Khi nào cha mẹ cần đưa bé đi khám vì chân vòng kiềng?

Chân vòng kiềng, hay Genu varum, là tình trạng hai đầu gối không chạm vào nhau khi đứng thẳng, tạo thành hình chữ O. Việc quan trọng nhất đối với phụ huynh là phân biệt rõ giữa hai dạng: sinh lý và bệnh lý để xác định trường hợp nào cần đưa trẻ đi khám.

Chân vòng kiềng sinh lý là một tình trạng thường gặp ở trẻ nhỏ dưới 3 tuổi. Đây được coi là một phần của quá trình phát triển ở trẻ. Bác sĩ Nguyễn Đăng Nguyên tại Trung tâm Cân bằng cấu trúc cơ thể ASINA cho biết: Chân vòng kiềng sinh lý không phải là tình trạng đáng lo ngại vì chân có thể tự động điều chỉnh thẳng lại khi trẻ lớn lên mà không cần can thiệp y tế phức tạp.

Trong trường hợp tình trạng chân trẻ không cải thiện sau 3 tuổi và có dấu hiệu bất thường hoặc mức độ cong ngày càng nặng hơn, đây có thể là dấu hiệu chân vòng kiềng bệnh lý liên quan đến còi xương, rối loạn phát triển hoặc thiếu chất dinh dưỡng.

Tình trạng chân vòng kiềng sinh lý không chỉ ảnh hưởng đến mặt thẩm mỹ mà còn có khả năng dẫn đến thoái hóa khớp gối sớm và lệch trục xương ở trẻ, làm tăng nguy cơ cong vẹo cột sống, giảm khả năng vận động và khiến trẻ dễ mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm lý. Do đó, phụ huynh cần đưa con đến thăm khám và chẩn đoán sớm để được tư vấn cách chữa chân vòng kiềng cho bé kịp thời.

Khi phát hiện chân trẻ gặp phải tình trạng vòng kiềng bệnh lý, phụ huynh nên đưa con đến các cơ sở khám chuyên nghiệp

Các bác sĩ cho biết, tình trạng chân vòng kiềng bệnh lý có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một số nguyên nhân phổ biến bao gồm: di truyền, thiếu hụt Vitamin D kéo dài, thừa cân, béo phì, bệnh Blount (ảnh hưởng đến sự phát triển của xương cẳng chân), tình trạng bàn chân bẹt làm lệch trục chân,... Bên cạnh đó, việc cho trẻ tập đi quá sớm (trước 10 tháng tuổi) hoặc thường xuyên để trẻ ngồi ở tư thế gập gối ra sau cũng làm tăng áp lực lên khớp gối và góp phần gây biến dạng.

Dựa trên nguyên nhân gây ra tình trạng chân vòng kiềng, bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị cụ thể và phù hợp với từng bệnh nhân. Tại các trung tâm chuyên sâu như Trung tâm Cân bằng cấu trúc cơ thể ASINA, việc điều trị chân vòng kiềng bệnh lý không chỉ tập trung vào triệu chứng mà còn hướng đến cân bằng toàn diện cấu trúc cơ thể.

Cụ thể, phương pháp điều trị chân vòng kiềng tại ASINA dựa trên ba trụ cột chính: sử dụng các thiết bị hiện đại để giảm triệu chứng nhanh; chỉnh sửa cơ học bằng lót giày chỉnh hình được thiết kế cá nhân hóa cho từng bệnh nhân, đảm bảo ôm sát từng đường cong của lòng bàn chân và phục hồi nền tảng thông qua các bài tập điều chỉnh tư thế và động tác. ASINA cũng là đơn vị ứng dụng AI vào quá trình phục hồi chức năng, giúp theo dõi và tối ưu hóa phác đồ điều trị cho bệnh nhân.

Phương pháp điều trị chân vòng kiềng tại ASINA dựa trên ba trụ cột

Sau khi áp dụng các phương pháp điều trị tại ASINA, nhiều trường hợp gặp các vấn đề về chân (chân vòng kiềng, chân chữ X ở người lớn, bàn chân bẹt,...) đã ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về dáng đi và tư thế đứng, không còn tình trạng mất cân bằng cơ thể. Trải qua 6 năm hoạt động, ASINA đã điều trị cho hơn 15.000 bệnh nhân.

Chị Thanh Thủy - một phụ huynh có con điều trị ở ASINA chia sẻ: Khi thấy con có dáng đi lạ và hay kêu đau chân, chị đã tìm đến các bác sĩ tại ASINA và “sau 6 tháng đi lót giày chỉnh hình & tập luyện cùng kỹ thuật viên ở đây, trục chân con đã thẳng lại, tình trạng bàn chân đã cải thiện 90%, con đã thoải mái vui đùa chạy nhảy cùng bạn bè.”

TRUNG TÂM CÂN BẰNG CẤU TRÚC CƠ THỂ ASINA

Website: https://asina.vn/

Địa chỉ: Tòa IP1, 360 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, TP Hà Nội

Số điện thoại: 091 583 11 28

#asina #trungtamcanbangcautruccotheasina #canbangcotheasina

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói