Xem xét mức trợ cấp cho người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội cấp huyện (cũ)

(Baohatinh.vn) - Chế độ trợ cấp cho người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội cấp huyện nghỉ việc trước ngày 1/7/2025 dự kiến sẽ được HĐND tỉnh Hà Tĩnh xem xét tại Kỳ họp thứ 31 tới.

Tại Kỳ họp thứ 31 HĐND tỉnh khóa XVIII sắp tới, UBND tỉnh sẽ trình dự thảo Nghị quyết quy định chế độ trợ cấp một lần đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp huyện nghỉ việc trước thời điểm ngày 1/7/2025 do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Hiện, chính sách HĐND tỉnh dự kiến xem xét được gần 150 đối tượng thuộc diện hỗ trợ đặc biệt quan tâm.

Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết quy định chế độ trợ cấp một lần đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp huyện nghỉ việc trước thời điểm ngày 1/7/2025.

Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết quy định chế độ trợ cấp một lần đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp huyện nghỉ việc trước thời điểm ngày 1/7/2025.

Trong 14 năm (từ 2011 - tháng 6/2025), ông Hồ Huân Chương đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Hương Sơn (cũ), tập thể đơn vị vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: nhận Huân chương Lao động Hạng Ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ... Đến tháng 6/2025, để tạo thuận lợi cho quá trình sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, ông Hồ Huân Chương chính thức nghỉ hưu. Theo quy định, ông Chương chịu tác động trực tiếp của quá trình sắp xếp, tổ chức tại hội nhưng không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

"Tôi bắt đầu quá trình công tác tại UBND huyện Hương Sơn (cũ) vào 1985 và đến năm 2011, được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện. Đến tháng 9/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp (Nghị quyết 07). Trong đó quy định, người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh hoặc cấp huyện nghỉ việc trước ngày 1/7/2025 do thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp được hưởng trợ cấp một lần do địa phương quyết định. Theo thông tin chúng tôi nắm được, dự kiến, HĐND tỉnh sẽ xem xét quy định này, điều đó đã khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và kịp thời khuyến khích, động viên cán bộ." - ông Chương chia sẻ.

bqbht_br_157.jpg
bqbht_br_199.jpg
Trong quá trình hoạt động, Hội Cựu TNXP huyện Hương Sơn (cũ) đã kết nghĩa với Hội Cựu TNXP Quận Cầu Giấy (Hà Nội) và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Còn với bà Lê Thị Thuý Ngọc, điều khiến bà tâm huyết nhất trong 3 năm làm Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Cẩm Xuyên (cũ) là việc nhận đỡ đầu cho 111 cháu mồ côi trên địa bàn. "Tôi thường xuyên theo dõi các thông tin xoay quanh Nghị quyết 07 của Chính phủ và rất vui mừng khi biết sắp tới, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận về dự thảo nghị quyết liên quan. Đây cũng là điều cần thiết nhằm tạo sự công bằng và động lực cho những cán bộ nghỉ hưu trước ngày 1/7. Chúng tôi yên tâm, phấn khởi hơn rất nhiều.” - bà Ngọc cho hay.

Hiện, bà Ngọc đã hoàn tất hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị quyết 07 gửi về Phòng Văn hoá - xã hội UBND xã Cẩm Xuyên để được phê duyệt theo đúng quy định.

134.jpg
image-61.jpg
Hoạt động của Hội Chữ thập đỏ cấp huyện (cũ) mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân.

Ngoài ông Chương, bà Ngọc, gần 150 người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp huyện nghỉ việc trước thời điểm ngày 1/7/2025 do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp bày tỏ sự đồng tình với dự thảo nghị quyết.

Ông Mai Trường Sinh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cơ quan chủ trì soạn thảo nghị quyết này trao đổi: "Quá trình xây dựng tờ trình và dự thảo nghị quyết, chúng tôi đã tiếp thu các văn bản hướng dẫn của Trung ương; khảo sát, lập danh sách đối tượng thuộc diện hỗ trợ và tổ chức lấy ý kiến các đơn vị, địa phương. Đồng thời, Sở Nội vụ cũng đã tham gia cuộc làm việc với Ban Pháp chế cùng một số đơn vị có liên quan để tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo và được Sở Tư pháp thẩm định theo đúng quy định".

Theo dự thảo nghị quyết, đối tượng áp dụng là người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp huyện nghỉ việc trước thời điểm ngày 1/7/2025 do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, gồm: chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách trong độ tuổi lao động; chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách là người đã nghỉ hưu; người trong độ tuổi lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Mức trợ cấp một lần bằng 7 tháng thù lao hoặc tiền lương hiện hưởng.

Các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 31 được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đặc biệt quan tâm.

Các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 31 được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đặc biệt quan tâm.

Ông Phạm Nghĩa - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cho biết: "Việc ban hành nghị quyết quy định chế độ trợ cấp một lần đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp huyện nghỉ việc trước thời điểm ngày 1/7/2025 do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp nhằm cụ thể hoá các hướng dẫn của Trung ương; đồng thời, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng thuộc phạm vi áp dụng. Ban Pháp chế đã tổ chức làm việc với cơ quan soạn thảo và một số đơn vị có liên quan để cho ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo. Hiện nay, chúng tôi đã hoàn tất báo cáo thẩm tra, là cơ sở quan trọng để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định thông qua tại Kỳ họp thứ 31 vào thời gian tới".

Chủ đề Kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tiêu chuẩn chọn Tổng Bí thư khóa mới

Tiêu chuẩn chọn Tổng Bí thư khóa mới

Tổng Bí thư khóa mới sẽ được bầu trong số Ủy viên Bộ Chính trị. Ngoài bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư cần có nhiều phẩm chất, năng lực riêng.
Các chính đảng, tổ chức quốc tế gửi thư, điện mừng Đại hội XIV

Các chính đảng, tổ chức quốc tế gửi thư, điện mừng Đại hội XIV

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã liên tục gửi thư, điện chúc mừng tới Đại hội, bày tỏ tình cảm đoàn kết, hữu nghị, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được qua 40 năm đổi mới.
Khí thế thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Khí thế thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Hà Tĩnh đang ra sức thi đua, đẩy nhanh tiến độ các công trình, phần việc trọng điểm, lập thành tích thiết thực chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Vị thế của văn hóa trong kỷ nguyên mới

Vị thế của văn hóa trong kỷ nguyên mới

Đại hội XIV của Đảng đã thông qua văn kiện với những quan điểm về văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Những quan điểm này càng làm sâu sắc thêm sự kiện “Ngày Văn hóa Việt Nam” (ngày 24/11) được Bộ Chính trị lựa chọn ngay trước thềm đại hội.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND được tổ chức như thế nào?

Hội nghị cử tri nơi công tác để lấy ý kiến nhận xét và bày tỏ sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND được tổ chức ở nơi người ứng cử đang công tác hoặc làm việc (nếu có).