Tối nay, 12-11: Khai mạc Festival Cồng chiêng Quốc tế 2009 tại Gia Lai

Trong hai ngày 11 và 12-11, nhiều hoạt động trong chương trình Festival Cồng chiêng Quốc tế 2009 tại Gia Lai ra mắt công chúng.

Vào lúc 18 giờ ngày 11-11, Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao Gia Lai 2009 đã khai mạc với 200 doanh nghiệp và 450 gian hàng. Hội chợ lần này còn có những hoạt động phong phú như chương trình tư vấn cho người tiêu dùng do các chuyên gia đảm trách; chương trình “giờ vàng” tạo điều kiện cho người tiêu dùng có cơ hội hiểu và sử dụng hàng Việt Nam, nhân cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”... Cũng trong chương trình hoạt động hội chợ, Sở Công thương tỉnh Gia Lai tổ chức Hội làng nghề tiểu thủ công nghiệp tại công viên Lý Tự Trọng, TP Pleiku với những sản phẩm truyền thống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Sáng 12-11, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum khai mạc triển lãm “Không gian văn hóa các dân tộc Tây Nguyên”. Vào lúc 20 giờ ngày 12-11, lễ khai mạc Festival Cồng chiêng Quốc tế 2009 tại Gia Lai sẽ diễn ra tại sân khấu Quảng trường 17-3, TP Pleiku. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV.

Sáng 11-11, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Gia Lai (11 Trần Hưng Đạo, TP Pleiku), Sở VH-TT-DL Gia Lai đã phối hợp với Công ty TNHH một thành viên NQT (Gia Lai) khai mạc triển lãm ảnh “Bok Núp”.

Triển lãm giới thiệu 152 bức ảnh về quá trình đấu tranh cách mạng của Anh hùng Núp cũng như chân dung bình dị của ông trong đời thường từ năm 1946-1999 của hơn 50 tác giả do ông Nguyễn Quang Tuệ (Phó Giám đốc Bảo tàng Gia Lai) sưu tầm; trong đó có những tấm hình quý chưa được công bố rộng rãi như: Núp với Bác Hồ, Núp và huyền thoại Che Guevara, Núp và Vua Lửa...

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 15-11.

Nguồn: SGGP Online

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast