Tháo gỡ bất cập về chính sách, chế độ cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

(Baohatinh.vn) - Kết luận số 75-TB/TW ngày 7/3/2025 của Bộ Chính trị về chính sách, chế độ cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi đang nhận được sự đồng tình cao của cán bộ, đảng viên Hà Tĩnh.

bqbht_br_dsc-4698-copy.jpg
Ông Nguyễn Trọng Ty - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cẩm Vịnh.

Hơn 34 năm đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng ở xã Cẩm Vịnh (TP Hà Tĩnh), ông Nguyễn Trọng Ty (SN 1967) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ông từng giữ chức vụ bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, trưởng công an xã… Cuối năm 2024, ông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen với thành tích là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tiếp.

Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, còn 5 năm công tác, đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ mới nhưng khi tổ chức cần, ông Ty đã sẵn sàng tâm thế để nghỉ hưu trước tuổi. Tuy nhiên, ông Ty không thuộc diện được hưởng chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP, ngày 31/12/2024 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Bởi, thời điểm này, xã Cẩm Vịnh (trước thuộc huyện Cẩm Xuyên) được nhập về TP Hà Tĩnh do mở rộng địa giới hành chính thành phố, không phải là đơn vị trực tiếp thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính. Điều này khá thiệt thòi và bất cập đối với cán bộ tiên phong như ông Ty và có thể nói không công bằng với những đóng góp, hy sinh của ông trong suốt quá trình công tác.

bqbht_br_dsc-4718-copy.jpg
Ông Ty phát biểu ý kiến tại một cuộc hội ý triển khai nhiệm vụ.

Ông Ty bộc bạch: “Nếu tổ chức cần, dù không có chính sách tôi cũng sẵn lòng nghỉ hưu trước tuổi, mặc dù sẽ có một vài tâm tư, tiếc nuối với những cống hiến, đóng góp của mình trong hàng chục năm công tác. Kết luận số 75-TB/TW ngày 7/3/2025 của Bộ Chính trị về điều chỉnh phạm vi và đối tượng áp dụng chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ra đời đã mở rộng diện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với quá trình cống hiến của anh em cán bộ cơ sở. Đây cũng là điều cần thiết nhằm tạo sự công bằng và động lực cho những cán bộ nghỉ hưu trước tuổi. Chúng tôi yên tâm, phấn khởi hơn rất nhiều”.

bqbht_br_anh5-copy.jpg
Bà Trần Thị Thu Hằng (người bên phải) - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thạch Hà đã có 27 năm công tác.

Còn với bà Trần Thị Thu Hằng (SN 1972) - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thạch Hà, thông báo Kết luận số 75-TB/TW của Bộ Chính trị đã góp phần giúp chị vững tin hơn khi quyết định nghỉ hưu trước tuổi (bà Hằng còn 5 năm công tác - PV). Bà Hằng nhận công tác tại UBND huyện Thạch Hà từ tháng 6/1998, làm việc tại Phòng LĐ-TB&XH. Tháng 3/2019, bà Hằng lúc đó đang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Thạch Hà được điều động sang giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện.

Tròn 6 năm công tác ở vị trí mới dù luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, thế nhưng, bà Hằng không được hưởng chế độ phụ cấp công vụ theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 40 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Cụ thể, người trong độ tuổi lao động có quyết định của cơ quan có thẩm quyền phân công, điều động đến làm việc tại hội và người được tuyển dụng trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao cho hội thì được hưởng chế độ chính sách theo quy định đối với cán bộ, công chức và thực hiện chế độ nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. Cũng bởi vậy, tháng 1/2025, khi thực hiện sáp nhập huyện, bà Hằng không thuộc diện được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP. Nghị định 178/2024/NĐ-CP không quy định về người làm việc trong chỉ tiêu biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Dù vậy, đầu tháng 1/2025, để tạo điều kiện cho tổ chức trong sắp xếp nhân sự, bà Hằng đã viết đơn đăng ký xin nghỉ hưu trước tuổi.

bqbht_br_anh-4r-copy.jpg
Khi thông báo kết luận số 75-TB/TW, bà Hằng thuộc một trong 3 nhóm đối tượng được điều chỉnh hưởng chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP.

Bà Hằng chia sẻ: “Thực hiện đúng theo nhiệm vụ, điều động của tổ chức phân công nhưng lại không được hưởng các chế độ chính sách tương xứng, vì vậy, bản thân tôi và nhiều người có hoàn cảnh tương tự đều có băn khoăn. Khi có Kết luận số 75-TB/TW, tôi thuộc một trong 3 nhóm đối tượng được điều chỉnh hưởng chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP. Điều đó khiến bản thân được giải tỏa tâm lý rất nhiều và có thêm niềm tin, động lực để sẵn sàng nghỉ hưu trước tuổi, tạo thuận lợi cho tổ chức trong sắp xếp nhân sự. Những điều chỉnh kịp thời này của Đảng, Nhà nước cũng cho tôi thêm hy vọng về việc sớm được hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định số 126/2024/NĐ-CP”.

Hà Tĩnh là một trong những địa phương kịp thời có báo cáo về những bất cập, hạn chế trong quá trình thực hiện các nghị định liên quan đến chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất Trung ương về việc mở rộng đối tượng, phạm vi điều chỉnh đối với đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP. Trên cơ sở đó, Trung ương đã họp bàn, đánh giá, rà soát và báo cáo Bộ Chính trị phương án giải quyết.

bqbht_br_aimg-4346.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Kết luận số 75-TB/TW của Bộ Chính trị đã mở rộng phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, đồng thời khắc phục những bất cập, chênh lệch trong chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ việc (nghỉ hưu và nghỉ thôi việc). Điều này góp phần bảo đảm thực hiện thống nhất chính sách, đúng mục tiêu, tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đồng thời đảm bảo thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, để nội dung kết luận sớm đi vào thực tiễn, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh và cán bộ, công chức, người lao động đều mong muốn Trung ương sớm ban hành hướng dẫn, nghị định sửa đổi để địa phương làm cơ sở rà soát, tổng hợp và đi vào triển khai thực hiện.

Theo thông báo Kết luận số 75-TB/TW, Bộ Chính trị thống nhất điều chỉnh đối với nhóm đối tượng, gồm:

Cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm và cán bộ đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm cấp ủy cùng cấp có thời gian công tác tính từ ngày bắt đầu tổ chức đại hội còn từ 30 tháng đến 60 tháng thì đủ tuổi nghỉ hưu và cán bộ đang tham gia cấp ủy ở các đảng bộ phải kết thúc hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy, còn từ 60 tháng trở xuống thì đủ tuổi nghỉ hưu, bản thân có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện sắp xếp nhân sự và được cấp có thẩm quyền đồng ý (quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, Điều 2, Nghị định số 177/2024/NĐ-CP, ngày 31/12/2024 của Chính phủ).

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật lao động trước thời điểm ngày 15/01/2019 còn đủ 5 năm đến tuổi nghỉ hưu trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện và lực lượng vũ trang không chịu sự tác động trực tiếp của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng phải thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị.

Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương và địa phương do tác động trực tiếp của việc thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập tổ chức bộ máy.

Chủ đề Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!