Đào đất làm vườn phát hiện chày nghiền bằng đá cổ

Anh Phan Trọng Thìn (50 tuổi) trú tại xóm 4, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), trong quá trình đào đất làm vườn đã phát hiện hiện vật bằng đá cổ ở độ sâu 30 cm.

Hiện vật được làm từ thanh đá cuội, thiết diện hình bầu dục, dài 38cm, dáng thon dần từ trên xuống dưới. Đầu trên của hiện được tạo thành một chày nghiền, đầu dưới tạo thành mũi nhọn. Theo các nhà khảo cổ học, hiện vật trên vừa là một công cụ dùng để phục vụ sinh hoạt (chày nghiền thức ăn, củ quả) vừa là công cụ phục vụ lao động sản xuất (chọc lỗ tra hạt) của cư dân hậu kỳ đá mới, niên đại từ 3.500 -5000 năm trước công nguyên (TCN).

Anh Thìn còn cho biết, khi phát hiện có 2 hiện vật nằm song song với nhau, kích thước, chất liệu, hình giáng y hệt nhau. Sau đó một hiện vật bị thất lạc, hiện vật còn lại con trẻ làm hòn kê chặt đẽo nên gãy đôi. Khi biết được ý nghĩa gía trị của nó anh liền báo cho cơ quan chuyên môn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast