(Baohatinh.vn) - Trong số này có 4 người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 đã hy sinh, từ trần; 2 người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8 còn sống và từ trần.
Thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2014 của Chính phủ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã lập danh sách trích ngang 6 hồ sơ để xin ý kiến nhân dân những đồng chí được đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 đang sống và đã hy sinh, từ trần.
Theo đó, 4 trường hợp được đề nghị công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 gồm các ông/bà: Trần Thị Cảnh (SN1900, quê xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà), Phạm Bốn (SN 1884, quê làng Vĩnh Luật, tổng Vĩnh Luật, phủ Thạch Hà, nay là thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà), Mai Thị Phối (SN 1907, quê xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà), Nguyễn Đình Hợp (SN 1922, quê làng Trường Ngoại, tổng Vân Tán, huyện Cẩm Xuyên, nay là xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên).
2 trường hợp hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 gồm các ông: Nguyễn Văn Minh (SN 1928, quê thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà), Nguyễn Quang Lộc (bí danh Ngọc Quế, SN 1927, quê xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn).
3 tổ công tác của UBND tỉnh Hà Tĩnh do 3 phó chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng sẽ theo dõi, xử lý nhằm xúc tiến đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các dự án thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Lào và Campuchia. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và một số Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng tham gia đoàn chính thức.
Thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được giữa Hoa Kỳ và Iran là bước tiến quan trọng nhằm giảm căng thẳng, tiến tới khôi phục lại hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở khu vực Trung Đông.
Ngày 8/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 5. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng “Kiến tạo – phục vụ”; lấy sự hài lòng, niềm tin, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình an của nhân dân Thủ đô làm thước đo quan trọng nhất.
Sau hơn 4 tháng đảm nhận cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Duy Ngọc được điều động giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương, theo quyết định của Bộ Chính trị.
Đội ngũ cán bộ, nhân viên BQL Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh) đã dành trọn tâm huyết cho việc chăm sóc, gìn giữ và phát huy giá trị khu lưu niệm, khu mộ Tổng Bí thư.
Quốc hội khóa XVI đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ; đồng thời biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, gồm các đồng chí: Phạm Gia Túc, Phan Văn Giang, Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Văn Thắng, Lê Tiến Châu.
Việc tổ chức bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 của Hà Tĩnh là một khâu quan trọng trong quy trình kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật.
Cán bộ các cơ quan báo chí, xuất bản và đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tăng cường triển khai, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.
16 năm hoạt động cách mạng, trong đó gần 2 năm là Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập (quê xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) đã có những đóng góp to lớn cho Đảng, cho cách mạng Việt Nam.
Theo chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 8/4, Quốc hội tiếp tục làm công tác nhân sự, sau đó họp phiên toàn thể tại hội trường tiến hành nội dung về các dự thảo luật.
Nhiều vướng mắc trong các lĩnh vực tiếp công dân và quản lý đất đai, tài chính đã được cán bộ Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ, góp phần chuẩn hóa quy trình quản lý Nhà nước.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đồng chí được giao nhiệm vụ sẽ cùng tập thể cán bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất hành động để mang hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Quốc hội.
Chính phủ cam kết hành động với quyết tâm cao nhất, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân lên trên hết, trước hết; tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, từng làm Phó Thống đốc, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.
Với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết nhất trí (đạt tỷ lệ 99% trên tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 7/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập.