Chủ tịch VFF ủng hộ lứa Công Phượng làm nòng cốt U-22

Trả lời Tuổi Trẻ hôm 3-12, chủ tịch LĐBĐ VN (VFF) Lê Hùng Dũng cho biết ông ủng hộ ý tưởng chọn đội U-21 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) làm nòng cốt chuẩn bị cho SEA Games 2017.

Công Phượng (phải) và các đồng đội ở HAGL sẽ là nòng cốt cho bóng đá VN ở SEA Games 2017? - Ảnh: Nam Khánh

Công Phượng (phải) và các đồng đội ở HAGL sẽ là nòng cốt cho bóng đá VN ở SEA Games 2017? - Ảnh: Nam Khánh

Ông Dũng nói: “Tôi đã có mặt trên sân Thống Nhất tối 29-11 để xem trận chung kết Giải U-21 quốc tế giữa U-19 Hàn Quốc và U-21 HAGL. Lâu lắm rồi người hâm mộ mới có cơ hội vui với một trận cầu đẹp mắt, một chiến thắng thuyết phục của các cầu thủ trẻ HAGL. Nhưng không chỉ qua trận đấu này, từ cuối năm 2013 đến nay dàn cầu thủ trẻ ấy đã từng bước chinh phục tình cảm của người hâm mộ từ kỹ thuật, phong cách cho đến khát vọng chiến thắng bằng lối chơi cống hiến”.

* Nói như vậy có nghĩa ông đồng tình với ý tưởng chọn U-21 HAGL làm nòng cốt trên bước đường chuẩn bị cho SEA Games 2017, giải đấu dành cho lứa tuổi U-22?

- Không chỉ tôi, những ai yêu bóng đá cũng luôn mong muốn U-22 hay U-23 VN phải là một tập thể mạnh và đồng đều về các tuyến. Giấc mơ đoạt HCV SEA Games chỉ có thể đến khi chúng ta đến SEA Games 2017bằng đội hình mạnh nhất. Riêng mình, tôi ủng hộ quan điểm chọn cầu thủ HAGL làm nòng cốt, có bổ sung những cầu thủ xuất sắc nhất của các CLB, lò đào tạo trên toàn quốc để thi đấu ở SEA Games 2017. Anh Đoàn Nguyên Đức nói đội U-21 HAGL vẫn còn nhiều điểm yếu ở khâu phòng ngự và vị trí thủ môn. Tôi cho rằng đó là thừa nhận thẳng thắn, biết mình biết người của anh Đức.

* Dù đây không phải là ý tưởng mới nhưng SEA Games vừa rồi chúng ta chưa làm được hoặc có làm nhưng chưa thành công. Lối chơi thiên về kỹ thuật, phối hợp nhóm và bật tường nhỏ nhuyễn cần phải có sự dìu dắt của một HLV có cùng tư duy chiến thuật như vậy. Ông nghĩ thế nào?

- Tôi đồng ý phải xây dựng nên một lối chơi phù hợp với thể trạng và thể hình của con người VN. Dù người đứng đầu đội tuyển VN, tuyển U-23 hay U-22 là ai chăng nữa cũng cần phải hiểu được đặc điểm và lối chơi của cầu thủ VN mới mong đi đến thành công. Sắp tới, VFF sẽ đóng góp ý kiến nhiều hơn về mặt chuyên môn với HLV trưởng. Có như vậy mới mong hài hòa tất cả.

* Thưa ông, hợp đồng với HLV Toshiya Miura sẽ kết thúc vào tháng 4-2016. Hiện nay VFF và HLV Miura đã ngồi lại với nhau để thảo luận việc gia hạn hoặc kết thúc hợp đồng đúng thời hạn hay chưa?

- Đội tuyển U-23 VN đang chuẩn bị cho vòng chung kết U-23 châu Á diễn ra vào tháng 1-2016 tại Qatar. Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm nhạy cảm, không phù hợp để đưa việc này ra thảo luận vì sẽ dẫn đến những suy diễn không hay, ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của đội tuyển U-23 VN. Theo tôi, có lẽ mọi việc sẽ có câu trả lời cụ thể nhất sau khi U-23 VN trở về từ Qatar.

* Có nghĩa rằng tương lai của HLV Miura sẽ được quyết định từ thành tích của U-23 VN ở vòng chung kết U-23 châu Á?

- Tôi không cho là vậy vì còn nhiều vấn đề phải bàn đến cặn kẽ trước lúc gia hạn hợp đồng hay thanh lý hợp đồng đúng thời hạn với ông Miura. Lúc này, tốt nhất là chúng ta không nên đi sâu vào chuyện này.

Hội nghị ban chấp hành VFF bàn nhiều chuyện quan trọng

Hôm nay (4-12) tại TP.HCM diễn ra Hội nghị ban chấp hành VFF. Ông Lê Hùng Dũng cho biết dự kiến hội nghị sẽ có nhiều chương trình bàn nhiều vấn đề quan trọng như: chuẩn bị cho mùa bóng mới 2016, việc tập trung đội tuyển quốc gia dự AFF Suzuki Cup, chọn Cà Mau hay Bình Định (hoặc cả hai đội) được quyền tham dự Giải bóng đá hạng nhất mùa tới… Ngoài ra cũng không loại trừ hội nghị sẽ có cuộc thảo luận về ý tưởng và cách thức thực hiện trong việc thành lập đội tuyển dự SEA Games 2017.

Theo Tuổi trẻ

Chủ đề Tuyển Việt Nam

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast