Chính trị

Gặp “con nuôi” của anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót
Gặp “con nuôi” của anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót
Gặp “con nuôi” của anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót
Gặp “con nuôi” của anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo miền sơn cước, ở tuổi 17, Phan Văn Thi đã khai thêm tuổi để được đi bộ đội. Ông Thi nhớ như in cái ngày 05/01/1952 - ngày ông gia nhập tổ của anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót, thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 58, Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141, Sư đoàn 312. Cùng là người họ Phan, lại là đồng hương nên khi mới gia nhập tiểu đội, ông Phan Văn Thi nhanh chóng làm quen với người đồng đội tiền bối quê ở Cẩm Xuyên.

Ông Thi nhớ lại: “Khi mới vào tiểu đội, tôi chưa được cấp phát tư trang nên thường được ông ấy cho mượn quần áo. Trong tiểu đội, ông Giót chăm sóc tôi như một người cha. Và sự thật, trong 2 năm 2 tháng 13 ngày sống và chiến đấu bên cạnh ông, tôi đã coi ông là người cha nuôi vĩ đại của mình”.

Gặp “con nuôi” của anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót

Với ông Thi, ký ức về ngày 13/03/1954 vẫn còn như những thước phim quay chậm: “Chiều 13/03, Đại đội 58 họp bàn mở màn trận đánh chiến dịch Điện Biên Phủ tại cứ điểm Him Lam. Trong cuộc họp, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4 Phan Đình Giót đứng trước tập thể tuyên thệ: “Nếu trận chiến rơi vào khó khăn thì tôi nguyện hi sinh để giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ”.

Bước vào trận chiến ác liệt, không cân sức, bộ đội ta bị thương vong rất nhiều. Những trận “bão lửa” của quân Pháp từ lỗ châu mai bắn ra xối xả khiến quân ta liên tục hi sinh. Để đánh chiếm những cứ điểm quan trọng, bộ đội ta đã chuyển sang dùng bộc phá đánh lô cốt địch. Cuộc “giằng co” kéo dài đến hơn 22h đêm, khi ông Phan Đình Giót ôm quả bộc phá thứ 10 để nổ tung lô cốt địch thì bị thương vào đùi.

Lúc đó, bộ đội ta bị thương nhiều vô kể. Bản thân ông Thi cũng bị thương phải lùi về tuyến sau. Vết thương của ông Phan Đình Giót khá nặng. Mặc dù vậy, sau khi băng bó vết thương, ông Giót tiếp tục ôm hai quả bộc phá lao lên. Ông Giót cầm theo tiểu liên xung phong mở đường cho đồng đội tiến lên đánh lô cốt đầu cầu và lô cốt số 2.

Gặp “con nuôi” của anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót

Phan Đình Giót lấy thân mình bịt lỗ châu mai (Minh họa từ internet)

Sau lần lâm trận thứ 2 này, ông Phan Đình Giót bị thương ở bả vai và được đồng đội dìu về tuyến sau. Hỏa lực từ lô cốt số 3 “dội” liên tiếp vào quân ta. Nhiều chiến sỹ xung phong lao lên đều hi sinh trước họng súng của kẻ thù. Bất ngờ, Phan Đình Giót vùng dậy, ôm bộc phá lao lên bịt kín lỗ châu mai của quân địch.

Gặp “con nuôi” của anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót

7 hiện vật cuối cùng của liệt sỹ Phan Đình Giót. (Ảnh: Quang Diện)

“Ông Giót ôm bộc phá lao lên với khí thế hừng hực. Lúc ấy, tiếng súng đạn bỗng im bặt, nhưng Phan Đình Giót đã hi sinh, toàn thân ông bị bom đạn kẻ thù bắn nát. Khi lỗ châu mai được ông bịt lại, hỏa điểm của quân Pháp bị dập tắt, bộ đội ta đã nhanh chóng xông lên tiêu diệt cứ điểm Him Lam trong ngày 13/03. Đây là trận đánh mở màn thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ” – ông Thi lặng người nhớ về khoảnh khắc lịch sử.

Gặp “con nuôi” của anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót

Sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc, năm 1954, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập đơn vị bảo vệ Trung ương Đảng, ông Thi cùng hàng trăm chiến sỹ được bổ sung vào lực lượng vũ trang thuộc Trung đoàn 600 có nhiệm vụ bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vậy nên, tâm nguyện trở về quê hương, tìm về gia đình người cha nuôi Phan Đình Giót của ông Phan Văn Thi tạm gác lại. Mãi đến sau này, khi hòa bình lập lại, ông Thi mới có cơ hội tìm về quê hương anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót.

Thời gian được đứng trong hàng ngũ những người lính bảo vệ cơ quan đầu não của trung ương, ông Thi đã may mắn được gần Bác. “Gần 10 năm được tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Người là niềm vinh dự và tự hào của tôi. Còn nhớ lần đầu tiên nhận nhiệm vụ, anh em bàn bạc với nhau mỗi người nhìn một bộ phận trên cơ thể Bác để về kể cho nhau nghe vì lúc ấy không ai dám nhìn trực diện cả” – ông Thi dí dỏm kể.

Gặp “con nuôi” của anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót

Sau gần 10 năm làm nhiệm vụ bảo vệ Bác, năm 1962, ông Phan Văn Thi được cử đi học cơ yếu ở Hải Phòng và chuyển vào công tác tại đồn Biên phòng tỉnh Quảng Bình, sau đó đi B ở vùng an ninh giải phóng tỉnh Khánh Hòa. Trải qua bao năm tháng chiến đấu gian khổ, ông bị thương và được về nghỉ dưỡng ở quê nhà năm 1978.

Gặp “con nuôi” của anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót

Trở về quê, ông Thi tiếp tục tham gia công tác ở địa phương và đảm đương nhiều chức vụ như: chủ tịch UBMTTQ xã, đội trưởng sản xuất, hội trưởng hội người cao tuổi… Ở cương vị nào, ông Thi cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngày 13/03/2018, nhằm ngày giỗ anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót, ông Thi lại một lần nữa tìm về quê hương của người cha nuôi trong chiến trận năm xưa. Bên bàn thờ nghi ngút khói, ông Thi xúc động ôn lại những ký ức Điện Biên hào hùng năm xưa với người thân cùng hàng xóm láng giềng của anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót.

Gặp “con nuôi” của anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót

Ảnh: phan trâm - Quang diện

và từ nguồn internet

Thiết kế: huy tùng

Đọc thêm

Tập trung giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước

Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Phan Thị Nguyệt Thu

Ứng cử viên Phan Thị Nguyệt Thu sẽ nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Đoàn ĐBQH của tỉnh về chương trình giám sát tối cao của Quốc hội, của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh; trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước mà hiện nay Nhân dân đang quan tâm...
Từ ngày 1/3, sáu luật mới chính thức có hiệu lực áp dụng

Từ ngày 1/3, sáu luật mới chính thức có hiệu lực áp dụng

Từ ngày 1/3/2026 sáu luật mới có hiệu lực áp dụng, bao gồm: Luật Trí tuệ nhân tạo 2025; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2025; Luật Phục hồi, phá sản 2025; Luật Đầu tư 2025; Luật Quy hoạch 2025; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2025.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH của Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố gồm những nội dung gì?

Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở tỉnh, thành phố được gửi đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh chậm nhất là ngày 22/3/2026 (hoặc 7 ngày sau ngày bầu cử).
Phó Thủ tướng tham gia lễ phát động Tháng Thanh niên và nhiều hoạt động tại Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng tham gia lễ phát động Tháng Thanh niên và nhiều hoạt động tại Hà Tĩnh

Sáng 28/2, tại Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2026 và phát động Tết trồng cây. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn đại biểu tham gia và triển khai một số hoạt động liên quan.
Phó Thủ tướng Chính phủ: Hà Tĩnh cần phát huy hiệu quả các động lực, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Phó Thủ tướng Chính phủ: Hà Tĩnh cần phát huy hiệu quả các động lực, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh tập trung quyết liệt xây dựng chương trình hành động thiết thực, cụ thể; làm rõ và phát huy hiệu quả các động lực nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số đã đề ra.
Ươm mầm “hạt giống đỏ” cho quân đội

Ươm mầm “hạt giống đỏ” cho quân đội

Trong 1.690 tân binh Hà Tĩnh sắp nhập ngũ có 40 đảng viên và hàng chục người được học cảm tình Đảng để phục vụ cho quân đội và tạo nguồn cán bộ cho các địa phương sau này.
Phó Thủ tướng tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen

Phó Thủ tướng tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tin tưởng, với phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ”, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) tiếp tục góp phần quan trọng vào công cuộc CCHC và chuyển đổi số, xây dựng chính quyền cơ sở chuyên nghiệp, hiện đại và vì dân.
Phát huy vai trò người cao tuổi trong phát triển KT-XH và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Nguyễn Thanh Bình

Với cương vị người đứng đầu tổ chức Hội Người cao tuổi Việt Nam, ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thanh Bình sẽ kiến nghị rà soát, bổ sung chính sách trợ cấp xã hội, BHXH, BHYT theo hướng mở rộng diện bao phủ, nhất là những đối tượng dễ bị tổn thương, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Không ngừng rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực để đáp ứng kỳ vọng của cử tri

Không ngừng rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực để đáp ứng kỳ vọng của cử tri

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ niềm vinh dự, trách nhiệm khi được giới thiệu ứng cử; đồng thời chia sẻ chương trình hành động với tinh thần cầu thị, lắng nghe và hành động vì lợi ích chung.
Quy trình bỏ phiếu trong trại tạm giam diễn ra như thế nào?

Quy trình bỏ phiếu trong trại tạm giam diễn ra như thế nào?

Theo quy định tại Điều 17, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật Trưng cầu ý dân.
Luôn đặt lợi ích của Nhân dân, của tỉnh lên trên hết

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh

Ứng cử viên Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, bày tỏ nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; luôn đặt lợi ích của Nhân dân, của tỉnh lên trên hết, bảo đảm mọi quyết định, hành động đều hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh và nâng cao đời sống Nhân dân.