Phát hiện tượng hai con hươu bằng đồng thời Tây Sơn

Theo Phòng Quản lý di sản, Sở VHTT &DL, trong quá trình tìm hiểu nghiên cứu một số nhân vật lịch sử liên quan đến phong trào Tây Sơn trên địa bàn huyện Nghi Xuân đã phát hiện tượng 2 con hươu bằng đồng cổ quý thời Tây Sơn tại đền Nguyễn Đình Tín.

Bức tượng con hươu bằng đồng biểu tượng giới tính âm

Bức tượng con hươu bằng đồng biểu tượng giới tính âm

Tượng 2 con hươu sao được các nghệ nhân xưa tạo dáng trong tư thế đứng thoải mái, trên bệ là mỏm đá cách điệu, một chân trước co lên, lưng đội cọc đèn làm theo thế con tiện và phần trên để đặt đèn tựa như một búp sen 6 cánh mới nở. Pho tượng tả thực một cách cầu kỳ về hoạt tiết ở chân, mình…

Được biết, tượng thứ nhất biểu tượng giới tính âm, dài 25 cm, mình mập, đầu quay về bên phải, miệng ngậm cành lộc, đuôi vểnh lên. Tượng thứ hai biểu tượng giới tính dương, dài 29 cm, đầu quay về bên trái, đuôi ngắn hơn, mình dài, đầu ngẩng cao, trên sừng hươu có gắn một cành lộc. Niên đại của 2 hiện vật này được các nhà nghiên cứu xác định cách đây hơn 200 năm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast