Hà Tĩnh giành 1 giải C và 1 giải khuyến khích Giải Báo chí quốc gia

(Baohatinh.vn) - Từ 1.894 tác phẩm dự giải, qua các vòng sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia năm 2022 đã quyết định trao thưởng cho 123 tác phẩm xuất sắc nhất gồm: 8 giải A, 24 giải B, 46 giải C và 45 giải khuyến khích. Trong đó, Báo Hà Tĩnh vinh dự có 1 tác phẩm giành giải C.

Tối 21/6, tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô - Hà Nội diễn ra lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII, năm 2022.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan báo chí và các tác giả đạt giải tham dự buổi lễ.

Hà Tĩnh giành 1 giải C và 1 giải khuyến khích Giải Báo chí quốc gia

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự chương trình.

Phát biểu khai mạc, nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã ôn lại lịch sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Theo đó, 98 năm qua (1925 - 2023) dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự tin yêu và ủng hộ của Nhân dân, báo chí cách mạng nước ta luôn gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc. Qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, báo chí là vũ khí tinh thần sắc bén góp phần vào những thành tựu vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta trong công cuộc giành độc lập, thống nhất, hòa bình, đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập.

Hà Tĩnh giành 1 giải C và 1 giải khuyến khích Giải Báo chí quốc gia

Nhà báo Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia phát biểu khai mạc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí luôn đồng hành với đất nước, Nhân dân, cất lên tiếng nói vì quyền lợi Nhân dân, vì khát vọng hòa bình và sự phát triển đất nước giàu mạnh; linh hoạt khai thác, tận dụng các điều kiện thuận lợi để lan tỏa tiếng nói và khả năng tác động xã hội, định hướng dư luận; không ngừng nâng cao đội ngũ làm báo về phẩm chất chính trị, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, tâm huyết và tinh thần sáng tạo... Do vậy, hơn lúc nào hết những người làm báo ngày nay cần phát huy và sáng tạo hơn nữa những truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam. Đó là truyền thống vững vàng về bản lĩnh chính trị, gắn bó máu thịt với nhân dân, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và dân tộc.

Đánh giá về kết quả Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII - năm 2022, nhà báo Lê Quốc Minh cho biết: Từ 1.894 tác phẩm gửi dự giải, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã lựa chọn được 1.774 tác phẩm đủ điều kiện dự vòng sơ khảo. Quá trình chấm sơ khảo được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng hướng dẫn và quy chế của hội đồng giải. Ở vòng chung khảo, với 157 tác phẩm thuộc 11 loại giải, Hội đồng đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn 123 tác phẩm trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII - năm 2022. Trong đó, có 8 giải A, 24 giải B, 46 giải C và 45 giải khuyến khích.

Các tác phẩm dự giải đã bám sát các chủ đề lớn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và các mặt của đời sống. Nhiều tác phẩm báo chí đã phản ánh kịp thời, đậm nét các sự kiện lớn, các vấn đề quan trọng của đất nước với những mảng đề tài nổi bật như: công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nỗ lực phục hồi phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19; các vấn đề kinh tế nổi bật như: thị trường chứng khoán, khủng hoảng thị trường bất động sản, lừa đảo tín dụng, lỗ hổng trong quản lý kinh doanh xăng dầu.

Ngoài ra, báo chí cũng đã phản ánh các vấn đề xã hội như: vấn nạn ma túy học đường, buôn người sang Campuchia, vi phạm tại cơ sở tôn giáo; các đề tài về văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng các thiết chế văn hóa tại cộng đồng; bảo vệ các giá trị văn hóa trong thời kỳ mới; bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, những tấm gương điển hình, những nghĩa cử cao đẹp, có tính thuyết phục, lay động lòng người; công cuộc chuyển đổi số trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhìn chung, các tác phẩm tham dự giải năm nay có chất lượng tốt, khoảng cách giữa báo chí Trung ương và báo chí địa phương được thu hẹp ở nhiều nhóm thể loại. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, nội dung có tính phát hiện vấn đề mới, phản biện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; đề xuất nhiều giải pháp kiến tạo, cách làm hay, có sức lan toả, ảnh hưởng trong xã hội. Các tác phẩm ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số cách thức thể hiện gần gũi, sinh động, hấp dẫn người đọc. Đặc biệt, thể loại ảnh báo chí có nhiều tác phẩm tốt hơn năm trước có tính phát hiện đề tài, cách thể hiện chuyên nghiệp...

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những đóng góp to lớn của các thế hệ người làm báo trong cả nước trong những năm qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt của Bác Hồ, người sáng lập nên nền báo chí cách mang Việt Nam, sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân, 98 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thời gian qua, báo chí cách mạng đã thực sự là tiếng nói của Đảng, diễn đàn của Nhân dân, phản ánh con người Việt Nam qua các thời kỳ; để lại nhiều dấu ấn trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, là vũ khí sắc bén đấu tranh chống lại những luận điệu tiêu cực sai trái, bảo vệ nền tư tưởng của Đảng.

Hà Tĩnh giành 1 giải C và 1 giải khuyến khích Giải Báo chí quốc gia

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ trao giải.

Trong bối cảnh mới, với những yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước, nhiều kỳ vọng được đặt vào các cơ quan báo chí, người làm báo trong việc chủ động, tích cực, trách nhiệm, xung kích, nâng cao nhận thức, truyền cảm hứng, tạo động lực, quyết tâm, sự đồng thuận trong xã hội.

Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí, các nhà báo cần tiếp tục phát huy vai trò của mình tiên phong trên mặt trận tư tưởng. Quán triệt mục tiêu xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thể hiện tính cách mạng, đi đầu trong những vấn đề lớn của đất nước; là vũ khí tư tưởng sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lợi ích quốc gia, dân tộc; khơi dậy khát vọng phát triển, những giá trị cốt lõi của đất nước, dân tộc; cổ vũ mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả…

Chủ tịch nước đề nghị, mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo là một điển hình văn hóa, nêu gương, đặt lợi ích đất nước, Tổ quốc lên hàng đầu, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt để lấy cái đẹp, dẹp cái xấu. Mỗi nhà báo cần không ngừng tự học hỏi, trau dồi đạo đức, chuyên môn vươn tới hội nhập nhất là trong thời đại công nghệ số, cống hiến hết mình trên mặt trận văn hóa tư tưởng để ngày càng có những tác phẩm có ý nghĩa cho xã hộ xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân.

Tại chương trình, Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã tiến hành trao 8 giải A, 24 giải B, 46 giải C và 45 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Hà Tĩnh giành 1 giải C và 1 giải khuyến khích Giải Báo chí quốc gia

Ban Tổ chức trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả

Hà Tĩnh giành 1 giải C và 1 giải khuyến khích Giải Báo chí quốc gia

Ban Tổ chức trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả

Hà Tĩnh giành 1 giải C và 1 giải khuyến khích Giải Báo chí quốc gia

Tác giả Anh Hoài (hàng đầu, ngoài cùng bên trái), đại diện nhóm tác giả Báo Hà Tĩnh nhận giải C Giải Báo chí quốc gia 2022.

Tham gia Giải Báo chí quốc gia năm 2022, Báo Hà Tĩnh vinh dự đạt giải C với phóng sự 5 kỳ “Nhân lên sức mạnh mềm văn hóa, khơi dậy khát vọng con người Hà Tĩnh” của nhóm tác giả: Anh Hoài - Thiên Vỹ - Minh Huệ - Huy Tùng - Thái Sinh.

5 kỳ với 5 bài viết là sự cô đọng lịch sử văn hóa vùng đất quê hương núi Hồng - sông La, hệ thống quan điểm của Đảng và Nhà nước về văn hóa, những thành tựu cũng như những “điểm nghẽn” trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng về văn hóa ở Hà Tĩnh, giải pháp khắc phục hạn chế nhằm khơi dậy sức mạnh văn hóa, con người Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh giành 1 giải C và 1 giải khuyến khích Giải Báo chí quốc gia

Nhóm tác giả Báo Hà Tĩnh chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh.

Chuyên đề được trình bày với hệ thống hình ảnh, video minh họa phong phú, sâu sát, thuyết phục, nhận sự quan tâm lớn của độc giả cũng như các cấp chính quyền và các nhà quản lý văn hóa.

Ngoài giải C Giải Báo chí quốc gia năm 2022 của nhóm tác giả Báo Hà Tĩnh, mùa giải năm nay Hà Tĩnh còn có 3 tác phẩm khác lọt vào vòng chung khảo, trong đó loạt bài điều tra: “Ma thuật” trong mua sắm thiết bị dạy và học ở Hà Tĩnh của tác giả Bùi Tiến (Báo Bảo vệ pháp luật) đạt giải khuyến khích.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!