Blatter và Platini có thể bị cấm hoạt động bóng đá trong 7 năm

Trong các ngày thứ Năm và thứ Sáu tới, 2 người đàn ông quyền lực trong làng bóng đá thế giới là chủ tịch FIFA Sepp Blatter và chủ tịch UEFA Michel Platini sẽ phải điều trần trước Ủy ban đạo đức FIFA. Cả 2 đang đứng trước nguy cơ bị cấm tham gia vào những hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 7 năm.

Blatter và Platini bị cáo buộc đã có những vụ giao dịch mập mờ

Blatter và Platini bị cáo buộc đã có những vụ giao dịch mập mờ

Theo kế hoạch, Blatter phải giải trình trước Ủy ban đạo đức FIFA vào thứ Năm, và một ngày sau thì đến lượt cựu danh thủ bóng đá người Pháp. Bộ đôi này bị cáo buộc đã có hàng loạt việc làm sai trái như tham nhũng, xung đột lợi ích và bất hợp tác với cơ quan điều tra. Nếu bị kết tội, nhiều khả năng cả 2 sẽ nhờ tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS) giúp họ đòi lại công bằng.

Được biết, riêng tội danh tham nhũng cũng đủ khiến Blatter và Platini bị cấm hoạt động bóng đá đến hết đời. Tuy nhiên viễn cảnh trên nhiều khả năng không trở thành sự thật do việc chứng minh Blatter và Platini tham nhũng không hề đơn giản. Chỉ có bằng chứng về việc xung đột lợi ích giữa các bên là rõ ràng, và đây chính là lý do khiến nhiều người tin rằng họ sắp phải nhận án phạt 7 năm.

Trước đó, Platini bị cho là đã nhận khoản tiền 2 triệu franc Thụy Sỹ (tương đương 1,3 triệu bảng) từ Blatter vào tháng Hai năm 2011 theo cách không minh bạch. Đây là khoản tiền không được ghi trong bất kỳ hợp đồng nào. Theo Blatter thì 2 triệu franc Thụy Sỹ là thù lao dành cho Platini khi ông làm cố vấn kỹ thuật cho chủ tịch FIFA trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến 2002. Giữa các bên chỉ có thỏa thuận miệng, nhưng theo luật Thụy Sỹ thì thỏa thuận miệng lại được coi là hợp pháp.

Theo Bongda+

Chủ đề Tuyển Việt Nam

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast