Công an Hương Sơn xử phạt 14 cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 2 tháng triển khai, Đội Cảnh sát Phòng PCCC&CNCH Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã phát hiện 14 cơ sở vi phạm công tác phòng cháy chữa cháy, xử phạt gần 27 triệu đồng.

Công an Hương Sơn xử phạt 14 cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy

Từ ngày 15/10 đến nay, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành kiểm tra 1.088 cơ sở, trong đó có 60 cơ sở thuộc diện nguy hiểm về cháy nổ như: nhà ở văn phòng, cơ sở y tế, cửa hàng xăng dầu, karaoke, nhà nghỉ... trên toàn huyện. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Tú Max tại thị trấn Phố Châu.

Công an Hương Sơn xử phạt 14 cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 14 cơ sở vi phạm quy định về PCCC như: bố trí, sắp xếp vật tư, hàng hoá, vật dụng cản trở lối thoát nạn; sử dụng phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chưa được phê duyệt theo quy định; không trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy... Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở kinh doanh gas của bà Phan Thị Nghĩa, thị trấn Phố Châu.

Công an Hương Sơn xử phạt 14 cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy

Theo Thiếu tá Nguyễn Anh Đức - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Hương Sơn: Thời gian tới, lực lượng chuyên ngành Công an huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về công tác PCCC; tổ chức tập huấn pháp luật PCCC&CNCH cho các cơ sở, hộ kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường công tác phúc tra, kiểm tra việc khắc phục những lỗi mà các tổ chức, cá nhân đã xử lý trước đó.

Đọc thêm

Đánh “cọc chèo” gãy chân, lĩnh 26 tháng tù

Đánh “cọc chèo” gãy chân, lĩnh 26 tháng tù

Chỉ vì bức xúc khi không xin được xi măng công trình, Đậu Đức Tứ (trú xã Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã dùng gậy gỗ đánh người anh em “cọc chèo” thân thiết, gây thương tích 14%.
Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Hà Tĩnh là địa phương có đường biên giới dài, cửa khẩu quốc tế, hoạt động giao thương và xuất khẩu lao động sôi động, vì vậy công tác phòng, chống mua bán người luôn đặt ra yêu cầu cấp thiết. Những bài học, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác này được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.