Hà Tĩnh hiện có gần 242 nghìn người từ 60 tuổi trở lên

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh hiện có gần 242 nghìn người cao tuổi, chiếm 18,6% dân số, trong đó, gần 224 nghìn hội viên sinh hoạt tại 216 hội cơ sở và 1.937 chi hội người cao tuổi.

Sáng 12/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Thứ trưởng Bộ LĐ - TB & XH Nguyễn Thị Hà chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tham dự chương trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Thái Sinh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

IMG_8328.JPG
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Thái Sinh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo dữ liệu dân cư quốc gia, Việt Nam hiện có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi (NCT), chiếm trên 16% dân số. Tuổi thọ bình quân là 73,6 tuổi; tỷ lệ NCT thuộc hộ nghèo chiếm 3,6%, cận nghèo là 11,6%, cao hơn bình quân chung của cả nước.

Công tác người cao tuổi được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm thông qua việc ban hành chủ trương, chính sách, pháp luật và hệ thống văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện.

Năm 2023, kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội là hơn 2.400 tỷ đồng, trong đó, hơn 1,5 triệu NCT được thụ hưởng nguồn hỗ trợ này. Ngân sách Trung ương hỗ trợ các bộ, cơ quan Trung ương thực hiện công tác NCT là trên 10,8 tỷ đồng...

2.jpg
Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Cả nước có hơn 1,5 triệu NCT được hưởng trợ cấp hằng tháng và cấp thẻ BHYT; khoảng 10 nghìn NCT đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội; khoảng 1,2 triệu NCT hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng...

Hoạt động chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần; hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ, tết, chúc thọ, mừng thọ; hỗ trợ, tư vấn về pháp lý; trợ giúp tiếp cận các công trình công cộng cho NCT... được quan tâm thực hiện.

Năm 2023, lần đầu tiên Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với Bộ VH-TT&DL tổ chức chương trình liên hoan tiếng hát NCT quy mô quốc gia, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, hội viên NCT, tạo sân chơi bổ ích, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Việt Nam.

bht_br_5-9672.jpg
Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Nhờ đó, vai trò của người cao tuổi được phát huy trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Cả nước có gần 734 nghìn NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể; 1,1 triệu NCT tham gia phòng chống tội phạm, trật tự an ninh ở địa bàn, khu dân cư; hơn 95 nghìn NCT làm chủ trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

Các cấp hội tiếp tục vận động NCT tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao, gương sáng”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh”; phát huy vai trò vận động dòng họ, gia đình, con cháu thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật và bảo vệ Tổ quốc...

Hàng chục nghìn người cao tuổi được các cấp, ngành tặng bằng khen vì có thành tích trong phát triển kinh tế, tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, xây dựng nông thôn mới...

Trong thời gian tới, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam xác định những nhiệm vụ trọng tâm sau: Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật đối với NCT. Các địa phương phân bổ nguồn lực, bảo đảm thực hiện đầy đủ các chính sách đối với NCT theo quy định; triển khai thực hiện Luật NCT, Chương trình quốc gia về NCT giai đoạn 2021 - 2030.

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về công tác NCT; nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến 2025; triển khai các hoạt động như “Tháng hành động vì NCT”, quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT tại cơ sở; chúc thọ, mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà NCT nghèo, cô đơn không có người phụng dưỡng; huy động mọi nguồn lực, xã hội hóa trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò của NCT...

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung phân tích những hạn chế, tồn tại; chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai công tác người cao tuổi tại địa phương, đơn vị; đề xuất các giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trên cả nước...

ttxvn-1203-tran-hong-ha-1-973.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận hội nghị. Ảnh: TTXVN

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam khẳng định vai trò và những đóng góp của NCT trong các lĩnh vực đời sống xã hội, đồng thời nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành luôn quan tâm đặc biệt đến công tác NCT.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao những kết quả các địa phương, ban, ngành đã đạt trong hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò của NCT thời gian qua và tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp, đề xuất của đại biểu tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị, các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách, chiến lược quốc gia về công tác NCT; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024 để góp phần hoàn thiện chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với NCT.

Bên cạnh đó, Trung ương Hội NCT Việt Nam cần xây dựng các chương trình, đề án triển khai nhiều hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NCT; huy động, tập hợp hội viên cao tuổi tham gia, phát huy vai trò trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác NCT tại địa phương...

Hội NCT các cấp và các ban, ngành cũng cần tăng cường kết nối với các tổ chức về NCT quốc tế để học hỏi kinh nghiệm trong xây dựng, hoàn thiện sách về NCT, phát triển nâng cao chất lượng dân số...

Hà Tĩnh hiện có gần 242 nghìn NCT (chiếm 18,6% dân số), trong đó, gần 224 nghìn hội viên sinh hoạt tại 216 hội cơ sở và 1.937 chi hội NCT. Trong số đó có 234.253 NCT được cấp thẻ BHYT; 24.840 người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội; 49.488 hưởng trợ cấp lương hưu; 53.400 người hưởng trợ cấp BHXH... Công tác chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho NCT được cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể quan tâm thực hiện.

Người cao tuổi các địa phương phát huy được vai trò, khẳng định được vị thế, uy tín trong xã hội. Toàn tỉnh có gần 6.900 NCT tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể; gần 30.500 hội viên tham gia phong trào văn hóa, khuyến học, công tác xã hội tại địa phương. NCT toàn tỉnh đã hiến hơn 119.000 m2 đất, hiến gần 229.500 ngày công và đóng góp 18,8 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được triển khai hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 216 câu lạc bộ với 10.120 thành viên; tổng nguồn quỹ hoạt động là 26,75 tỷ đồng.

Đọc thêm

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị trong việc chuẩn bị chu đáo điều kiện về con người, cơ sở vật chất và các phương án dự phòng nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ thi.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Một mùa kỷ niệm, muôn điều gửi trao

Một mùa kỷ niệm, muôn điều gửi trao

Những ngày tháng 6, cùng với cả nước, các cơ quan báo chí Hà Tĩnh đã có dấu ấn đẹp với chuỗi các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam trang trọng, ý nghĩa.
Bản lĩnh - trách nhiệm - chuyên nghiệp khi tác nghiệp tại sự kiện lớn

Bản lĩnh - trách nhiệm - chuyên nghiệp khi tác nghiệp tại sự kiện lớn

Các sự kiện lớn ở Hà Tĩnh luôn được các nhà báo, phóng viên chuyển tải một cách đầy đủ, kịp thời, sinh động, góp phần mang đến thành công lớn và lan tỏa giá trị các sự kiện. Với họ, đó không chỉ là vinh dự mà còn là thử thách lớn lao, đòi hỏi phải thực sự bản lĩnh - trách nhiệm - chuyên nghiệp.
[Motion Graphics] 14 điểm mới của Luật BHXH 2024

[Motion Graphics] 14 điểm mới của Luật BHXH 2024

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025 được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, đồng thời thu hút thêm người tham gia BHXH.
Độc đáo đội kèn đồng của nông dân Yên Hòa

Độc đáo đội kèn đồng của nông dân Yên Hòa

Những người nông dân ở xã Yên Hoà, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) chưa hề được đào tạo, chưa biết một nốt nhạc, sau một thời gian tập luyện, họ đã có thể sử dụng nhiều nhạc cụ khác nhau.
Học Bác để gieo những "mùa phấn sáng"

Học Bác để gieo những "mùa phấn sáng"

20 năm dạy học, cô Trần Thị Cảnh Thuần - giáo viên Trường THPT Mai Thúc Loan (Thạch Hà - Hà Tĩnh) đã để lại nhiều dấu ấn, là tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác.
Ô nhiễm môi trường từ lò giết mổ gia súc tập trung

Ô nhiễm môi trường từ lò giết mổ gia súc tập trung

Xây dựng lò giết mổ tập trung là một chủ trương cần thiết để hạn chế tình trạng giết mổ nhỏ lẻ trong khu dân cư. Tuy nhiên, nếu các chủ lò giết mổ không tuân thủ nghiêm các quy định thì những mục tiêu ban đầu hướng đến lại là điều trái ngược.
“Và tôi đã đến với báo chí như thế”

“Và tôi đã đến với báo chí như thế”

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam không chỉ là ngày của những người làm báo chuyên nghiệp, mà còn là dịp để những người từng cầm bút, khát khao chuyển tải sự thật và cảm xúc đến với cộng đồng nhìn lại hành trình với từng dòng tin, khuôn hình.
[Motion Graphics] Những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo

[Motion Graphics] Những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Nhà giáo. Luật gồm 9 chương, 42 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Sau đây là những điểm nổi bật trong Luật Nhà giáo vừa được thông qua.
Chuyện những người “gác cổng”

Chuyện những người “gác cổng”

Đi sớm về muộn, trăn trở với từng dòng thông tin, con số, từng chương trình truyền hình… trước khi xuất bản một bản tin, bài phóng sự, một số báo, chương trình truyền hình, đó là công việc âm thầm thường nhật của thư ký tòa soạn, biên tập viên của Báo Hà Tĩnh.