Phường Hà Huy Tập rốt ráo khoanh vùng, dập dịch tả lợn châu Phi

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) vừa khẩn trương khoanh vùng, tiêu hủy, vừa chủ động phòng tránh nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Theo thống kê của UBND phường Hà Huy Tập, từ ngày 5/8 đến nay, các ổ dịch DTLCP liên tiếp bùng phát. Địa phương đã tiêu hủy hơn 700 con lợn bị bệnh với tổng trọng lượng gần 60 tấn, tập trung nhiều tại các tổ dân phố trọng điểm là Tân Hoà 1 và Kỷ Các… gây thiệt hại lớn cho bà con.

bqbht_br_4bd92146c7a24afc13b3-copy.jpg
Tổ dân phố Tân Hoà 1 tiến hành tiêu huỷ lợn bệnh trên địa bàn.

Tại tổ dân phố Tân Hoà 1, nhiều hộ gia đình đang phải đối mặt với khó khăn do DTLCP diễn biến phức tạp. Ông Nguyễn Mậu Hà là một trong những hộ bị thiệt hại lớn khi đàn lợn thịt 69 con của gia đình đã chết do nhiễm bệnh, buộc phải tiêu hủy với trọng lượng hơn 8 tấn.

“Gia đình tôi dồn hết vốn liếng đầu tư vào đàn lợn này, chỉ mong đợi ngày xuất chuồng. Giờ dịch ập đến quá nhanh khiến gia đình mất trắng, thiệt hại lên đến cả trăm triệu đồng. Xót xa lắm nhưng vì an toàn chung, chúng tôi chấp hành tiêu hủy. Hy vọng địa phương sớm có giải pháp hỗ trợ để bà con vực dậy kinh tế, ổn định cuộc sống sau dịch” - ông Nguyễn Mậu Hà chia sẻ.

bqbht_br_42de945c71b8fce6a5a9-copy.jpg
Tổ dân phố Tân Hoà 1 hiện đã tiêu huỷ 250 con lợn nhiễm DTLCP.

Bà Nguyễn Thị Liên - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Tân Hoà 1 cho biết, DTLCP đã xảy ra tại 22 hộ chăn nuôi trên địa bàn tổ, với 250 con lợn nhiễm bệnh buộc phải tiêu huỷ (ước tính hơn 2,5 tấn lợn hơi), gây thiệt hại rất nặng nề cho các gia đình.

“Cùng với hướng dẫn của ngành chuyên môn, tổ đang tập trung cao cho công tác tuyên truyền, đồng thời rà soát số hộ, số đàn lợn trên địa bàn để tiếp tục có giải pháp phòng, chống kịp thời. Chúng tôi cũng đã vận động tất cả các hộ dân chăn nuôi lợn tiến hành phun tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột xung quanh khu vực nuôi, chốt chặn, giám sát việc ra vào khu vực dịch để kiểm soát triệt để mầm bệnh” - bà Liên thông tin thêm.

bqbht_br_d6e1f0b0b853350d6c42-copy.jpg
bqbht_br_0378c10bb8d2358c6cc3-copy.jpg
Phường Hà Huy Tập đang tập trung khoanh vùng, dập DTLCP.

Tại tổ dân phố Kỷ Các, DTLCP cũng đã lây lan nhanh chóng. Ngay khi phát hiện ổ dịch, tổ dân phố đã khẩn trương thực hiện khoanh vùng nghiêm ngặt, thiết lập các chốt kiểm dịch tạm thời để kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi. Lực lượng chuyên môn đã tổ chức tiêu hủy lợn bệnh đúng quy trình, đồng thời tiến hành vệ sinh, tiêu độc khử trùng toàn bộ chuồng trại, khu vực xung quanh và các tuyến đường liên quan nhằm cắt đứt nguồn lây, dập tắt dịch triệt để.

Ông Nguyễn Văn Ninh, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Hà Huy Tập chia sẻ: “Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách, nhưng do mật độ chăn nuôi trên địa bàn khá lớn, cùng với đặc điểm lây lan phức tạp của DTLCP, công tác kiểm soát dịch bệnh gặp không ít khó khăn. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các tổ dân phố và ngành chuyên môn để nắm bắt kịp thời diễn biến dịch, đảm bảo quy trình tiêu hủy và khử trùng được thực hiện nghiêm ngặt, triệt để. Đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp giấu dịch, vứt xác lợn bệnh ra môi trường nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây lan”.

bqbht_br_28bec1ee843709695026-copy.jpg
Lợn chết do nhiễm bệnh DTLCP được xử lý theo quy định.

Để kịp thời khống chế dịch, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi, UBND phường đã ban hành công văn yêu cầu các phòng, ngành liên quan, tổ dân phố và người chăn nuôi trên địa bàn thường xuyên theo dõi diễn biến sức khỏe của đàn lợn; khi phát hiện lợn ốm, chết không rõ nguyên nhân, cần kịp thời thông báo để địa phương tiến hành xử lý.

Ông Nguyễn Nhật Linh - Phó Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập cho biết: “Để khống chế dịch bệnh, địa phương khuyến cáo người chăn nuôi có lợn khoẻ mạnh đến tuổi xuất chuồng, không nằm trong vùng dịch, đảm bảo các quy định thì cần xuất bán ngay; không tăng đàn, tái đàn khi không đảm bảo các điều kiện an toàn dịch bệnh”.

bqbht_br_img-6474.jpg
Người dân phường Hà Huy Tập tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi nhằm ngăn chặn mầm bệnh.

Cũng theo ông Linh, hiện nay, tổng đàn lợn trên địa bàn khá lớn với hơn 1.600 con; nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh khá cao. Do vậy, phường đang tập trung chỉ đạo các tổ dân phố rà soát, bám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình đàn vật nuôi, kịp thời báo cáo cơ quan chuyên môn khi xảy ra bất thường để có phương án xử lý sớm, phù hợp.

Phường cũng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình, diễn biến, các giải pháp phòng, chống để người dân biết và chủ động thực hiện. Đồng thời, tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn trên địa bàn; chỉ đạo đoàn liên ngành thường xuyên kiểm tra tại các chợ, các điểm kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, các cơ sở giết mổ gia súc tập trung, cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi… nhằm ngăn chặn DTLCP lây lan trên diện rộng, bảo vệ sản xuất chăn nuôi.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, tình hình DTLCP tại nhiều địa phương diễn biến phức tạp trở lại do môi trường chăn nuôi bị ô nhiễm sau mưa lũ. Tính từ đầu tháng 10 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 11.656 con lợn mắc bệnh và bị tiêu hủy tại 49 xã, phường, như: Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Yên Hoà, Đồng Lộc, Gia Hanh, Hà Huy Tập...

Ngành chuyên môn khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tăng đàn, tái đàn khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh để tránh thiệt hại. Do hiện nay mầm bệnh đã phát tán, lưu cữu trên diện rộng trong môi trường chăn nuôi.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!