(Baohatinh.vn) - Theo kế hoạch tổ chức gặp mặt, kết nối kiều bào Hà Tĩnh với quê hương nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn vừa được UBND tỉnh ban hành, chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 5/2/2024 (tức ngày 26/12 năm Quý Mão).
Chương trình gặp mặt, kết nối kiều bào Hà Tĩnh với quê hương dự kiến có sự tham gia của 400 đại biểu, trong đó có khoảng 300 kiều bào.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác của tỉnh gặp mặt kiều bào Hà Tĩnh tại Slovakia (ngày 2/10/2023.
Thông qua chương trình nhằm thắt chặt tình cảm giữa người Hà Tĩnh ở nước ngoài với quê hương, đất nước, động viên, khuyến khích bà con kiều bào hướng về cội nguồn, đầu tư và xây dựng quê hương. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp, khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước luôn coi trọng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, luôn tự hào người Việt Nam, người Hà Tĩnh, làm tốt vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước, giữa Hà Tĩnh với địa phương các nước.
Chương trình còn nhằm động viên, tạo điều kiện cho kiều bào vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí nồng ấm, nghĩa tình trên quê hương Hà Tĩnh. Thông qua buổi gặp mặt, thông tin, giới thiệu đến kiều bào những thành tựu nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội, các chính sách ưu đãi dành cho kiều bào của tỉnh nhà, góp phần củng cố niềm tin, động viên kiều bào tiếp tục hướng về quê hương chung tay, góp sức xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, xây dựng đất nước ngày càng phát triển, đồng thời nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của bà con kiều bào.
Đây cũng là dịp để kết nối doanh nghiệp kiều bào với các doanh nghiệp trong tỉnh, doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư tại tỉnh Hà Tĩnh, thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong thời gian tới.
Sáng 5/3, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới, cùng với tập trung đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, ứng phó với cạnh tranh thương mại.., các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện việc tinh gọn bộ máy và chuẩn bị cho việc sắp xếp đơn vị hành chính.
Hòa mình vào nhịp sống đô thị, mỗi cán bộ và người dân thị trấn Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, cách nghĩ, cách làm trong điều kiện vừa từ làng lên phố.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm mong muốn mỗi cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phát huy vai trò công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đóng góp vào phát triển chung của Hà Tĩnh thời gian tới.
“Trở thành đại diện duy nhất của Hà Tĩnh được nhận danh hiệu cao quý đảng viên công nhân tiêu biểu toàn quốc là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của tôi trong gần 30 năm được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Danh hiệu cao quý này tiếp thêm động lực cho bản thân trên hành trình tiếp tục nỗ lực và cống hiến”, đó là lời chia sẻ tự đáy lòng của chị Trương Thị Hoan - công nhân Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh.
4.312/4.320 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở ở Hà Tĩnh hoàn thành tổ chức đại hội. Các đại hội được tổ chức đảm bảo tiến độ, chất lượng, theo đúng quy định.
Tổng Bí thư yêu cầu phải mạnh dạn lựa chọn, đưa các sản phẩm, các giải pháp ứng dụng KHCN đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhanh chóng đi vào thực tiễn, nhất là những sản phẩm đã thấy hiệu quả.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ động đổi mới, năng động, đảm bảo tinh thông, chuyên nghiệp, hiệu quả trong tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ.
Ông Trương Quang Long - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh (trước sắp xếp) được bổ nhiệm giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực XI (gồm 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị).
Sáng 4/3, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hợp luyện lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp; chỉ đạo xử lý ngay các vướng mắc phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công.
Sau khi ra mắt, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh, Đảng bộ UBND tỉnh Hà Tĩnh và các sở sau sau hợp nhất chính thức đi vào vận hành với quyết tâm triển khai các hoạt động thông suốt, đảm bảo tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên có tầm quan trọng về chiến lược, có giá trị lịch sử và hiện thực sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, lan tỏa trong việc học và làm theo gương Bác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, toàn lực lượng cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu trên lĩnh vực QPAN; phối hợp hiệu quả với các lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Hà Tĩnh.
Đồng chí Trần Việt Hà - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&ĐT (Sở Tài chính sau hợp nhất) được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bộ Chính trị quyết định điều động phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, bà Nguyễn Thúy Anh, ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Lực lượng vũ trang các địa phương Hà Tĩnh ra quân huấn luyện năm 2025 với phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính và sử dụng thành thạo vũ khí trang bị kỹ thuật hiện có.
Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh và UBND tỉnh Hà Tĩnh công bố các quyết định của Đảng ủy UBND tỉnh về tổ chức, bộ máy; các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.