Chị Lê Thị Lân (SN 1981) ở thôn Phú Long, xã Kỳ Phú - một phụ nữ đơn thân, tàn tật, không có khả năng lao động, nhiều năm qua sinh sống trong căn nhà tạm bợ, xập xệ. Chị Lân thuộc diện được hỗ trợ xây mới nhà ở theo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ với nguồn kinh phí 70 triệu đồng.

Khi biết chị Lân được xét duyệt, hỗ trợ làm nhà mới, bà con làng xóm, người dân và cán bộ ở địa phương đều hết sức vui mừng. Chính vì vậy, khi thôn triển khai xây nhà cho chị Lân, mọi người đều nhiệt tình, hăng hái, tham gia giúp đỡ, người góp công, người góp của, ai cũng mong muốn ngôi nhà nhanh chóng được hoàn thành.

Bí thư Chi bộ thôn Phú Long Nguyễn Thị Thủy chia sẻ: “Được sự chỉ đạo, động viên của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện và xã, thôn đã huy động các đoàn thể và người dân cùng chung tay, góp sức để xây dựng nhà ở cho chị Lân, khi nào nhận được tiền của Nhà nước thì sẽ bù lại, với mong muốn chị được ở trong ngôi nhà mới sớm nhất”.
Với sự tập trung cao, chỉ hơn 1 tháng thi công, đến thời điểm này, ngôi nhà đã vào giai đoạn hoàn thiện. Ước tính tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng.
Được biết, xã Kỳ Phú hiện còn 13 hộ cần phải làm mới và sửa chữa nhà ở, trong đó hộ nghèo 5 nhà; người có công 8 nhà. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đến thời điểm này, có 8 nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; còn 5 nhà dự kiến hoàn thành vào tuần tới.

Ở thôn Bình Lợi, xã Kỳ Tiến, ngôi nhà mới của bà Lê Thị Hiền (85 tuổi) được hoàn thành và đưa vào sử dụng gần 1 tháng nay. Là người thuộc hộ nghèo, chồng mất đã lâu, các con đi làm ăn xa, điều kiện kinh tế khó khăn nên bà Hiền phải sống một mình trong căn nhà tạm bợ. Được xét duyệt làm nhà ở theo chương trình lần này, bà vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, khi tiến hành làm nhà, điều bà lo ngại nhất là số tiền công phải trả rất lớn, bản thân bà và gia đình khó có thể kham nổi.

Điều bà Hiền lo lắng đã được giải quyết, khi toàn bộ các khâu, từ công vận chuyển vật liệu, thi công công trình đều được làng xóm và các tổ chức đoàn thể trong thôn đảm nhận, từ ngày khởi công cho đến khi bàn giao để sử dụng. Ngoài số tiền hỗ trợ 70 triệu đồng của Nhà nước, cá nhân vay mượn thêm, cộng với sự đóng góp của bà con, anh em, bà Hiền đã có ngôi nhà khá khang trang để an hưởng tuổi già.
Bà Hiền tâm sự: “May có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự đồng cảm, sẻ chia và hỗ trợ vô điều kiện của bà con, xóm làng, giờ tôi đã được sống trong ngôi nhà mới khang trang, có được chỗ thờ tự đàng hoàng cho chồng, tổ tiên, thật không có niềm hạnh phúc nào bằng”.
Kỳ Tiến là một trong những địa phương có nhu cầu xóa nhà tạm lớn. Qua rà soát, toàn xã có 42 trường hợp đủ điều kiện đề nghị làm mới, sửa chữa nhà ở; trong đó có 34 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn; 8 hộ thuộc đối tượng người có công. Đến nay, 42/42 nhà đã khởi công; 30 nhà đã hoàn thành đạt trên 70%.
Theo Chủ tịch UBND xã Kỳ Tiến Nguyễn Thành Chung, với việc huy động tối đa sức dân và các lực lượng khác vào cuộc để xây dựng và sửa chữa nhà ở, không chỉ giảm được tối đa kinh phí xây dựng, giảm bớt khó khăn cho các đối tượng, mà thời gian thực hiện cũng được rút ngắn rất nhiều. Với tiến độ như hiện nay, thì chậm nhất vào ngày 10/5, Kỳ Tiến sẽ hoàn thành 100% nhà ở cho bà con.

Kỳ Anh là một trong những huyện có số nhà tạm, nhà dột nát nhiều nhất tỉnh. Qua số liệu soát xét, toàn huyện có 181 hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách đủ điều kiện xây mới, sửa chữa nhà ở với mức hỗ trợ kinh phí trên 11 tỷ đồng.
Ngoài ra, huyện cũng đã rà soát và đề xuất hỗ trợ 167 hộ thuộc diện khó khăn (không thuộc đối tượng xoá nhà tạm của Chính phủ) xây mới và sửa chữa nhà ở, trong đó có 119 hộ đề nghị xây mới và 48 hộ đề nghị sửa chữa.

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, huyện Kỳ Anh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về nguồn lực, nhân lực, phân công các địa phương, đơn vị theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng.
Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ từ chương trình, huyện đã kêu gọi thêm các nguồn lực xã hội hóa gần 8,2 tỷ đồng; xây dựng kế hoạch chi tiết để hỗ trợ các hộ gia đình về kinh phí, nhân lực, ngày công; phát động phong trào toàn dân chung tay hỗ trợ người nghèo làm nhà ở; tập trung xử lý các vướng mắc liên quan đến đất đai… để các hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn sớm được ở trong ngôi nhà mới, an toàn.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các ban ngành, đoàn thể, sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng, Nhân dân, huyện Kỳ Anh đã khơi dậy được một phong trào rộng lớn cùng chung tay, góp sức xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo.
Đến thời điểm này, toàn huyện đã hoàn thành 75,7% khối lượng số nhà tạm, nhà dột nát cần phải làm mới, sửa chữa. Kết quả đạt được thời gian qua là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả cộng đồng và chính quyền địa phương nhằm đem lại một tương lai tươi sáng hơn cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.