Dưa đầu mùa được giá, nông dân Nghi Xuân phấn khởi thu hoạch

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, trên cánh đồng dưa xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), bà con nông dân tích cực bám đồng thu hoạch dưa bở, dưa lê đầu vụ trong niềm vui ổn định năng suất, giá cao.

bqbht_br_2.jpg
Ông Phan Văn Du ở thôn Vân Thanh Bắc bám đồng thu hoạch dưa bở đầu mùa.

Dưới tiết trời nắng nóng, ông Phan Văn Du ở thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm hái những quả dưa bở to tròn, vàng ươm để mang tiêu thụ. “Năm nay, gia đình tôi xuống giống các loại dưa bở, dưa hấu trên diện tích 1,7 ha, trong đó, 0,8 ha dưa bở đang vào kỳ thu hoạch. Mặc dù năm nay dưa không to quả như các năm trước nhưng bù lại quả đều, đẹp nên vẫn được thương lái thu mua với giá cao. Những ngày qua, tôi thu hoạch được hơn 1 tấn dưa bở, cho thu nhập gần 20 triệu đồng. Dự kiến hết mùa dưa, gia đình tôi thu về khoảng 180 triệu đồng” – ông Du chia sẻ.

bqbht_br_6.jpg
Nông dân phấn khởi thu hoạch dưa lê vàng Hàn Quốc.

Thời điểm này, gia đình anh Lê Văn Đông ở thôn Kỳ Tây cũng tất bật thu hoạch các loại dưa bở, dưa lê trên diện tích 4 sào. Đặc biệt, năm nay, anh đưa vào trồng thử nghiệm 1 sào giống dưa lê vàng Hàn Quốc. Anh Đông cho biết: Ngoài giống lê truyền thống, năm nay, tôi mạnh dạn đầu tư trồng giống dưa lê Hàn Quốc nhằm đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập. Nhờ mua được giống tốt, chăm sóc đảm bảo quy trình kỹ thuật, loại dưa này cho năng suất ước đạt gần 8 tạ/sào. Dưa Hàn Quốc có vị ngọt đậm đà nên được khách hàng ưa chuộng, hiện anh xuất bán được 3 tạ bán với giá từ 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Thời tiết nắng nóng, nhu cầu cao nên các hộ tích cực thu hoạch dưa chín để kịp mang đi tiêu thụ. Sau thu hoạch, người dân lựa chọn quả to, đẹp nhập sỉ cho thương lái, chủ yếu ở TP Vinh (Nghệ An). Ngoài ra, bà con bày bán trực tiếp cho khách qua đường và mang đi tiêu thụ tại các chợ địa phương trong huyện. Hiện tại, dưa bở, dưa lê có giá khá tốt, bình quân từ 20.000 – 25.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng so cùng thời điểm năm trước.

bqbht_br_9.jpg
Dưa bở, dưa lê Cổ Đạm hiện được bán với giá 20.000 - 25.000 đồng/kg.

Theo người dân ở đây, dưa bở, dưa lê, dưa hấu là giống cây trồng ngắn ngày, dễ trồng, ít công chăm sóc, rất phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương. Các loại dưa sẽ cho thu hoạch từ 50 – 65 ngày sau khi xuống giống. Để thuận lợi cho chăm sóc và tiêu thụ, các hộ dân ở đây thường xuống giống theo nhiều đợt. Do đó, có thể rải vụ thu hoạch, bắt đầu từ tháng 5 đến đầu tháng 7 nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường vào mùa hè nắng nóng.

3.jpg
Dưa bở đầu vụ cho năng suất ước đạt 1,3 tấn/sào.

Lứa dưa đầu tiên trong năm được bà con nông dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật; đầu tư chăm sóc, phân bón hợp lý nên phát triển tốt, ít sâu bệnh, đậu quả cao. Nhìn chung, ước tính mỗi sào dưa lê cho năng suất khoảng 1,1 tấn, dưa bở 1,3 tấn. Riêng dưa hấu ước đạt gần 2 tấn/sào nhưng khoảng hơn 1 tuần nữa mới đến kỳ thu hoạch.

Vào những ngày hè nắng nóng, dưa là loại trái cây được tiêu thụ mạnh, vừa giải nhiệt vừa tăng cường sức khỏe. Bởi vậy, các sản phẩm dưa Cổ Đạm luôn được khách hàng ưa chuộng vì có vị thơm, ngon, mọng nước, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

bqbht_br_8.jpg
Dưa Cổ Đạm được khách hàng ưa chuộng trong những ngày hè nắng nóng.

Ông Trần Trọng Quý – Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm cho biết: Cổ Đạm là vùng đất có truyền thống trồng dưa đã lâu. Mấy năm gần đây, người dân không chỉ mở rộng diện tích dưa bở mà còn cơ cấu thêm các giống dưa lê, dưa hấu vào trồng. So với các loại cây trồng cạn như: ngô, lạc… thì các loại dưa mang lại thu nhập cao gấp 3 lần. Toàn xã hiện có hơn 35 ha trồng các loại dưa, tăng 10 ha so với năm trước, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhiều hộ dân.

Năm nay, dưa đầu mùa năng suất ổn định, được giá, người trồng dưa ở Cổ Đạm hết sức phấn khởi. Sau thu hoạch, bà con nông dân tiếp tục đầu tư công sức, phân bón chăm sóc tốt cho những lứa dưa tiếp theo với kỳ vọng thời tiết thuận lợi, năng suất, giá cả ổn định, mang lại một vụ dưa thắng lợi toàn diện.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!