ẩn nguy cơ pháo nổ thẩm lậu vào địa bàn theo những con tàu ngoại tỉnh… vào “ăn hàng”. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy BĐBP Vũng Áng – Sơn Dương đã tập trung điều động lực lượng, phương tiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quản lý thủy thủ, kiểm soát hàng hải… để vừa ngăn chặn pháo nổ vừa đảm bảo an toàn, thông suốt của các cửa khẩu, cảng biển.

bqbht_br_4-copy.jpg
BĐBP Vũng Áng - Sơn Dương phối hợp cùng hải quan và lực lượng bảo an của các doanh nghiệp kiểm tra, kiểm soát các cửa khẩu cảng.

Trung tá Nguyễn Trọng Mạo – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương cho biết: “Chúng tôi đang quyết tâm vào cuộc khẩn trương, đồng bộ để tham gia hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm và buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết cổ truyền năm 2026 (từ ngày 25/11/2025 đến ngày 28/02/2026). Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị đã tập trung bám sát các kế hoạch, mệnh lệnh của cấp trên, phối hợp chặt chẽ với lực lượng hải quan, cảng vụ, công an, cảnh sát biển… để đấu tranh hiệu quả với tất cả các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; trong đó luôn ưu tiên ngăn ngừa mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ, vật liệu nổ”.

bqbht_br_dsc-3995-copy.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng tuần tra biên giới cuối năm để ngăn ngừa tình trạng người dân mang vác pháo nổ qua các đường mòn, lối mở trong rừng.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 đang cận kề, nhu cầu sử dụng pháo nổ tăng đột biến, lợi nhuận từ hoạt động buôn bán và vận chuyển mặt hàng cấm này rất lớn nên nguy cơ thẩm lậu pháo nổ qua biên giới là rất lớn. Hiện nay, 13 đơn vị biên phòng đóng quân trên 2 tuyến biên giới đã, đang “căng” mình vào cuộc để kiểm soát các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép ở vùng biên. Nhờ vậy, hơn 1 tháng nay trên hai tuyến biên giới chưa có vụ việc vi phạm pháp luật nào liên quan đến pháo.

Ông Nguyễn Văn Dũng ở thôn 11 (xã Sơn Hồng) cho biết: “Được bộ đội biên phòng tuyên truyền, nhắc nhở nên bà con trong thôn đã thấy được sử dụng pháo nổ là không an toàn, ảnh hưởng đến trật tự công cộng, vi phạm pháp luật và nhiều hệ lụy khác. Vì vậy, khi sang giao lưu, trao đổi hàng hóa, thăm thân với các bản bên nước bạn Lào, chúng tôi không mua mang về loại hàng cấm này, cũng không tiếp tay cho các đối tượng xấu đưa pháo qua địa bàn”.

bqbht_br_z7329159236598-84c6d40d15539408dc44c49d557d1c66-copy.jpg
BĐBP tuyên truyền, nhắc nhở người dân vùng biên Sơn Hồng "nói không" với pháo nổ.

Đại tá Võ Hồng Hải – Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ CHQS tỉnh) khẳng định: “Ngăn chặn pháo nổ thẩm lậu qua biên giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm và buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Trên kế hoạch đã xây dựng, chúng tôi đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc lực lượng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc vào cuộc quyết liệt hơn để đạt kết quả cao nhất”.

Đọc thêm

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Phát huy truyền thống 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, những năm qua, LLVT Hà Tĩnh đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Hai anh em song sinh ở Hà Tĩnh viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Hai anh em song sinh ở Hà Tĩnh viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Những ngày cuối năm, không khí rộn ràng của mùa tuyển quân tại xã Can Lộc (Hà Tĩnh) trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết khi câu chuyện về cặp anh em song sinh Trần Hoàng Hải và Trần Hoàng Hà (SN 2005) cùng nhau viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Công an Hà Tĩnh ra quân cao điểm trấn áp tội phạm

Công an Hà Tĩnh ra quân cao điểm trấn áp tội phạm

Công an Hà Tĩnh huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tổ chức đoàn thể và toàn dân triển khai quyết liệt các giải pháp trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật đảm bảo an toàn cho các sự kiện lớn và Tết Bính Ngọ 2026.
Trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh đi vào hoạt động

Trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh đi vào hoạt động

Trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh là mô hình giám sát tập trung thực hiện việc thu thập, phân tích và xử lý các sự kiện an toàn thông tin. Hệ thống được kết nối và truyền tải dữ liệu đến Trung tâm An ninh mạng quốc gia theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Công an.
Ra mắt Trung tâm Điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh

Ra mắt Trung tâm Điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nhấn mạnh, lễ ra mắt hôm nay còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong xây dựng chính quyền số, bảo vệ vững chắc chủ quyền số và không gian mạng của tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.