Hà Tĩnh gặp mặt, kết nối kiều bào với quê hương dịp Tết Ất Tỵ 2025

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh hiện có hơn 85 nghìn con em đang học tập, làm việc và sinh sống ở nước ngoài; lượng kiều hối chuyển về nước hằng năm đạt gần 100 triệu USD, đóng góp quan trọng vào sự phát triển địa phương.

Chiều 23/1, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Xuân quê hương” gặp mặt, kết nối kiều bào với quê hương nhân dịp Tết cổ truyền Ất Tỵ năm 2025.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành phố thị xã; các doanh nghiệp tiêu biểu và doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh; đại diện các hội hữu nghị tại Hà Tĩnh và hơn 150 đại diện kiều bào Hà Tĩnh, Nghệ Tĩnh đang sống, học tập và làm việc tại các nước trên thế giới.

bqbht_br_5.jpg

Tại chương trình, các đại biểu cùng theo dõi phóng sự về những thành tựu kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh đạt được trong năm 2024 và những đóng góp quan trọng của con em quê hương đang sinh sống, làm việc tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

bqbht_br_4.jpg
Ông Đậu Văn Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ba Lan phát biểu tại chương trình.

Đại diện kiều bào cũng chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và cùng khẳng định khát vọng trở về xây dựng quê hương, tô thắm thêm màu cờ sắc áo của Việt Nam trên trường quốc tế.

bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_2.jpg
Nhân dịp này, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại các nước Ba Lan, Séc, Hungary và các kiều bào đã trao hỗ trợ Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh; trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ).

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh thông tin thêm về một số thành tựu tăng trưởng kinh tế - xã hội, kết quả thu hút đầu tư, thu ngân sách tỉnh Hà Tĩnh trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta khẳng định kiều bào là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là thành viên quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hà Tĩnh hiện có hơn 85 nghìn con em đang học tập, làm việc và sinh sống ở nước ngoài; lượng kiều hối chuyển về nước hằng năm đạt gần 100 triệu USD, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

bqbht_br_1.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chúc đại biểu và bà con kiều bào năm mới sức khỏe, bình an, hạnh phúc và đạt nhiều thành công mới; đón Tết sum vầy, đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình và người thân.

Trên địa bàn tỉnh có 12 dự án của kiều bào với tổng mức đầu tư gần 3.500 tỷ đồng. Các dự án đã và đang phát huy hiệu quả cao, điển hình như Dự án Khu du lịch Quỳnh Viên, Trung tâm đào tạo ngoại ngữ MV, Dự án Hồng Lam Xuân Thành, Song Ngư Giang Đình...

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng kiều bào Hà Tĩnh ở nước ngoài, dù ở đâu, bà con cũng luôn dành những tình cảm sâu nặng và đầy trách nhiệm với quê hương, góp phần tích cực vào quá trình đổi mới, hội nhập, phát triển của tỉnh nhà. Quê hương Hà Tĩnh vui mừng trước sự phát triển về mọi mặt của cộng đồng người Việt Nam nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng ở nước ngoài, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong xã hội nước sở tại.

Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh mong muốn và tin tưởng bà con kiều bào tiếp tục phát huy, lan tỏa giá trị văn hóa người Hà Tĩnh: cần cù, chịu thương, chịu khó, sống nhân văn, nghĩa tình và luôn hướng về quê hương với những tình cảm sâu nặng. Đặc biệt mong các doanh nghiệp, doanh nhân kiều bào ta quan tâm, khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Hà Tĩnh. Tỉnh cam kết tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Mặc dù kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt nhiều dấu ấn rõ nét, tuy nhiên, toàn tỉnh Hà Tĩnh còn trên 20 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong số đó còn 2 nghìn hộ chưa có nhà ở kiên cố, gần 3.500 trẻ mồ côi chưa được các tổ chức, cá nhân đỡ đầu, nhiều học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể đến với giảng đường đại học, lãnh đạo tỉnh rất mong bà con quan tâm, chung tay, góp sức...

bqbht_br_6.jpg
Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cũng tặng quà, cảm ơn những tình cảm của kiều bào người Hà Tĩnh dành cho quê hương.

Chủ đề Người Hà Tĩnh ở nước ngoài

Đọc thêm

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu dựa trên cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Ở tuổi 34, chị Hồ Thị Hiên nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Đông Hồng (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) sau khi 3 thôn cũ hợp nhất. Từ một cán bộ bán chuyên trách có gần 10 năm làm việc ở cơ sở, chị bước vào một địa bàn rộng hơn với nhiều thay đổi trong cách tổ chức, lãnh đạo, điều hành và gắn kết người dân ở vùng biên. Những nỗ lực của nữ Bí thư chi bộ trẻ cũng chính là câu chuyện về một lớp cán bộ cơ sở đang dần thích ứng với yêu cầu mới.
Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, Hà Tĩnh kiến nghị sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.
Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, tạo tiền đề cho tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Chiều 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để nghe, cho ý kiến về Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!