Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2015

Tối 16/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh, Nghệ An), Bộ VH-TT&DL phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2015.

Tham dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội… cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung Ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các đại biểu đến từ nước bạn Lào, Thái Lan.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen 2015.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen 2015.

Chương trình nghệ thuật Lễ hội Làng Sen 2015 do Bộ VHTT&DL phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức. Liên hoan năm nay có 35 đoàn nghệ thuật đến từ các tỉnh bạn như: Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Tây Ninh, Bắc Kạn… Đặc biệt, có sự tham gia của hai đoàn nghệ thuật của tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) và Nakhon Phanom (Thái Lan).

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh” là hoạt động mở màn trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2015 và kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình do NSND Trần Bình là tác giả kịch bản và đạo diễn chương trình nghệ thuật này.

Hàng ngàn người dân xứ Nghệ đã có mặt trong đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2015.
Hàng ngàn người dân xứ Nghệ đã có mặt trong đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2015.

Chương trình gồm 2 phần: Phần 1 “Non nước xứ Nghệ ân tình” gồm màn múa, hát về con người, vùng quê xứ Nghệ. Phần thứ 2 “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh” gồm những ca khúc hát về Bác Hồ và tình yêu thương bao la của Người dành cho các vùng miền của Tổ quốc.

Đêm nghệ thuật có sự tham gia của gần 1.000 diễn viên chuyên và không chuyên đến từ Nhà hát múa Đương đại Việt Nam, Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, Học viện Âm nhạc quốc gia, trường Đại học Vinh, Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức và các đoàn nghệ thuật của các tỉnh, thành trong cả nước.

Màn mở đầu phần 1 của chương trình
Màn mở đầu phần 1 của chương trình
Màn trình diễn phần 1 “Non nước xứ Nghệ ân tình” gồm các màn múa, hát về con người, vùng quê xứ Nghệ.
Màn trình diễn phần 1 “Non nước xứ Nghệ ân tình” gồm các màn múa, hát về con người, vùng quê xứ Nghệ.
Phần thứ 2: “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh” gồm những ca khúc hát về Bác Hồ và tình yêu thương bao la của Người dành cho các vùng miền của Tổ quốc.
Phần thứ 2: “Sáng mãi tên Người - Hồ Chí Minh” gồm những ca khúc hát về Bác Hồ và tình yêu thương bao la của Người dành cho các vùng miền của Tổ quốc.
Ca sĩ và tốp múa đến từ Nghệ An thể hiện ca khúc "Lời ca dâng Người".

Ca sĩ và tốp múa đến từ Nghệ An thể hiện ca khúc "Lời ca dâng Người".

Tiết mục "Lời ca dâng Bác" sáng tác Trọng Loan. Biểu diễn: Nhóm thời gian và Dàn múa đến từ Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam.
Tiết mục "Lời ca dâng Bác" sáng tác Trọng Loan. Biểu diễn: Nhóm thời gian và Dàn múa đến từ Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam.
Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2015 ảnh 8
Nhiều ca khúc hay như: "Miền Trung nhớ Bác",
"Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên"... đã được các ca sĩ thể hiện
"Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên"... đã được các ca sĩ thể hiện
Nhóm Phương Nam với ca khúc "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" - sáng tác Trần Kiết Tường.
Nhóm Phương Nam với ca khúc "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" - sáng tác Trần Kiết Tường.
Tiết mục "Hoa sen Tháp Mười" sáng tác của Nhạc sĩ Trương Quang Lục đã được ca sĩ Minh Hiền thể hiện cùng với dàn múa nữ đến từ nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam.
Tiết mục "Hoa sen Tháp Mười" sáng tác của Nhạc sĩ Trương Quang Lục đã được ca sĩ Minh Hiền thể hiện cùng với dàn múa nữ đến từ nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam.
Tiết mục "Hoa sen Tháp Mười" sáng tác của Nhạc sĩ Trương Quang Lục đã được ca sĩ Minh Hiền thể hiện cùng với dàn múa nữ đến từ nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam.
"Người là Hồ Chí Minh" sáng tác của Ewan Mac Coll, biểu diễn: Hợp ca nam nữ và tốp múa nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam cùng các em nhà văn hóa thiếu nhi Việt - Đức (TP. Vinh) thể hiện.
"Người là Hồ Chí Minh" sáng tác của Ewan Mac Coll, biểu diễn: Hợp ca nam nữ và tốp múa nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam cùng các em nhà văn hóa thiếu nhi Việt - Đức (TP. Vinh) thể hiện.
"Người là Hồ Chí Minh" sáng tác của Ewan Mac Coll, biểu diễn: Hợp ca nam nữ và tốp múa nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam cùng các em nhà văn hóa thiếu nhi Việt - Đức (TP. Vinh) thể hiện.
"Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ" - một ca khúc đẹp mà các bé đã mang đến trong chương trình
"Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ" - một ca khúc đẹp mà các bé đã mang đến trong chương trình
"Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ" - một ca khúc đẹp mà các bé đã mang đến trong chương trình
Ca khúc "Theo tiếng gọi Bác Hồ" sáng tác Hồ Trọng Tuân đã được Nhóm thời gian và dàn múa Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam thể hiện làm say đắm lòng người.
Ca khúc "Theo tiếng gọi Bác Hồ" sáng tác Hồ Trọng Tuân đã được Nhóm thời gian và dàn múa Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam thể hiện làm say đắm lòng người.
"Người là niềm tin tất thắng" ca khúc NSƯT Quốc Hưng, Hợp xướng và dàn múa Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam; Trường ĐHVH NTQĐ, Học viện hành chính quốc gia Việt Nam, các em sinh viên Trường ĐH Vinh và các em thiếu nhi Nhà văn hóa Thiếu Nhi Việt - Đức thể hiện - đã khép lại chương trình nghệ thuật
"Người là niềm tin tất thắng" ca khúc NSƯT Quốc Hưng, Hợp xướng và dàn múa Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam; Trường ĐHVH NTQĐ, Học viện hành chính quốc gia Việt Nam, các em sinh viên Trường ĐH Vinh và các em thiếu nhi Nhà văn hóa Thiếu Nhi Việt - Đức thể hiện - đã khép lại chương trình nghệ thuật
"Người là niềm tin tất thắng" ca khúc NSƯT Quốc Hưng, Hợp xướng và dàn múa Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam; Trường ĐHVH NTQĐ, Học viện hành chính quốc gia Việt Nam, các em sinh viên Trường ĐH Vinh và các em thiếu nhi Nhà văn hóa Thiếu Nhi Việt - Đức thể hiện - đã khép lại chương trình nghệ thuật
Đêm nghệ thuật Lễ hội Làng Sen 2015 đã để lại nhiều cảm xúc, ý nghĩa với khán giả.
Đêm nghệ thuật Lễ hội Làng Sen 2015 đã để lại nhiều cảm xúc, ý nghĩa với khán giả.
Đêm nghệ thuật Lễ hội Làng Sen 2015 đã để lại nhiều cảm xúc, ý nghĩa với khán giả.
Theo Nguyễn Duy/Dân trí

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast