Hoạt động đối thoại giúp Lộc Hà kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

(Baohatinh.vn) - Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tăng cường đối thoại với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân để nắm chắc tình hình và tháo gỡ các vấn đề quan trọng ở cơ sở.

Hoạt động đối thoại giúp Lộc Hà kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Ông Lê Tiến Tân - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Liên Giang (xã Thạch Mỹ) đối thoại với những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Lộc Hà vào tháng 11/2022.

Trong cuộc đối thoại giữa các bí thư chi bộ, thôn trưởng với Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn và Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Việt Hùng (tháng 11/2022), một số ý kiến phản ánh việc 2 tuyến đường huyết mạch giao thông liên thôn ở xã Thạch Mỹ là trục đường nối thôn Tân Phú - Phú Mỹ - Hữu Ninh - Liên Giang và đoạn đường trước cổng Trường Tiểu học Thạch Mỹ nối Huyện lộ 45 bị hư hỏng nặng đã ảnh hưởng đến đi lại, sinh hoạt, an toàn giao thông, tiến độ xây dựng xã NTM nâng cao của xã...

Tiếp thu ý kiến phản ánh của các cán bộ thôn ở xã Thạch Mỹ, ngay trong cuộc đối thoại, lãnh đạo huyện đã yêu cầu các phòng, ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá tình hình, xây dựng phương án khắc phục. Kết quả, cả hai tuyến đường xuống cấp này đã được ưu tiên kinh phí (gần 30 tỷ đồng) để đầu tư nâng cấp.

Hoạt động đối thoại giúp Lộc Hà kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Đường liên thôn Tân Phú - Phú Mỹ - Hữu Ninh - Liên Giang (xã Thạch Mỹ) bị xuống cấp vừa được phê duyệt chủ trương nâng cấp sau cuộc đối thoại với những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Lộc Hà.

Gần đây, chuyển đổi ruộng đất lần 3 là vấn đề “nóng”, thu hút sự quan tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân thôn Tân Trung (xã Tân Lộc). Vì vậy, chủ tịch UBND xã Tân Lộc cũng đã tổ chức một cuộc đối thoại tập trung (giữa tháng 8) để sớm chia 90 ha đất ruộng cho 350 hộ dân. Trong cuộc đối thoại, mọi vấn đề bà con quan tâm, lo lắng đều được xem xét, thông tin, trao đổi, xử lý nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm.

Chủ tịch UBND xã Tân Lộc Nguyễn Duy Đoàn chia sẻ: “Điều bà con băn khoăn, lo lắng nhất là vấn đề tiêu cực, có khuất tất, thiếu công bằng, mất dân chủ. Vì vậy, tôi đã trực tiếp đối thoại để tháo gỡ các thắc mắc, nghi ngại, tạo niềm tin để bà con vào cuộc quyết liệt và trách nhiệm. Hiện, các phần việc chính đã cơ bản hoàn thành (di dời 641 ngôi mộ, đào đắp 16 km đường và 13 kênh mương nội đồng, phá hàng trăm bờ thửa nhỏ, san lấp hàng chục thửa...), bà con đang chờ bốc thăm nhận ruộng”.

Hoạt động đối thoại giúp Lộc Hà kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Tân Lộc đối thoại với người dân về chuyển đổi ruộng đất lần 3.

Mới đây (ngày 11/10), Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn cũng đã tổ chức đối thoại với 180 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn. Trong không khí dân chủ, mang theo nhiều kỳ vọng, chị em phụ nữ đã thẳng thắn nêu ra những băn khoăn về những hạn chế, bất cập trong: chế độ chính sách và điều kiện để phụ nữ tham gia công tác xã hội; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ sản xuất; chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cái, bình đẳng giới, bạo lực gia đình...

Những nội dung liên quan sát thực đã được chủ trì hội nghị cùng lãnh đạo các phòng, ngành tiếp thu nghiêm túc, thông tin đầy đủ và chỉ đạo tháo gỡ theo đúng thẩm quyền.

Hoạt động đối thoại giúp Lộc Hà kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Chị Quách Thị Nhàn - Chủ tịch Hội LHPN xã Hộ Độ đối thoại với Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà về những chính sách liên quan đến cán bộ hội cơ sở và chị em phụ nữ nghèo.

Từ năm 2018 đến nay, những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện ở Lộc Hà đã tổ chức 14 cuộc đối thoại trực tiếp với đoàn viên, hội viên, cán bộ cơ sở, doanh nghiệp, người dân... và tiếp nhận gần 300 vụ việc, ý kiến đề xuất. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn cũng đã tổ chức đối thoại với Nhân dân 2-3 lần/xã/năm và từ 2018 đến nay, ở cơ sở đã tiếp nhận gần 1.700 vụ việc, ý kiến đề xuất liên quan đến tất cả các lĩnh vực đời sống, địa phương, đơn vị.

Những vấn đề được quan tâm nhất trong các cuộc đối thoại là: hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, “nâng chất” các tiêu chí NTM, đảm bảo ANTT, ngăn ngừa tệ nạn, hạn chế tai nạn giao thông, chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội... Những vụ việc, ý kiến được đưa ra trong các cuộc đối thoại cấp huyện đã được các phòng, ngành kiểm tra, xử lý, thông tin đạt 98%; còn ở cấp xã đạt khoảng 90%.

Hoạt động đối thoại giúp Lộc Hà kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

180 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia đối thoại với người đứng đầu cấp ủy ở Lộc Hà để phản ánh những vấn đề còn trăn trở, đề xuất các nguyện vọng chính đáng của mình.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn khẳng định: Lộc Hà đã quán triệt nghiêm túc Quyết định 657-QĐ/TU ngày 4/4/2018 của BTV Tỉnh ủy về “Ban hành quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn Hà Tĩnh”.

Trong quá trình thực hiện, Lộc Hà đã luôn chú trọng đến nội dung, hình thức, chế độ, thành phần, trình tự; phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các phòng, ngành, MTTQ và các đoàn thể trong tổ chức đối thoại và giải quyết các vấn đề sau đối thoại; hiệu quả và tác động của đối thoại; rút ra những bài học hay, kinh nghiệm quý để tổ chức tốt hơn...

Hoạt động đối thoại giúp Lộc Hà kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Tuyến đê bao nối từ cầu Bến Én (xã Hồng Lộc) xuống cống Cầu Trù (xã Ích Hậu) đã được khảo sát để nâng cấp sau ý kiến đối thoại của cán bộ thôn xóm, cán bộ và hội nông dân với những người đứng đầu huyện Lộc Hà.

“Qua thực hiện quy chế đối thoại với người đứng đầu đã giúp Lộc Hà nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến Nhân dân nhằm phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân trong mọi việc. Đồng thời, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm chắc tình hình cơ sở, nguyện vọng của Nhân dân đối với các vấn đề còn vướng mắc để có giải pháp khắc phục.

Ngoài ra, việc tăng cường đối thoại cũng góp phần giúp đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị tốt hơn” - Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn khẳng định thêm.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh

Công bố quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tại Hà Tĩnh

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Cuộc thanh tra là dịp để tỉnh nhìn nhận, rà soát lại toàn bộ việc chấp hành quy định trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; từ đó nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo đề án phát triển công nghiệp văn hóa và các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu dựa trên cơ sở pháp lý, khoa học và thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 3): Nữ bí thư 9X giữ nhịp thôn mới vùng biên

Ở tuổi 34, chị Hồ Thị Hiên nhận nhiệm vụ Bí thư Chi bộ Đông Hồng (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) sau khi 3 thôn cũ hợp nhất. Từ một cán bộ bán chuyên trách có gần 10 năm làm việc ở cơ sở, chị bước vào một địa bàn rộng hơn với nhiều thay đổi trong cách tổ chức, lãnh đạo, điều hành và gắn kết người dân ở vùng biên. Những nỗ lực của nữ Bí thư chi bộ trẻ cũng chính là câu chuyện về một lớp cán bộ cơ sở đang dần thích ứng với yêu cầu mới.
Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Hà Tĩnh kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực nội vụ

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ, Hà Tĩnh kiến nghị sớm nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội vụ, bảo đảm thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.
Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng bộ giải pháp, quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, tạo tiền đề cho tăng trưởng năm 2027 và các năm tiếp theo.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền

Chiều 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 42 để nghe, cho ý kiến về Đề án và Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030; Đề án tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến về các chính sách phát triển, bảo vệ môi trường

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, bám sát yêu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!