Đưa hài cốt liệt sĩ sau hơn 40 năm thất lạc về đất mẹ Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 40 năm năm thất lạc, hài cốt liệt sĩ Đặng Thái Thiềng ở xã Xuân Liên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) được tìm thấy và đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện.

Sáng 21/9, UBND xã Xuân Liên tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Đặng Thái Thiềng về với đất mẹ.

2.jpg
Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Đặng Thái Thiềng

Liệt sĩ Đặng Thái Thiềng (SN 1962) sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông có truyền thống cách mạng ở xã Xuân Liên. Tháng 12/1980, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người thanh niên đầy nhiệt huyết tạm biệt người vợ trẻ xung phong lên đường nhập ngũ.

Chiến sĩ Đặng Thái Thiềng được huấn luyện và tham gia chiến đấu thuộc đơn vị tiểu đoàn 5, Trung đoàn 96, Sư đoàn 309, Mặt trận 479. Trong cuộc chiến đấu truy quét tàn quân Pôn Pốt, vào ngày 30/6/1982 tại Bua, Bát Tam Boong, Campuchia đồng chí đã anh dũng hi sinh và được nhà nước tặng bằng Tổ quốc ghi công.

3.jpg
Người dân thắp nén hương tưởng nhớ liệt sĩ

Thi hài của liệt sĩ Đặng Thái Thiềng được đồng đội đưa về an táng tại Nghĩa trang Trạm Đơm, Bát Tam Boong, Campuchia, sau đó được quy tập về Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hơn 40 năm qua, mặc dù gia đình đã nhiều lần tìm kiếm nhưng phần mộ của liệt sĩ Đặng Thái Thiềng bị thất lạc. Từ thông tin đăng tải trên trên mạng xã hội, hài cốt liệt sĩ đã được gia đình xác nhận. Với sự giúp đỡ của Sở LĐTBXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chính quyền địa phương xã Xuân Liên đã hỗ trợ gia đình đưa hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ.

1.jpg
Hài cốt liệt sĩ Đặng Thái Thiềng được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Xuân

Lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ Đặng Thái Thiềng được tổ chức trang nghiêm, xúc động. Sau lễ truy điệu, liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Xuân (xã Xuân Mỹ).

Chủ đề Người có công với cách mạng

Đọc thêm

Xem xét thấu đáo các kiến nghị, tạo thuận lợi để đơn vị hành chính mới hoạt động hiệu quả

Xem xét thấu đáo các kiến nghị, tạo thuận lợi để đơn vị hành chính mới hoạt động hiệu quả

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, trong quá trình triển khai và vận hành bộ máy cấp xã mới, tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan sẽ luôn lắng nghe, xem xét một cách thấu đáo với những đề xuất, kiến nghị chính đáng từ địa phương, tạo mọi điều kiện thuận nhất để các đơn vị hành chính đi vào hoạt động hiệu quả.
Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2025

Khai mạc Hội Báo toàn quốc 2025

Ngày 19/6, lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2025 với chủ đề chủ đề “Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, bản lĩnh, đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Không vì sắp xếp bộ máy mà ảnh hưởng chất lượng Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Không vì sắp xếp bộ máy mà ảnh hưởng chất lượng Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang triển khai các nhiệm vụ mang tính lịch sử, do đó, các bộ, ngành, địa phương cần phải đảm bảo triển khai nhiệm vụ một cách thông suốt, không làm ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi.
Đại hội Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 18/6, Đảng bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có các đồng chí: Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm thực hiện thủ tục hành chính địa phương 2 cấp

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm thực hiện thủ tục hành chính địa phương 2 cấp

Ngày 17/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 90/CĐ-TTg, chỉ đạo các bộ ngành, địa phương bảo đảm thực hiện thủ tục hành chính thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.