Đưa Hà Tĩnh vào nhóm địa phương phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh, kinh tế số

(Baohatinh.vn) - Sáng 11/12, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì tiếp, làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cùng đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh về định hướng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng cho kinh tế số, công nghiệp 4.0, chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Đưa Hà Tĩnh vào nhóm địa phương phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh, kinh tế số

Dự làm việc, về phía Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) có các Thứ trưởng: Phạm Anh Tuấn, Phan Tâm và lãnh đạo các cục, vụ trực thuộc; về phía tỉnh Hà Tĩnh có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn thông tin tóm tắt tình hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN; hiện trạng, định hướng phát triển hạ tầng viễn thông, CNTT, công nghiệp 4.0, xây dựng Chính phủ điện tử của Hà Tĩnh.

“Thời gian qua, Hà Tĩnh đã có bước bứt phá trên các lĩnh vực KT-XH, trong đó có vai trò đóng góp quan trọng của viễn thông, CNTT. Vì vậy, dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định khâu đột phá là có hạ tầng CNTT đáp ứng cho phát triển kinh tế số, công nghiệp 4.0, Chính phủ điện tử, đô thị thông minh. Để giúp Hà Tĩnh phát triển chiến lược phát triển CNTT, làm sâu sắc thêm nội dung báo cáo chính trị, đảm bảo thiết thực, khả thi cao, tỉnh mong muốn nhận được ý kiến góp ý của Bộ TT &TT vào báo cáo” - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề xuất.

Đưa Hà Tĩnh vào nhóm địa phương phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh, kinh tế số

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn: Đề nghị Bộ TT&TT xác định Hà Tĩnh là điểm chỉ đạo về phát triển CNTT, công nghiệp 4.0

Hà Tĩnh cũng mong muốn Bộ TT&TT hỗ trợ xây dựng chiến lược phát triển hạ tầng CNTT và truyền thông nhằm tạo bước đột phá thúc đẩy phát triển chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số, góp phần đưa Hà Tĩnh vào nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát triển về chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh vai trò, sứ mệnh, sự phát triển và ứng dụng của CNTT đối với mọi mặt kinh tế - xã hội thời gian qua cũng như trong tương lai.

Đưa Hà Tĩnh vào nhóm địa phương phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh, kinh tế số

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: Phát triển kinh tế số được nhiều quốc gia xem như là một xu thế tất yếu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).

Bộ trưởng Bộ TT&TT cũng đánh giá cao định hướng phát triển CNTT, công nghiệp 4.0 của Hà Tĩnh và cho rằng Hà Tĩnh là địa phương có những điều kiện để đột phá phát triển công nghiệp 4.0, xây dựng nền kinh tế số, đô thị thông minh.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, phát triển kinh tế số được nhiều quốc gia xem như là một xu thế tất yếu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0). Trong bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam quyết tâm nắm bắt xu thế phát triển của thế giới, đồng thời thể hiện nỗ lực tập trung nguồn lực, tạo môi trường và điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế số.

“Đối với các địa phương như Hà Tĩnh, mặc dù có những khó khăn, thách thức nhất định, nhưng đây là thời cơ để thay đổi, để bứt phá nhanh hơn nữa trong phát triển KT-XH” - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Về những kiến nghị, đề xuất, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Hà Tĩnh, Bộ TT&TT cùng các đơn vị trực thuộc sẽ tạo điều kiện phối hợp, hỗ trợ Hà Tĩnh xây dựng chiến lược phát triển hạ tầng CNTT, truyền thông nhằm giúp địa phương triển khai, thực hiện thúc đẩy phát triển chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số trong thời gian tới.

Đưa Hà Tĩnh vào nhóm địa phương phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh, kinh tế số

Lãnh đạo Bộ Thông tin & Truyền thông tặng tranh lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...