Góp tiền tổ chức “tiệc ma túy”, chia nhau 42 năm tù

(Baohatinh.vn) - Với hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", 6 đối tượng bị TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tuyên phạt 42 năm, 9 tháng tù giam.

bqbht_br_ba0cd5135a8ae6d4bf9b.jpg
Đại diện Viện KSND huyện Cẩm Xuyên đọc cáo trạng xét xử nhóm đối tượng "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Ngày 16/1, TAND huyện Cẩm Xuyên mở phiên tòa xét xử đối các bị cáo: Đinh Xuân Thắng (SN 1989), Nguyễn Tông Vui (SN 1986), Nguyễn Bá Tuấn (SN 1998), Phạm Văn Đồng (SN 1989), Nguyễn Hữu An (SN 1984) và Lại Thế Thành (SN 1972) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, ngày 19/5/2024, Nguyễn Hữu An (trú xã Cẩm Nhượng) cung cấp ma túy cho Phạm Văn Đồng sử dụng tại nhà riêng.

Sau khi mua ma túy từ một đối tượng tên Khánh tại xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, An và Đồng đã sử dụng chất cấm tại nhà An bằng bộ dụng cụ của Đồng. Số ma túy còn lại được An giữ để tiếp tục sử dụng sau.

Sáng 20/5/2024, Đinh Xuân Thắng (chủ quán bi-a Quang Huyền, xã Cẩm Nhượng) gọi điện rủ Phạm Văn Đồng đến quán sử dụng ma túy. Tại đây, Nguyễn Tông Vui đã chuẩn bị bộ dụng cụ và hỗ trợ Đồng sử dụng ma túy, trong khi Thắng và Nguyễn Bá Tuấn có mặt và tham gia hỗ trợ tổ chức việc sử dụng ma túy.

Sau khi hết ma túy, Đồng tiếp tục chuyển tiền để Vui mua thêm từ Khánh. Buổi chiều cùng ngày, Đồng gặp lại An để lấy số ma túy còn dư. An mang số ma túy này đến quán bi-a để Đồng, Thắng, và Tuấn sử dụng. An không tham gia sử dụng nhưng trực tiếp chứng kiến sự việc. Tối cùng ngày, Nguyễn Tông Vui mua thêm ma túy từ Khánh và cả nhóm tiếp tục sử dụng tại quán.

Ngày 21/5/2024, Công an huyện Cẩm Xuyên kiểm tra hành chính tại quán bi-a Quang Huyền, phát hiện bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và các tang vật khác. Qua giám định, chất tinh thể màu trắng thu giữ được xác định là Methamphetamine. Các đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Hữu An, Đinh Xuân Thắng, Nguyễn Tông Vui, Nguyễn Bá Tuấn, Phạm Văn Đồng và Lại Thế Thành bị đưa về trụ sở làm việc. Kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả đều dương tính với ma túy.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ thủ tục phiên tòa, tham gia xét hỏi đúng trọng tâm để làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo. Bản luận tội của đại diện Viện Kiểm sát đã phân tích, đánh giá đầy đủ nguyên nhân, điều kiện, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để đề nghị mức hình phạt phù hợp.

bqbht_br_da778de00e79b227eb68.jpg
6 đối tượng bị TAND huyện Cẩm Xuyên tuyên phạt tổng cộng 42 năm, 9 tháng tù giam.

Nói lời sau cùng tại phiên tòa, các bị cáo đã thể hiện sự hối hận sâu sắc về hành vi của mình, đồng thời bày tỏ mong muốn Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh cá nhân để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Các bị cáo nhận thức rõ sai lầm của mình và hy vọng sẽ có cơ hội làm lại cuộc đời, sửa chữa những lỗi lầm đã gây ra.

Trên cơ sở đề nghị của Viện KSND huyện Cẩm Xuyên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Đinh Xuân Thắng 7 năm 2 tháng tù; Phạm Văn Đồng 7 năm 4 tháng tù; Nguyễn Tông Vui 7 năm 3 tháng tù; Nguyễn Bá Tuấn, Nguyễn Hữu An và Lại Thế Thành đều nhận mức án 7 năm tù đồng thời áp dụng các hình phạt bổ sung theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Ma túy tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Không để cánh diều trở thành mối nguy cho lưới điện

Không để cánh diều trở thành mối nguy cho lưới điện

Trước thực trạng các sự cố do diều vướng đường dây điện có xu hướng gia tăng trong mùa hè, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đồng loạt triển khai các giải pháp kiểm tra, xử lý vi phạm và tăng cường tuyên truyền nhằm bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.
Số hóa để quản lý giao thông hiệu quả

Số hóa để quản lý giao thông hiệu quả

Từ kiểm tra giấy phép lái xe qua VNeID đến xử lý vi phạm trên môi trường điện tử, các ứng dụng số giúp quản lý minh bạch, giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cho người dân.
Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ hộ kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống cháy nổ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

Dù quy định xử phạt hành vi mua bán SIM kích hoạt sẵn với mức phạt lên đến 50 triệu đồng đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tình trạng mua bán SIM không chính chủ vẫn diễn ra công khai trên không gian mạng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!