Đợt cao điểm tổng kiểm soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải được thực hiện trong thời gian 1 tháng (từ 25/7 đến 25/8). Theo đó, lực lượng CSGT (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tập trung kiểm tra, rà soát phương tiện chở khách từ 8 chỗ ngồi trở lên và các loại xe chở vật liệu xây dựng, xe container, sơ-mi rơ-móc, các loại xe tải lớn chạy tuyến đường dài; phương tiện, chủ phương tiện và thuyền viên, người lái phương tiện, các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải trên đường thủy.
Đồng thời, triển khai các tổ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm. Tập trung xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa không chằng buộc đúng quy định; vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, tránh, vượt không đúng quy định, không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đối với đội ngũ lái xe, chủ phương tiện...
Sau gần 1 tháng triển khai, lực lượng CSGT đã phát hiện và lập biên bản xử lý 2.261 trường hợp, tạm giữ 23 ô tô, 402 mô tô và 9 phương tiện khác; tước và trừ điểm 615 bằng lái xe.
Đợt cao điểm tổng kiểm soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn Hà Tĩnh đã tạo nên chuyển biến sâu rộng trong nhận thức, hành động của các doanh nghiệp và lái xe. Không dừng ở cao điểm, Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ duy trì thường xuyên các tổ công tác lưu động, tăng cường tuần tra kiểm soát trên những tuyến đường trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để các trường hợp vi phạm. Với sự quyết tâm của lực lượng chức năng, sự đồng thuận, hưởng ứng từ phía doanh nghiệp, lái xe và người dân, ý thức chấp hành pháp luật sẽ được nâng lên, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên mỗi tuyến đường.
Thượng tá Lê Ngọc Sáng
Phó Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh)