Hai cua-rơ oẳn tù tì để phân định nhất nhì

Thua oẳn tù tì trước vạch đích, ĐKVĐ Tour de France Tadej Pogacar đã để đồng đội Rafal Majka về nhất chặng bốn Tour of Slovenia ngày 18/6.

Hai cua-rơ oẳn tù tì để phân định nhất nhì

Pogacar (trái) và Majka (phải) oẳn tù tì trên đường đua. Ảnh: chụp màn hình

Pogacar vượt Majka - đồng đội tại UAE Team Emirates - để lên dẫn đầu cách đích chặng bốn 2,5 km, sau khi bỏ xa các đối thủ trên đường đua tại Velika Planina.

Nhưng lúc chuẩn bị cán đích, hai cua-rơ này lại song hành, rồi oẳn tù tì để xác định người về nhất. Kết quả, Majka thắng khi giơ lá, còn Pogacar ra dấu hiệu búa. ĐKVĐ Tour de France để đồng đội vượt lên, rồi hai cua-rơ khoác vai nhau cười đùa vui vẻ, và cán đích sớm hơn nhóm bám đuổi tới 22 giây.

Cách phân định chiến thắng này khiến bình luận viên của Paramount+ thích thú. Anh vừa nói vừa cười: “Majka giơ lá còn Pogacar chọn búa. Lá bọc búa, và Majka chiếm trọn sân khấu. Quả là khoảnh khắc thú vị”.

Khoảnh khắc Pogacar và Majka oẳn tù tì, chọn người về đích trước.

Pogacar, người đoạt danh hiệu Tour de France thứ hai liên tiếp năm 2021, dẫn trước Majka ba giây trước chặng cuối hôm nay 19/6. Cua-rơ Slovenia đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng của Majka ở chặng một, khi thay đổi cục diện cuộc đua bằng cách tăng tốc và cùng đồng đội tại UAE Team Emirates vượt lên trong 2km cuối.

Dylan Groenewegen, cua-rơ của đội BikeExchange-Jayco, về nhất chặng thứ hai trước khi Pogacar thắng chặng ba. Tay đua 23 tuổi tranh tài ở quê hương Komenda trong chặng áp chót, và trao chiến thắng cho Majka nhờ vị trí dẫn đầu.

Pogacar - VĐV từng giành HC đồng Olympic Tokyo 2021 - là ứng viên nặng ký nhất để lập hat-trick vô địch tại Tour de France năm 2022. Giải đua xe đạp nổi tiếng và lâu đời nhất lịch sử sẽ khởi tranh tại Copenhagen ngày 1/7 và kết thúc sau 23 ngày tại Paris.

Pogacar thống trị Tour de France 2021 khi thắng ba trong bốn hạng mục gồm Áo Vàng cho thành tích tổng, Áo Đỏ cho vua leo núi và Áo Trắng cho tay đua trẻ hay nhất. Trước đó, anh thành nhà vô địch trẻ nhất từ năm 1904, và trẻ thứ hai lịch sử khi vô địch Tour de France năm 2020 ở tuổi 22.

Theo Hồng Duy/VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast