Năm 2023, dư luận Hà Tĩnh từng bàng hoàng trước thông tin bé N.M. (mới 13 tháng tuổi) tử vong trong lớp học tại một cơ sở mầm non tư thục "Nhóm trẻ độc lập tư thục Thiên Thần Nhỏ" ở phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh. Nguyên nhân ban đầu được xác định liên quan đến sự thiếu sót trong giám sát và quản lý trẻ, để lại nỗi đau khó nguôi cho gia đình và bài học đắt giá cho ngành giáo dục. Tưởng chừng vụ việc ấy là lời cảnh tỉnh đủ mạnh mẽ để các cơ quan chức năng siết chặt quản lý, thế nhưng... chỉ hơn một năm sau, một bi kịch tương tự lại xảy ra.

Sáng ngày 10/3/2025, tại cơ sở Mầm non Tuổi Thơ ở phường Trần Phú (TP Hà Tĩnh), bé H.B.L. (16 tháng tuổi, trú xã Thạch Đài) đã chạy ra đường trong lúc cô giáo đón trẻ, cửa chưa đóng. Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc đau lòng: bé L. di chuyển trước đầu xe ôtô do phụ huynh khác điều khiển. Do khuất tầm nhìn, tài xế không phát hiện kịp, dẫn đến hậu quả thương tâm: bé L. bị xe cán qua người, tử vong trên đường đi cấp cứu.
Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh, cơ sở Mầm non Tuổi Thơ là một nhóm trẻ tư thục được cấp phép hoạt động từ tháng 10/2023, có 2 cô giáo phụ trách, khoảng 18 - 20 trẻ.
Do cơ sở nằm sát đường giao thông nên thông thường mỗi buổi sáng, cô giáo chỉ mở cửa và đón trẻ từ lớp cửa thứ hai, không đón từ cửa gần vỉa hè. Chỉ những ngày mưa lạnh, cô giáo mới ra cổng ngoài sát vỉa hè để đón trẻ. Vào sáng hôm xảy ra sự việc, cô giáo ra cổng trước để đón một bé khác vào lớp, đúng lúc này bé trai 16 tháng tuổi theo phía sau, rồi đi ra đường...

Rõ ràng, tại cơ sở Mầm non Tuổi Thơ không có quy trình đón và trả trẻ thống nhất. Mặc dù, theo Thông tư 49/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ GD&ĐT về quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ, lớp mầm non độc lập tư thục thì: “Cơ sở phải có quy trình cụ thể về đón và trả trẻ, đảm bảo bàn giao trực tiếp giữa phụ huynh và giáo viên. Việc để trẻ tự do ra ngoài trong giờ đón trả là không được phép”.
Đối chiếu với sự việc trên cho thấy, đây không chỉ là lỗi cá nhân mà còn phản ánh sự thiếu sót trong việc kiểm tra, giám sát định kỳ từ cơ quan quản lý.
Sau vụ việc năm 2023, Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh từng rà soát và yêu cầu nhiều cơ sở không đủ điều kiện phải dừng hoạt động. Tuy nhiên, với cơ sở Mầm non Tuổi Thơ, nơi được đánh giá "đủ điều kiện", tai nạn vẫn xảy ra. Điều này đặt ra câu hỏi: liệu các tiêu chí "đủ điều kiện" hiện tại đã thực sự bao quát hết các nguy cơ tiềm ẩn? Việc kiểm tra định kỳ, hướng dẫn quy trình an toàn và xử lý trách nhiệm khi xảy ra sự cố đã được thực hiện nghiêm túc?
Nhìn rộng hơn, tình trạng thiếu giáo viên, cơ sở vật chất chưa đảm bảo và áp lực từ nhu cầu gửi trẻ ngày càng cao đang tạo ra những kẽ hở trong hệ thống mầm non tư thục ở Hà Tĩnh. Nhiều cơ sở hoạt động trong không gian chật hẹp, gần đường giao thông mà không có biện pháp bảo vệ an toàn, tiềm ẩn nguy cơ khó lường.

Trước nỗi đau, những tổn thất không thể bù đắp của gia đình bé H.B.L. và bé N.M., dư luận đang trông chờ vào một cuộc "đại phẫu" trong quản lý các cơ sở mầm non tư thục tại Hà Tĩnh. Đến lúc, các cơ quan chức năng cần rà soát toàn bộ hệ thống, từ tiêu chí cấp phép, quy trình hoạt động đến việc kiểm tra định kỳ. Đặc biệt, cần ban hành các quy định cụ thể về an toàn cho trẻ, bao gồm việc lắp đặt camera giám sát, bố trí nhân sự cũng như tổ chức tập huấn kỹ năng xử lý tình huống cho giáo viên.
Hai từ trách nhiệm cũng không chỉ dừng với cơ sở giáo dục mà còn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh và chính quyền địa phương trong việc giám sát, phản ánh kịp thời các bất cập. Chỉ khi những "điểm mù" được xóa bỏ, trẻ em mới thực sự được bảo vệ an toàn.