Hà Tĩnh có 2 tác phẩm đạt Giải Báo chí quốc gia năm 2023

(Baohatinh.vn) - Vượt qua 1.905 tác phẩm dự thi, Đài PT-TH tỉnh và Báo Hà Tĩnh vinh dự có 2 tác phẩm xuất sắc giành giải C và giải khuyến khích tại Giải Báo chí quốc gia năm 2023.

Tối 21/6, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô (TP Hà Nội) đã diễn ra lễ trao Giải Báo chí Quốc gia năm 2023.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các Uỷ viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 18.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tác giả, đại diện nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải.

1.6.jpg
Đại biểu tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí quốc gia lần thứ 18 đã ôn lại lịch sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

99 năm qua (1925 - 2024) dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự tin yêu và ủng hộ của Nhân dân, báo chí cách mạng nước ta luôn gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc. Qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, báo chí là vũ khí tinh thần sắc bén góp phần vào những thành tựu vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta trong công cuộc giành độc lập, thống nhất, hòa bình, đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập.

1.1.jpg
Nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc và tổng kết giải. Ảnh TTXVN.

Đánh giá tổng kết Giải Báo chí quốc gia lần thứ 18 năm 2023, nhà báo Lê Quốc Minh thông tin: Giải năm nay đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cấp hội và các nhà báo, hội viên; thu hút sự tham dự của 18/21 liên chi hội và 30/223 chi hội trực thuộc, 63/63 hội nhà báo tỉnh, thành phố với 1.905 tác phẩm dự thi (số lượng cao nhất từ trước đến nay).

Các tác phẩm dự Giải Báo chí quốc gia năm nay đã bám sát các chủ đề lớn trên các lĩnh vực và đời sống trong năm 2023. Các tác phẩm đã phản ánh kịp thời, đậm nét các sự kiện lớn, các vấn đề quan trọng của đất nước với những mảng đề tài nổi bật.

Nhiều tác phẩm được đầu tư nghiêm túc, công phu, nội dung có tính phát hiện vấn đề mới; phản biện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; đề xuất nhiều giải pháp kiến tạo, cách làm hay, có sức lan tỏa, ảnh hưởng lớn trong xã hội. Nhiều tác phẩm thể hiện được tính chuyên nghiệp, hấp dẫn, mang hơi thở của báo chí hiện đại.

1.2.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh TTXVN.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương vai trò và những đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí, các phóng viên, nhà báo trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Trong 99 năm phát triển, báo chí cách mạng đã thực sự là tiếng nói của Đảng, diễn đàn của Nhân dân; để lại nhiều dấu ấn trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, là vũ khí sắc bén đấu tranh chống lại những luận điệu tiêu cực sai trái, bảo vệ nền tư tưởng của Đảng.

Chủ tịch nước đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí phải tập trung xây dựng đội ngũ những người làm báo thực sự là những người lính trên mặt trận văn hóa tư tưởng, có "tâm sáng, lòng trong, bút sắc", "vừa hồng, vừa chuyên"; kiên định lý tưởng, tuân thủ nguyên tắc, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Phát huy cao độ vai trò là công cụ đấu tranh xã hội; thực sự là vũ khí sắc bén, công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng.

Tập trung tuyên truyền, cổ động quần chúng thực hiện đường lối lãnh đạo của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham gia tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; không ngừng khơi dậy, khích lệ khát vọng phát triển đất.

Cùng đó, phải tăng cường giá trị văn hóa trong các tác phẩm báo chí. Mỗi tác phẩm báo chí phải là một sản phẩm văn hóa tinh thần có giá trị; chuẩn mực về nội dung, tươi mới, hấp dẫn về hình thức, hiện đại trong phương pháp thể hiện và phương thức phát hành.

Trong xu thế mới, báo chí phải thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; xác định rõ mục tiêu, lộ trình, triển khai chuyển đối số; tập trung đào tạo nguồn nhân lực trên các nền tảng số.

Chủ tịch nước tin tưởng, tiếp nối truyền thống 99 năm ra đời và phát triển, với kinh nghiệm, bản lĩnh, ý chí, đội ngũ những người làm báo - lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 10 giải A, 26 giải B, 45 giải C và 41 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc.

1.3.jpg
Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.
1.5.jpg
Phóng viên Nguyễn Thị Ngọc Khánh (thứ 4 từ trái sang) đại diện nhóm tác giả của Đài PT-TH tỉnh nhận giải C.
11.jpg
Nhà báo Trần Giang Nam đại diện nhóm tác giả Báo Hà Tĩnh nhận giải khuyến khích.

Hà Tĩnh có 2 tác phẩm đạt giải, bao gồm: tác phẩm phóng sự “Công tư lẫn lộn” của nhóm tác giả Ngọc Khánh, Trọng Thái, Thành Vinh, Hoàng Vũ, Lam Giang (Đài PT - TH tỉnh) đạt giải C; tác phẩm “An sinh xã hội bền vững và câu chuyện về nghĩa Đảng, tình dân” của nhóm tác giả Thu Hà, Kiều Minh, Giang Nam, Thành Nam, Mai Thủy (Báo Hà Tĩnh) đạt giải khuyến khích.

Ngoài ra, Báo Hà Tĩnh còn có 1 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo là chuyên đề 5 kỳ “Ấm lòng cùng blouse trắng” của nhóm tác giả Mai Thủy, Anh Hoài, Thúy Ngọc, Phúc Quang, Kiều Minh, Thu Hà, Huy Tùng.

12.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Hà Tĩnh cùng nhóm phóng viên Báo Hà Tĩnh và Đài PT-TH tỉnh chụp ảnh kỷ niệm tại lễ trao giải.

Bên cạnh đó, tác phẩm 5 kỳ “Đã đến lúc chấm dứt dự án mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á” của nhóm tác giả Xuân Hoàng, Hạnh Nguyên, Cẩm Kỳ, Đặng Sơn (nhóm phóng viên Báo Đại Đoàn Kết thường trú tại Hà Tĩnh) và tác phẩm “Gieo mầm đảng, gặt trái ngọt trong đồng bào dân tộc thiểu số” của nhóm tác giả Bùi Tiến, Hoàng Long (nhóm phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật thường trú tại Hà Tĩnh) giành giải C.

Tác phẩm An sinh xã hội bền vững và câu chuyện về nghĩa Đảng, tình dân” của nhóm tác giả Thu Hà, Kiều Minh, Giang Nam, Thành Nam, Mai Thủy (Báo Hà Tĩnh) được xây dựng xuất phát từ thực tiễn Hà Tĩnh bắt tay thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh hết sức khó khăn: cơn bão lịch sử năm 2020 để lại hậu quả nặng nề, dịch COVID-19 tác động kéo dài khiến các hoạt động KT-XH đình trệ, những người yếu thế rơi vào tình cảnh khó khăn...

Chuỗi bài đi sâu vào các chủ trương, giải pháp quyết liệt, sáng tạo mang tính đột phá, “chưa có tiền lệ” trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh. Tác phẩm cũng lan tỏa những tình cảm tốt đẹp của nghĩa Đảng, tình dân, củng cố niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; đặc biệt là trong bối cảnh các thế lực thù địch, phần tử cực đoan đang lợi dụng các vụ việc tham nhũng, tiêu cực để xuyên tạc, bôi nhọ... làm lung lay, mất niềm tin của cán bộ, Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tác phẩm "Công tư lẫn lộn" của Đài PT - TH Hà Tĩnh là phóng sự phản ánh chiêu trò móc nối giữa một số cán bộ, bác sỹ tại nhiều trung tâm y tế trên địa bàn Hà Tĩnh với các phòng khám tư nhân để làm các xét nghiệm nhằm trục lợi bất chính; khiến nguồn hoá chất, sinh phẩm y tế tại các trung tâm y tế bị thất thoát. Tác phẩm được đầu tư nghiêm túc, công phu, có bố cục chặt chẽ, cách thức thể hiện gần gũi, sinh động, hấp dẫn, có tác động tích cực đến xã hội.

Đọc thêm

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Bài 2: Huy động tổng lực, dồn sức trên những “đại công trường”

Để mục tiêu hoàn thành 2.343 ngôi nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng trước ngày 19/5/2025, các địa phương trong toàn tỉnh đang đứng trước khối lượng công việc lớn. Trên chặng nước rút, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh cùng hướng về cơ sở với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; mỗi thành viên ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp phải thấm nhuần nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ sản phẩm”.
Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Bài 1: Quyết tâm về đích trước thời hạn của cả nước

Vận dụng sáng tạo bài học kinh nghiệm trong làm nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã sớm vào cuộc, chủ động triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước. Với sự khẩn trương, chủ động triển khai kế hoạch và huy động các nguồn lực, Hà Tĩnh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trước ngày 19/5/2025 (trước mốc thời gian chung của cả nước hơn 6 tháng).
Vinh quang nghề công tác xã hội

Vinh quang nghề công tác xã hội

Dẫu nhiều vất vả song những người làm công tác xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn luôn nỗ lực đồng hành, hỗ trợ các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương để họ vươn lên trong cuộc sống.
Nhiều phương pháp ôn tập sáng tạo cho học sinh lớp 12

Nhiều phương pháp ôn tập sáng tạo cho học sinh lớp 12

Học sinh cuối cấp tạo nhóm hỗ trợ nhau ôn bài, giáo viên tăng cường cho học sinh luyện đề thi thử trên các phần mềm trực tuyến… là những giải pháp đã được triển khai tại Hà Tĩnh sau khi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm có hiệu lực.
Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

Các hoạt động đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đã được các cấp bộ Đoàn Hà Tĩnh triển khai sôi nổi, thúc đẩy ĐVTN làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.