Cam chanh thu hoạch sớm, giá cao

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, nông dân trồng cam chanh tại nhiều vùng ở Hà Tĩnh bắt đầu thu hoạch. Với hương vị ngọt thanh, thơm mát, cam đầu mùa được người dân ưa chuộng, giá bán cao.

Gia đình chị Trần Thị Hoài Phương (thôn 1 Quang Thọ, xã Vũ Quang) trồng hơn 1.500 gốc cam, chủ yếu là các giống cam chanh, cam Xã Đoài, cam sành, cam bù…

Khoảng 2 tuần nay, cam chanh chín sớm bắt đầu cho thu hoạch với năng suất cao, chất lượng ngọt thơm. Chị Phương đã xuất bán hơn 2 tấn cam, cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh.

bqbht_br_1.jpg
Hơn 1.500 gốc cam của gia đình chị Phương bắt đầu cho thu hoạch.

Chị Hoài Phương chia sẻ: “Cam đầu mùa được gia đình tôi cắt tuyển, chọn lọc các loại quả to, chín đều. Trung bình mỗi ngày tôi thu hái từ 5-7 tạ cam. So với năm ngoái, diện tích cây cho thu hoạch tăng khoảng 30%, nhờ được mùa, sản lượng cam tăng gấp đôi, ước đạt khoảng 50 tấn”.

Hiện nay, cam chanh đầu mùa giá dao động từ 40.000 – 45.000 đồng/kg, một số loại cam chọn lọc về kích thước, chất lượng có giá dao động từ 60.000 – 70.000 đồng/kg. Mức giá này tăng khoảng 3.000 - 5.000 đồng/kg so với năm ngoái, nhờ đó, nhiều hộ dân phấn khởi, sẵn sàng bước vào mùa cao điểm thu hoạch từ nay đến cuối năm.

bqbht_br_6.jpg
Trong 2 tuần đầu thu hoạch, chị Phương đã xuất bán hơn 2 tấn cam chanh.

Bà Phan Thị Thúy Hằng – Trưởng phòng Kinh tế xã Vũ Quang cho biết: “Toàn xã hiện có 692,67 ha diện tích cam, trong đó, có hơn 610 ha cho thu hoạch. Nhờ kinh nghiệm chăm sóc của người dân kết hợp với sự hỗ trợ, đồng hành của địa phương, cam đã trở thành cây trồng chủ lực đem lại giá trị kinh tế cao trên địa bàn.

Qua đánh giá ban đầu, năng suất cam năm nay ước tính đạt khoảng hơn 95 tạ/ha, sản lượng gần 7.100 tấn. Thời điểm này, một số diện tích đã bắt đầu cho thu hoạch, song cao điểm từ tháng 11 âm lịch đến Tết Nguyên đán”.

bqbht_br_7.jpg
bqbht_br_5.jpg
Nhiều diện tích cam cho năng suất cao, chất lượng quả ngọt thơm.

Xã Mai Hoa cũng là một trong những địa phương có diện tích cam lớn, với khoảng 530 ha, trong đó, diện tích cho sản phẩm khoảng 490 ha. Là thương hiệu cam có tiếng với chất lượng ngọt thanh, thơm mát, cam chanh đầu mùa nhanh chóng “được lòng” khách hàng, dự kiến toàn vụ sẽ đem về nguồn thu nhập khá cho người nông dân.

Ông Trần Văn Hoàn (thôn Yên Du, xã Mai Hoa) cho biết : “Với 2 ha trồng cam chanh theo quy trình chuẩn VietGAP, thời điểm này, gia đình tôi đã bắt đầu thu hái chọn lọc để xuất bán vào các ngày mùng 1, ngày rằm hoặc theo đơn đặt hàng. Nếu như năm ngoái sản lượng đạt hơn 23 tấn thì năm nay tôi dự kiến sẽ đạt từ 25 tấn. Giá cam chanh hiện dao động từ 45.000 – 50.000 đồng/kg, tương đối cao, dù vậy, gia đình tôi sẽ giữ khoảng 1/2 sản lượng để phục vụ thị trường tết”.

bqbht_br_4.jpg
Người dân các xã miền núi Hà Tĩnh đóng gói đặc sản cam chanh đầu mùa đi tiêu thụ tại các tỉnh/thành trong nước.

Ghi nhận tại các cửa hàng kinh doanh hoa quả tại các tuyến đường trung tâm phường Thành Sen như Xuân Diệu, Hải Thượng Lãn Ông, Trần Phú, Hà Huy Tập… cam chanh đầu mùa đã được “lên kệ”. Theo chia sẻ của các tiểu thương, cam đầu mùa chưa có màu vàng đậm song chất lượng quả ngọt, thơm, vì vậy, lượng khách mua để thưởng thức và biếu tặng khá nhiều.

Bà Nguyễn Thị Loan – chủ cửa hàng hoa quả Phương Loan (đường Xuân Diệu) chia sẻ: “Khoảng 2 tuần này, cửa hàng của tôi đã bắt đầu bán cam chanh từ các vùng trồng thuộc xã Vũ Quang, Mai Hoa, Hương Khê… Trung bình mỗi ngày, tôi bán ra khoảng 3-4 tạ, ngày cao điểm có thể lên tới 6-7 tạ. Bên cạnh bán lẻ, tôi còn nhận nhiều đơn sỉ, đặt hàng làm quà tặng với số lượng lớn. Hiện giá cao đang dao động từ 45.000 – 60.000 đồng/kg tuỳ loại. So với năm ngoái, cam chanh đầu mùa năm nay có giá bán nhỉnh hơn, chất lượng ngọt thanh, thơm mát là ưu điểm giúp thị trường tiêu thụ được dễ dàng”.

bqbht_br_2.jpg
Cam đầu mùa "xuống phố" được người dân ưa chuộng.

Hiện nay, phần lớn diện tích cam cho thu hoạch chủ yếu là giống cam chanh chín sớm. Nhiều hộ dân và tiểu thương cho biết, từ nay đến cuối năm, lần lượt các giống cam mát, cam Xã Đoài, cam giòn Thượng Lộc… sẽ cho thu hoạch, góp phần mang lại thị trường cam đa dạng, dồi dào, phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Thống kê của Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh (Sở NN&MT), diện tích trồng cam toàn tỉnh đạt hơn 7.400 ha, trong đó, diện tích cho thu hoạch đạt 6.100 ha, tập trung nhiều ở các xã như: Vũ Quang, Can Lộc, Mai Hoa, Hương Khê… Hiện nay, một số diện tích cam đã chính thức cho thu hoạch, thời gian sẽ kéo dài đến Tết Nguyên đán. Người dân các vùng trồng nên theo dõi độ chín quả để lựa chọn thời điểm thu hái phù hợp, vừa đảm bảo chất lượng quả, vừa duy trì nguồn cung ổn định cho thị trường.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!