Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh kiến nghị tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính

(Baohatinh.vn) - Phát biểu tại nghị trường, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn đã đóng góp ý kiến tâm huyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh kiến nghị tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính

Hôm nay (4/11), tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận trực tiếp tại hội trường về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài chính quốc gia, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu tại nghị trường, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn bày tỏ sự đồng tình cao với các báo cáo của Chính phủ, thẩm tra của cơ quan Quốc hội; đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân đã đưa đất nước vượt qua những khó khăn, KTXH đạt nhiều kết quả khá, vị thế Việt Nam nâng cao với những khát vọng phát triển.

Về sáp nhập, điều chỉnh các đơn vị hành chính gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đại biểu Nguyễn Văn Sơn cho rằng: Sau 2 năm triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Quốc hội, Chính phủ và các địa phương đã chủ động, tập trung cao, kịp thời ban hành, triển khai kế hoạch, đề án với các giải pháp cụ thể.

Theo đó, 43 tỉnh thành đã sắp xếp 18 huyện giảm 6 huyện; sắp xếp 1.027 xã giảm 546 xã; giảm 9.534 cán bộ, công chức và 6.913 người hoạt động không chuyên trách cấp xã; giảm chi tiền lương, phụ cấp hàng trăm tỷ đồng/năm.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh kiến nghị tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại nghị trường hôm nay (4/11)

Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin: Hà Tĩnh là một trong những địa phương có số đơn vị phải sắp xếp lớn nên đã triển khai quyết liệt, có cách làm sáng tạo, đến nay đã sắp xếp 80 xã, hình thành 34 xã mới, giảm 46 xã; sắp xếp giảm 860 thôn, tổ dân phố; giảm hơn 1.260 cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách; tiết kiệm chi khoảng 180 tỷ đồng/năm.

Ngoài chính sách của Trung ương, Hà Tĩnh còn ban hành chính sách bổ sung, hỗ trợ thêm, đến nay, đã giải quyết trên 80% số cán bộ, công chức và người hoạt động chuyên trách dôi dư. Quá trình tiến hành được Nhân dân, cán bộ đồng thuận cao; sau sắp xếp, bộ máy cơ sở nhanh chóng vận hành nhịp nhàng; phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của các địa phương.

Bên cạnh đó, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh cũng cho rằng, đây là chủ trương lớn, triển khai trong thời gian ngắn, công việc khá phức tạp, tác động lớn đến địa giới hành chính, tổ chức bộ máy, cán bộ, truyền thống, tập quán địa phương nên còn nhiều vấn đề cần quan tâm: Khi sáp nhập quy mô đơn vị hành chính lớn hơn, tạo dôi dư cơ sở vất chất ở đơn vị cũ, trong khi đơn vị mới lại không đảm bảo.

Chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính sau khi các địa phương đã cơ bản hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới gây lãng phí, tốn kém ngân sách, nguồn lực nhà nước và Nhân dân. Số cán bộ, công chức được đào tạo cơ bản, đạt tiêu chuẩn dôi dư sau sáp nhập ngoài chính sách về tài chính chưa được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện có việc làm, gây lãng phí nguồn nhân lực.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh kiến nghị tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính

Nhờ thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nên chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở ở Hà Tĩnh ngày càng được chuẩn hóa.

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn đề nghị Chính phủ rà soát, đánh giá đầy đủ, kịp thời những địa phương đã sáp nhập và quyết liệt thực hiện chủ trương này ở các địa phương chưa đảm bảo tiêu chí quy định; bổ sung đầu tư công trung hạn để hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất cho các đơn vị hành chính mới; hướng dẫn xử lí đất đai, tài sản, cơ sở vật chất dôi dư.

Đặc biệt, cần bổ sung quy định đồng bộ hơn chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư sau sáp nhập; kịp thời sửa đổi Khoản 1 Điều 14a Nghị định số 34/2019/NĐ-CP phù hợp thực tiễn; hỗ trợ ngân sách và giao địa phương chủ động giải quyết chính sách cho cán bộ không chuyên trách cơ sở.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Những người nào được gọi là cử tri?

Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Tập trung 3 nhiệm vụ lớn thực hiện các dự án đường sắt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành Trung ương, chủ đầu tư, nhà thầu và các địa phương lãnh đạo, tập trung lực lượng và nguồn lực cho các dự án trọng điểm lĩnh vực đường sắt với quyết tâm chính trị cao nhất.
Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Từ công tác tiếp dân, hóa giải vụ tranh chấp đất "gần 9 năm không thể thi hành án"

Nắm bắt vụ việc từ công tác tiếp dân định kỳ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với xã Hương Xuân xem xét toàn bộ sự việc và tăng cường tuyên truyền, vận động để giải quyết hợp tình, hợp lý sau gần 9 năm không thể thi hành án.
80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc

Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cử tri cả nước lần đầu tiên xúc động và tự hào cầm trên tay lá phiếu bầu ra Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Khi nào Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ?

Hội đồng Bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa XVI báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ, tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.