Hương Khê công bố quy hoạch vùng huyện năm 2040, tầm nhìn đến 2050

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu huyện Hương Khê đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của quy hoạch tới các cấp, ngành, doanh nghiệp, Nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức, quyết tâm cao trong thực hiện quy hoạch và bảo vệ quy hoạch.

Hương Khê công bố quy hoạch vùng huyện năm 2040, tầm nhìn đến 2050

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đại biểu dự hội nghị.

Sáng 21/1, UBND huyện Hương Khê tổ chức hội nghị công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và lễ ra mắt Quỹ Khuyến học, khuyến tài huyện.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị tham dự.

Tại hội nghị, huyện Hương Khê đã công bố quy hoạch xây dựng vùng huyện năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phạm vi lập Quy hoạch vùng huyện Hương Khê gồm toàn bộ địa giới hành chính của huyện Hương Khê, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 1.272,94 km2.

Hương Khê công bố quy hoạch vùng huyện năm 2040, tầm nhìn đến 2050

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh: Kính mong lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ huyện trong việc kêu gọi thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn làm "đầu tàu" để thúc đẩy, phát huy các lĩnh vực như công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ trên địa bàn huyện; đồng thời, huy động các nguồn lực từ trung ương, tỉnh đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng từng bước đồng bộ.

Định hướng toàn huyện Hương Khê đến năm 2030 phân thành 3 vùng phát triển, gồm: vùng kinh tế động lực phía Bắc; vùng kinh tế trung tâm và vùng kinh tế phía Nam, giai đoạn từ năm 2030-2040 và định hướng đến năm 2050 được giữ nguyên và phát triển.

Vùng kinh tế phía Bắc thuộc khu vực các xã Hà Linh, Điền Mỹ, Hòa Hải, Hương Thủy, Hương Giang và đô thị Phúc Đồng. Đây là vùng kinh tế tổng hợp phía Bắc của huyện, trọng tâm là đô thị Phúc Đồng.

Vùng kinh tế trung tâm thuộc khu vực thị trấn Hương Khê và các xã Lộc Yên, Hương Trà, Hương Xuân, Hương Vĩnh, Phú Phong, Gia Phố, Hương Long, Hương Bình, Phú Gia. Đây là vùng trung tâm kinh tế toàn huyện, trọng tâm là đô thị thị trấn Hương Khê và đô thị Hương Trà.

Vùng kinh tế phía Nam thuộc khu vực các xã Hương Trạch, Phúc Trạch, Hương Đô, Hương Lâm, Hương Liên. Đây là vùng kinh tế tổng hợp phía Nam của huyện, trọng tâm là đô thị La Khê.

Định hướng đến năm 2030, Hương Khê hình thành 4 đô thị (1 đô thị loại IV là đô thị trung tâm, 3 đô thị loại V là đô thị Phúc Đồng, đô thị Hương Trà và đô thị La Khê); giai đoạn năm 2030 - 2040, đô thị Hương Trà được sáp nhập vào đô thị trung tâm và các đô thị khác định hướng đến năm 2050 được giữ nguyên và phát triển.

Quy hoạch vùng huyện cũng xác định phát triển theo ngành: du lịch; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phát triển nông, lâm nghiệp; thương mại dịch vụ. Cụ thể, hình thành 3 vùng du lịch (du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp các hồ đập lớn; du lịch văn hóa tâm linh, lịch sử; du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm trang trại, vườn đồi; 4 cụm công nghiệp (Gia Phố, Hương Phúc, Hương Long, Phúc Đồng)...

Hương Khê công bố quy hoạch vùng huyện năm 2040, tầm nhìn đến 2050

Đại biểu theo dõi phóng sự về quy hoạch vùng huyện và tiềm năng lợi thế của huyện Hương Khê.

Đối với phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch vùng huyện xác định phát triển hệ thống giao thông đối ngoại (đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 15, tỉnh lộ 553); đối nội (đường huyện, đường liên xã, đường quy hoạch mới); công trình phục vụ giao thông (tuyến xe buýt vận tải hành khách, bến xe); đường sắt. Ngoài ra, định hướng cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, chất thải rắn và nghĩa trang... cũng được xác định rõ trong quy hoạch.

Tại hội nghị, 7 doanh nghiệp đã ký biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư với UBND huyện với tổng số vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng.

Hương Khê công bố quy hoạch vùng huyện năm 2040, tầm nhìn đến 2050

Doanh nghiệp ký kết hợp tác đầu tư với UBND huyện.

Hương Khê công bố quy hoạch vùng huyện năm 2040, tầm nhìn đến 2050

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng các nhà đầu tư.

Hội nghị cũng ra mắt Quỹ khuyến học, khuyến tài huyện và đọc thư kêu gọi ủng hộ quỹ của UBND huyện.

Hương Khê công bố quy hoạch vùng huyện năm 2040, tầm nhìn đến 2050

Lãnh đạo huyện Hương Khê trao quyết định thành lập Quỹ khuyến học, khuyến tài huyện cho các đồng chí ban quản lý Quỹ.

Trong 10 năm qua, toàn huyện đã huy động gần 27 tỷ đồng phục vụ hoạt động khuyến học, khuyến tài. Qua đó hỗ trợ, động viên học sinh nghèo, giáo viên gặp hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên giành được nhiều thành tích cao trong giảng dạy, học tập, góp phần vào kết quả giáo dục - đào tạo những năm qua.

Hương Khê công bố quy hoạch vùng huyện năm 2040, tầm nhìn đến 2050

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đồng chí lãnh đạo huyện Hương Khê trao thư cảm ơn các doanh nghiệp, tổ chức ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài huyện.

Quỹ Khuyến học, khuyến tài Hương Khê ra đời kế tục hoạt động khuyến học, khuyến tài thời gian qua. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm hỗ trợ các hoạt động khuyến học, khuyến dạy, khuyến tài, khuyến nghề, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo trên địa bàn huyện. Đến thời điểm hiện tại, quỹ đã tiếp nhận ủng hộ từ 28 tổ chức, cá nhân ủng hộ với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Hương Khê công bố quy hoạch vùng huyện năm 2040, tầm nhìn đến 2050

Tại hội nghị, từ nguồn Quỹ khuyến học, khuyến tài của huyện, các em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn huyện đã được nhận các suất học bổng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng bày tỏ vui mừng trước những kết quả khởi sắc của huyện Hương Khê trên các lĩnh vực trong thời gian qua. Qua đó từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; kết cấu hạ tầng ngày càng phát triển, tạo kết nối liên vùng, khu vực.

Hương Khê công bố quy hoạch vùng huyện năm 2040, tầm nhìn đến 2050

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đánh giá cao cách làm sáng tạo của huyện, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh Quy hoạch vùng huyện Hương Khê đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 là nội dung quan trọng, là cơ hội để huyện đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo diện mạo phát triển mới. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của quy hoạch tới các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức, quyết tâm thực hiện quy hoạch và bảo vệ quy hoạch.

Huyện cần tiếp tục tham mưu tỉnh, trung ương mở thêm các tuyến giao thông quan trọng kết nối liên vùng với các địa phương, kết nối giữa Hương Khê với các huyện của tỉnh Quảng Bình, các dịa phương nước CHDCND Lào.

Tiếp tục đẩy mạnh chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nâng cao năng suất, chất lượng các loại cây trồng, ngoài cây ăn quả, cây công nghiệp, cần quan tâm các loại cây nông sản khác có giá trị bền vững. Tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư khai thác hiệu quả các điểm du lịch vốn có, riêng có của huyện Hương Khê. Quan tâm hệ thống hồ đập vừa tạo lợi thế sản xuất nông nghiệp, vừa góp phần điều tiết lũ, cắt lũ, chống ngập...

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận việc xây dựng và ra mắt Quỹ khuyến học, khuyến tài huyện, đồng thời tin tưởng quỹ sẽ ngày càng phát triển và đến gần hơn các các em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ, hỗ trợ nhiều học sinh vượt khó vươn lên.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện tham gia ủng hộ quỹ; ban quản lý quỹ cần xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động đảm bảo minh bạch, công bằng, đúng đối tượng. Đồng thời mong muốn các em học sinh tiếp tục nỗ lực vượt khó vươn lên, phát huy tinh thần truyền thống hiếu học của quê hương.

Hương Khê công bố quy hoạch vùng huyện năm 2040, tầm nhìn đến 2050

Bế mạc hội nghị, Bí thư Huyện ủy Hương Khê Nguyễn Thanh Điện cảm ơn các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; đồng thời hứa quyết tâm thực hiện hiệu quả quy hoạch vùng huyện. Mong muốn các doanh nghiệp luôn đồng hành, quan tâm thực hiện đầy đủ các nội dung đã ký kết đầu tư...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Vận dụng tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I. Lê-nin (1870-1924) đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người. Đặc biệt, hệ thống tư tưởng của V.I. Lê-nin về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện đến nay vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại biểu dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập diễn ra sáng 21/4 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 500 đại biểu trong, ngoài tỉnh.
Hà Tĩnh trọng thể kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh trọng thể kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Lễ kỷ niệm bắt đầu từ 9h30 tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, BHTtv và nhiều kênh sóng truyền hình trong cả nước, đồng thời livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Tổng duyệt lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tổng duyệt lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện các công đoạn cuối cùng với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, tổ chức thành công lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.