Đồng bào công giáo Hương Khê tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước

(Baohatinh.vn) - Hương Khê (Hà Tĩnh) là huyện miền núi có đồng bào theo đạo công giáo chiếm tỷ lệ khá cao, với 28.705 nhân khẩu, tỷ lệ 28,9% dân số toàn huyện.

Đồng bào công giáo Hương Khê tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước

Sáng 18/8, Ban Đoàn kết công giáo huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) tổ chức Đại hội Đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Dự đại hội có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, huyện Hương Khê và 92 đại biểu công giáo.

Đồng bào công giáo Hương Khê tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước

5 năm qua, ban đoàn kết công giáo (ĐKCG) và bà con người công giáo Hương Khê đã tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đồng bào công giáo Hương Khê tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước

Ông Trần Đình Thân - Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Hương Khê khóa VII trình bày báo cáo tại đại hội.

Đến nay, toàn huyện có 98 doanh nghiệp, 1.531 hộ kinh doanh, 6 hợp tác xã, 1.154 mô hình kinh tế vườn, 75 trang trại, 164 mô hình chăn nuôi của người công giáo. Trong đó có trên 1.300 hộ gia đình người công giáo có mức thu nhập từ 100 triệu đến hơn 200 triệu đồng/năm, nhiều doanh nghiệp thu nhập hàng tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm ổn định cho hàng trăm lao động.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn nông mới, đô thị văn minh”, nhiều hộ gia đình công giáo đã tiên phong xây dựng vườn mẫu, nhiều thôn có đông người công giáo tích cực xây dựng khu dân cư mẫu góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới.

Toàn huyện đã có hơn 210 vườn hộ của người công giáo được công nhận vườn mẫu. Các hộ gia đình công giáo đã góp sức tham gia xây dựng 178 km đường bê tông, hơn 133 km mương thoát nước, 56 km đường nội đồng và 90 km kênh mương nội đồng…

Đồng bào công giáo Hương Khê tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước

Đại biểu tham luận tại đại hội.

Bên cạnh đó, công tác khuyến học, khuyến tài được các chức sắc, hội từ thiện của giáo hạt, giáo xứ, các giáo họ được quan tâm động viên kịp thời. Công tác an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, trong 5 năm vận động quyên góp gần 10 tỷ đồng.

Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được bà con công giáo thực hiện có hiệu quả tại các cộng đồng dân cư. Tinh thần đoàn kết bác ái, yêu thương, giữ nếp sống đạo của người công giáo trên địa bàn theo đúng giáo luật, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc.

Đồng bào công giáo Hương Khê tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước

Đại biểu hiệp thương cử các ủy viên Ban Đoàn kết Công giáo huyện Hương Khê lần thứ VIII.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Đoàn kết công giáo huyện xác định tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo, làm tốt công tác tuyên truyền người công giáo chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào.

Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Đoàn kết công giáo theo hướng năng động, sáng tạo; thường xuyên trao đổi, tạo sự đồng thuận với các chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo...

Một số chỉ tiêu cụ thể:

- Phấn đấu đến năm 2027 thu nhập bình quân đầu người hằng năm của các hộ gia đình người công giáo ngang bằng và vượt mức bình quân chung của toàn huyện; giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm ít nhất 1,5%, hộ cận nghèo giảm khoảng 2% năm;

- 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, 100% học sinh được phổ cập THCS;

- Hằng năm có trên 90% hộ người công giáo đạt gia đình văn hóa; có trên 45% gia đình thể thao.

Đồng bào công giáo Hương Khê tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, huyện Hương Khê tặng hoa chúc mừng các ủy viên vừa được cử tham gia Ban Đoàn kết Công giáo huyện Hương Khê lần thứ VIII.

Đại hội đã hiệp thương cử Ban Đoàn kết Công giáo huyện Hương Khê lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 16 ủy viên.

Đại hội hiệp thương cử 16 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Trần Đình Thân - Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Hương Khê khóa VII tái đắc cử chức Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng bào công giáo Hương Khê tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hà Văn Đàn trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Dịp này, UBND huyện Hương Khê đã khen thưởng cho 8 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh

Công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Cuộc thanh tra là dịp để tỉnh nhìn nhận, rà soát lại toàn bộ việc chấp hành quy định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu dựa trên cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Ở tuổi 34, chị Hồ Thị Hiên nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Đông Hồng (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) sau khi 3 thôn cũ hợp nhất. Từ một cán bộ bán chuyên trách có gần 10 năm làm việc ở cơ sở, chị bước vào một địa bàn rộng hơn với nhiều thay đổi trong cách tổ chức, lãnh đạo, điều hành và gắn kết người dân ở vùng biên. Những nỗ lực của nữ Bí thư chi bộ trẻ cũng chính là câu chuyện về một lớp cán bộ cơ sở đang dần thích ứng với yêu cầu mới.
Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, Hà Tĩnh kiến nghị sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.
Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, tạo tiền đề cho tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!