BXH FIFA tháng 1/2015: Việt Nam tiến 4 bậc

Không có thay đổi nào đáng chú ý trong BXH FIFA đầu tiên của năm 2015. Trong khi đó, Việt Nam được tăng thêm 4 bậc (từ 137 lên 133).

Việt Nam (trái) tăng 4 trên BXH FIFA tháng 1/2015

Việt Nam (trái) tăng 4 trên BXH FIFA tháng 1/2015

Trước hết là nhóm đầu bảng. Với việc không có giải đấu quốc tế hoặc các trận giao hữu nào đáng chú ý diễn ra trong thời gian qua, nhóm này vẫn giữ nguyên vị trí của mình từ tháng 12/2014, với 3 vị trí dẫn đầu thuộc về lần lượt Đức (1), Argentina (2) và Colombia (3).

Đội tiến bộ nhất trong thời gian qua là Bahrain, với việc nhảy thêm tới 12 bậc (thêm 43 điểm) trên BHX (từ 122 lên 110), sau những kết quả tích cực ở các trận giao hữu với Ả Rập Saudi (thắng 4-1) và Jordan (thắng 1-0). Tiếp đó là Lebanon (nhảy 4 bậc, thêm 13 điểm, từ 126 lên 122), và Việt Nam (nhảy 4 bậc, thêm 7 điểm, từ 137 lên 133).

ĐT Bahrain có thành tích tốt trong thời gian vừa qua

ĐT Bahrain có thành tích tốt trong thời gian vừa qua

Để thua trong 3 trận giao hữu liên tiếp trước Uzbekistan, UAE và Bahrain, Jordan là đội bị trừ nhiều điểm và phải lùi nhiều bậc nhất trong tháng vừa qua (lùi 12 bậc, trừ 47 điểm, từ 81 xuống 93). Đứng sau Jordan trong danh sách đáng quên này là Iraq (lùi 11 bậc, trừ 51 điểm, từ 103 xuống 114) và Zambia (lùi 4 bậc, trừ 31 điểm, từ 46 xuống 50).

Thay đổi duy nhất ở khu vực châu Á là việc Qatar nhảy thêm 2 bậc (từ thứ 8 lên thứ 6). Khu vực Đông Nam Á không có sự thay đổi nào.

Top 10 BXH FIFA tháng 1/2015 (trong ngoặc là thứ hạng tháng trước)

1. Đức (1)
2. Argentina (2)
3. Colombia (3)
4. Bỉ (4)
5. Hà Lan (5)
6. Brazil (6)
7. Bồ Đào Nha (7)
7. Pháp (7)
9. Tây Ban Nha (9)
10. Uruguay (10)

Top 10 châu Á

1. Iran - 51 (51)
2. Nhật Bản - 54 (54)
3. Hàn Quốc - 69 (69)
4. Uzbekistan - 71 (74)
5. UAE - 80 (81)
6. Qatar - 92 (95)
7. Oman - 93 (93)
8. Jordan - 93 (81)
9. Trung Quốc - 96 (97)
10. Australia - 100 (100)

Top 10 Đông Nam Á

1. Philippines - 129 (130)
2. Việt Nam - 133 (137)
3. Myanmar - 141 (141)
4. Thái Lan - 144 (142)
5. Malaysia - 154 (154)
6. Singapore - 157 (157)
7. Indonesia - 159 (159)
8. Lào - 160 (160)
9. Campuchia - 179 (179)
10. Đông Timo - 185 (185)

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast