Bỉ lần đầu lên số 1, Việt Nam xếp thứ 3 Đông Nam Á

Đã có những thay đổi thú vị ở top 10 BHX FIFA tháng 11/2015, khi Bỉ lần đầu tiên trong lịch sử có vị trí đầu bảng, Chile và Áo lần lượt lọt vào top 5 và top 10. Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ 3 sau Philippines và Thái Lan.

Bỉ lần đầu lên số 1, Việt Nam xếp thứ 3 Đông Nam Á ảnh 1

Bỉ lần đầu xếp hạng cao nhất thế giới

Bỉ đã nhảy liền 2 bậc để lần đầu tiên trong lịch sử dẫn đầu BXH FIFA, đẩy 2 đội có ngôi đầu là Đức và Argentina xuống lần lược các vị trí 2 và 3. Có được kết quả này là nhờ vào 2 chiến thắng thuyết phục của họ trước Andorra (4-1) và Israel (3-1) trong tháng 10.

Đội có màn “leo bậc” ấn tượng nhất trong top 10 chính là Chile với việc nhảy từ thứ 9 lên thứ 5. Bên cạnh đó, Anh (9) và Áo (10) cũng đều nhích thêm được 1 bậc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Bỉ, Chile và Áo có được những vị trí cao như vậy.

Nếu Bỉ giữ nguyên thứ hạng hiện tại ở BXH FIFA tháng 12, họ sẽ nhận được giải thưởng “Đội bóng của năm”. Trong khi đó, những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu “Đội bóng tiến bộ nhất năm” đang là Thổ Nhĩ Kỳ (có thêm 430 điểm), Chile (có thêm 331 điểm), Xứ Wales (có thêm 330 điểm) và Áo (có thêm 319 điểm).

Bỉ lần đầu lên số 1, Việt Nam xếp thứ 3 Đông Nam Á ảnh 2

Bỉ chiếm vị trí số 1 thế giới từ tay Argentina

Ở top 10 châu Á, Iran, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn là 3 cái tên có vị trí cao nhất. Trong khi đó ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam vẫn duy trì được vị trí thứ 3. Đội tuyển của chúng ta cũng đã nhảy thêm được 2 bậc.

Đã có tổng cộng 172 trận đấu chính thức đã được diễn ra trong tháng 10, giúp nâng tổng số trận đấu trong năm nay lên con số 840. BXH FIFA tháng 12 - BXH cuối cùng của năm - sẽ được công bố vào ngày 3/12/2015.

Top 10 BXH FIFA (trong ngoặc là thứ hạng tháng trước):

1. Bỉ (3)

2. Đức (2)

3. Argentina (1)

4. Bồ Đào Nha (4)

5. Chile (9)

6. Tây Ban Nha (6)

7. Colombia (5)

8. Brazil (7)

9. Anh (10)

10. Áo (11)

Top 10 châu Á

43. Iran (39)

48. Hàn Quốc (53)

50. Nhật Bản (55)

60. Australia (58)

67. UAE (70)

71. Uzbekistan (74)

80. Ả Rập Saudi (88)

82. Jordan (99)

84. Trung Quốc (81)

85. Qatar (92)

BXH khu vực Đông Nam Á:

137. Philippines (134)

144. Thái Lan (145)

147. Việt Nam (149)

152. Singapore (157)

161. Myanmar (163)

162. Đông Timor (170)

171. Malaysia (171)

174. Indonesia (171)

176. Lào (179)

183. Campuchia (186)

186. Brunei (187)

Theo Bongda+

Chủ đề Tuyển Việt Nam

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast