Khu di tích Nguyễn Du tiếp nhận bức thư pháp “Long thành cầm giả ca”

Ban quản lý di tích Đại thi hào Nguyễn Du vừa tiếp nhận bức thư pháp “Long thành cầm giả ca” do cụ ông Nguyễn Thể Lục (81 tuổi), trú tại 81 Tô Hiệu, quận Hà Đông (Hà Nội) - thành viên tổ chức thư pháp UNESCO trao tặng.

Bức thư pháp được viết trên giấy xuyên chỉ (Trung Quốc), khổ 1,3m x 0,75m bằng chữ Hán, thể hành, lối thư pháp khải thư, thể hiện toàn bộ nội dung bài thơ “Long thành cầm giả ca” của Đại thi hào Nguyễn Du.

Bức thư pháp này là một trong ba bức thư pháp được cụ Lục viết và trưng bày tại Văn Miếu Quốc Tử Giám trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Hiện nay, cụ Lục lưu một bản tại gia thư, một bản trưng bày tại Văn Miếu Quốc Tử Giám và một bản trao tặng cho Ban Quản lý di tích Đại thi hào Nguyễn Du trưng bày giới thiệu cho khách tham quan.

BQL Di tích Nguyễn Du

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast