Kinh tế

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

6 tháng đầu năm 2021, Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ phát triển trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Cả hệ thống chính trị vừa tập trung khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020, vừa phải dành nhiều thời gian, nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tuy vậy, tình hình KT-XH vẫn đạt kết quả tích cực, tạo đà thực hiện kế hoạch các tháng còn lại của năm.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Trên lĩnh vực nông nghiệp, ngành chăn nuôi đối mặt với “dịch chồng dịch”. Dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò và dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 207 xã, phường, thị trấn, gây thiệt hại nặng về kinh tế cho người chăn nuôi. Đã có 17.640 con trâu bò và 14.767 con lợn mắc bệnh. Trong đó, số trâu bò nhiễm bệnh phải tiêu hủy là 2.877 con; số lợn nhiễm bệnh buộc phải tiêu hủy là 14.695 con.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện gây thiệt hại nặng về kinh tế cho người chăn nuôi.

Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh, dịch Covid-19 xuất hiện trong cộng đồng vào đầu tháng 5 với 2 ca tái dương tính sau điều trị. Tiếp đó, đầu tháng 6, dịch bệnh bùng phát mạnh với nhiều ca lây nhiễm mới, đến 17h ngày 5/7 đã ghi nhận 120 ca bệnh tại 6/13 huyện, thành phố, thị xã.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Ngay khi dịch bệnh xẩy ra, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan chức năng đã chủ động vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao. Hà Tĩnh đã cấp tốc truy vết, cách ly, xét nghiệm F1, F2; triển khai các đợt lấy mẫu diện rộng trên toàn tỉnh. Lực lượng y tế, quân đội, công an và đội ngũ cán bộ ở cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để từng bước kiềm chế, đẩy lùi sự bùng phát của dịch bệnh, đạt mục tiêu quan trọng nhất là bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kiểm tra và động viên các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại TP Hà Tĩnh.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải kiểm tra và động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại TP Hà Tĩnh.

Trong thời điểm cam go, khó khăn nhất, những người đứng đầu từ tỉnh đến cơ sở đã có mặt tại các “điểm nóng” để chỉ đạo khoanh vùng, truy vết, dập dịch. Đặc biệt, sự chỉ đạo, động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại các điểm chốt, điểm lấy mẫu xét nghiệm hay khu cách ly là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với các lực lượng tuyến đầu và người dân trong công tác phòng, chống dịch.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Các tổ chức đoàn thể ở Hà Tĩnh chung tay hỗ trợ, chia sẻ trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Trong bối cảnh nhiều thách thức đặt ra, cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân đã chứng minh sự đoàn kết, chung tay khắc phục khó khăn, thực hiện mục tiêu kép. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn, giành kết quả tích cực trên một số lĩnh vực.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Biểu đồ sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 tăng, giảm so với cùng kỳ 2020.

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt khẳng định, vụ xuân 2021 giành được thắng lợi toàn diện. Toàn tỉnh gieo cấy 59.428 ha lúa, cao hơn 151 ha so với năm 2020; năng suất bình quân đạt 58,13 tạ/ha (tăng 3,29 tạ/ha so với vụ xuân 2020), sản lượng đạt 34,6 vạn tấn. Chất lượng lúa tăng cao, giá cả ổn định.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Vụ xuân 2021, Hà Tĩnh giành được thắng lợi toàn diện.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Hà Tĩnh cũng tập trung cao cho chỉ đạo gieo cấy đúng lịch thời vụ, phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, thu hoạch… để góp phần nâng cao năng suất.

Chịu tác động lớn của dịch Covid-19 nhưng sản xuất công nghiệp vẫn duy trì, từng bước lấy lại đà tăng trưởng. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm ước tăng 20,97% so với cùng kỳ năm trước.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế. 6 tháng đầu năm, Formosa Hà Tĩnh sản xuất hơn 2,7 triệu tấn thép các loại, tăng 35,84% so với cùng kỳ. Các ngành công nghiệp sản xuất bia (ước đạt 28,6 triệu lít, tăng 16,12%), sợi (ước đạt 3.365 tấn, tăng 3,38%)... đã đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng chung của tỉnh.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Người lao động tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh ý thức được nghĩa vụ, quyền lợi, từ đó thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Trên lĩnh vực thu ngân sách, nhận định rõ những khó khăn, thách thức, ngay từ đầu năm, ngành thuế và hải quan đã xây dựng “kịch bản” chi tiết và triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt.

6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 7.700 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 3.727 tỷ đồng, đạt 53% dự toán, tăng 28% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu đạt 3.970 tỷ đồng, đạt 76,6% dự toán, tăng 109% so với cùng kỳ.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

6 tháng đầu năm, Formosa Hà Tĩnh sản xuất hơn 2,7 triệu tấn thép các loại, tăng 35,84% so với cùng kỳ.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Song song với chỉ đạo phát triển sản xuất kinh doanh, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh luôn quan tâm đảm bảo an sinh xã hội. Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc cho biết, mặc dù trong điều kiện còn khó khăn nhưng tỉnh luôn thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội. Dịp Tết Nguyên đán 2021, tỉnh đã trao tặng 202.022 suất quà với 71,2 tỷ đồng cho các đối tượng được hưởng theo quy định.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dự lễ khánh thành và gắn biển công trình nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ thôn Tiến Phong, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Đến nay, Hà Tĩnh huy động xã hội hóa được trên 211 tỷ đồng, đã bố trí 60 tỷ đồng xây dựng 30 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ; bố trí gần 144 tỷ đồng hỗ trợ kiên cố 2.053 nhà ở cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 18/11/2020 của BTV Tỉnh ủy về khắc phục hậu quả thiên tai, đến nay, Hà Tĩnh huy động xã hội hóa được trên 211 tỷ đồng, đã bố trí 60 tỷ đồng xây dựng 30 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ; bố trí gần 144 tỷ đồng hỗ trợ kiên cố 2.053 nhà ở cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Bên cạnh những nỗ lực và kết quả đạt được, tại các cuộc họp BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cũng thẳng thắn phân tích, nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế. Một số chỉ tiêu quan trọng đạt thấp so với kế hoạch cả năm như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Về tốc tăng trưởng kinh tế, mục tiêu đề ra cả năm là 9%, tuy nhiên 6 tháng mới đạt 6,38%. “Để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm 9% thì thì tốc độ tăng trưởng 6 tháng còn lại phải đạt ít nhất là 11,6%, trong đó: nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%; công nghiệp và xây dựng tăng 18%; dịch vụ tăng 8,5%... Đây là áp lực cho 6 tháng còn lại” - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Việt Hà phân tích.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2021 của Chính phủ, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, điều hành một cách chủ động, linh hoạt, hài hòa giữa phòng, chống dịch bệnh và phát triển KT-XH.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

“Tình hình KT-XH 6 tháng cuối năm 2021 dự báo có những yếu tố thuận lợi, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, nhất là dịch Covid-19 dự báo còn kéo dài; tình hình thiên tai, lũ lụt diễn biến khó lường; dịch bệnh trên gia súc, gia cầm vẫn phức tạp... Thực tiễn đó đòi hỏi các ngành, địa phương phải rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu 6 tháng cuối năm và cả năm 2021 để đề ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp cho từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Cần phải tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt, nỗ lực đạt kết quả cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH năm 2021” - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh.

Các cấp, ngành quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện đồng bộ các giải pháp để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính. Triển khai hiệu quả chính sách khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP. Xây dựng kế hoạch cụ thể, hiệu quả trong phòng, chống dịch tại các khu kinh tế, khu/cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Dự án quốc lộ ven biển đoạn Kỳ Xuân - Kỳ Ninh đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng và các vấn đề liên quan, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ nhanh thủ tục đầu tư để xúc tiến triển khai các dự án trọng điểm. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư, ưu tiên các dự án lớn, có tính chất lan tỏa, tạo động lực phát triển KT-XH.

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, nỗ lực hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Các cấp, ngành cần thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Song song với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trên lĩnh vực kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, môi trường, giao thông, xây dựng…

Thiết kế: Thành Nam

Đọc thêm

Từ tầm nhìn doanh nhân đến nhà máy số, nhà máy xanh

Từ tầm nhìn doanh nhân đến nhà máy số, nhà máy xanh

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch HĐQT Trịnh Quốc Tài, Công ty CP Sợi Nghệ Tĩnh đang bứt phá bằng chiến lược đầu tư công nghệ, tự động hóa và sản xuất xanh, đưa sợi Hà Tĩnh vươn ra nhiều thị trường.
Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm dự án Angkormilk của Vinamilk tại Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm dự án Angkormilk của Vinamilk tại Campuchia

Sáng 10/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng đoàn công tác cấp cao đã đến thăm Nhà máy Angkormilk của Vinamilk tại Phnom Penh, Campuchia. Sau 10 năm hoạt động, Angkormilk đã phát triển thành dự án có tổng vốn đầu tư 51,7 triệu USD, đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương và hướng đến mở rộng sản xuất trong giai đoạn tiếp theo.
Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

Trong số hàng nghìn doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn qua ba thập kỷ, chỉ 28 doanh nghiệp duy trì danh hiệu "Hàng Việt Nam chất lượng cao" liên tục 30 năm. Vinamilk là một trong số đó. Đằng sau con số này là hành trình nửa thế kỷ “không ngừng nâng chuẩn” trong khi yêu cầu của người tiêu dùng cũng không đứng yên.
Doanh nhân Trần Văn Viết và hành trình “đi trước”

Doanh nhân Trần Văn Viết và hành trình “đi trước”

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (Hà Tĩnh) đã định hình thương hiệu bằng chuỗi nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ cao. Đằng sau thành công ấy là tư duy đổi mới và tầm nhìn của ông Trần Văn Viết - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc công ty.
 Các địa phương tiếp tục đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Các địa phương tiếp tục đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp phát triển

Ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội, các xã Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất - kinh doanh phát triển ổn định.
Thương hiệu mạnh 2026, Better Choice Awards 2026 gọi tên Vinamilk

Thương hiệu mạnh 2026, Better Choice Awards 2026 gọi tên Vinamilk

Trong năm kỷ niệm 50 năm thành lập, Vinamilk liên tiếp được vinh danh tại nhiều giải thưởng và bảng xếp hạng. Mới nhất, doanh nghiệp được xướng tên tại Thương hiệu mạnh 2026 và Better Choice Awards 2026, tiếp tục cho thấy sức mạnh thương hiệu được xây dựng trên nền tảng kinh doanh, đổi mới và năng lực cạnh tranh.
Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Doanh nghiệp trong “sân chơi” số

Doanh nghiệp trong “sân chơi” số

Từ tự động hóa dây chuyền sản xuất đến số hóa quy trình quản trị và chăm sóc khách hàng, ngày càng nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh tìm lời giải cho những bài toán về năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh bằng công nghệ, ứng dụng số. Những thay đổi từ thực tiễn đang tạo thêm giá trị và mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp, đóng góp vào phát triển KT-XH của tỉnh.
Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Khu kinh tế Vũng Áng: Mở rộng không gian, nâng tầm động lực tăng trưởng

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng sẽ tạo cơ sở để tỉnh tổ chức lại không gian và phát huy hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế, nhất là về cảng biển nước sâu, công nghiệp, năng lượng, logistics.
Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?

Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!