Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích “Nhà thờ Lê Dụ”

Sáng 1/5, UBND xã Trung Lễ phối hợp với con cháu chi họ Lê Công đã tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích Lịch sử-văn hoá cấp tỉnh “Nhà thờ Lê Dụ”.

Lê Dụ gốc họ Trần ở xã Trung Lễ, sau đổi sang họ Lê theo họ mẹ. Lê Dụ tự Hiếu Văn, sinh năm 1820, năm 20 tuổi đỗ cử nhân, khai mạch thi thư cho cả vùng. Lê Dụ sau thăng chức Khâm sai đại thần, Quyền Tổng đốc An Tĩnh, Thị lang bộ Hình, là vị quan nổi tiếng thanh liêm, chính trực, thương dân, có nhiều công lao với đất nước.

Gần hai thế kỉ qua, con cháu dòng họ Lê Công đã có nhiều người đỗ đạt, thành danh, có nhiều cống hiến cho đất nước như Giáo sư Lê Thước, Tổng tham mưu liên quân kháng chiến Việt-Lào Lê Thiệu Huy…Ngày 29/9/2009, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định cấp bằng công nhận Nhà thờ Lê Dụ tại xã Trung Lễ, Đức Thọ là Di tích cấp tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast