"Thủ phủ" cam giòn Hà Tĩnh vào vụ Tết, ước thu 60 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Thời điểm tết Nguyên đán cận kề cũng là lúc những vườn cam ở Thượng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bước vào đợt cao điểm của vụ thu hoạch.

Xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) từ lâu được biết đến là “thủ phủ” của giống cam giòn tại Hà Tĩnh. Năm nay, đặc sản cam giòn được mùa, giá bán cao nên người trồng hết sức phấn khởi. Trên những sườn đồi vàng rực một màu trái chín, các nhà vườn đang tất bật cắt, hái, đóng thùng để kịp thời giao hàng cho thương lái trong và ngoài tỉnh.

bqbht_br_16.jpg
Chị Phan Thị Hiền ở thôn Anh Hùng (Thượng Lộc) chuẩn bị cam cho khách hàng.

Vừa chốt đơn, vừa thoăn thoắt, vừa phân loại đóng cam vào các thùng hàng gửi cho khách, chị Phan Thị Hiền - HTX Cam Hiền Thanh (thôn Anh Hùng) chia sẻ niềm vui: “Gia đình tôi hiện có 2,5ha trồng cam với khoảng 1.000 gốc, trong đó cam giòn chiếm khoảng 2/3, còn lại là cam chanh. Năm nay cam được mùa nên dự kiến năng suất khoảng 50 tấn, tăng hơn mùa trước khoảng 10 tấn so với năm trước. Từ đầu vụ đến nay, gia đình đã cắt bán được khoảng 30 tấn cam các loại”.

bqbht_br_14-5324.jpg
Hiện nay, cam đang vào giai đoạn cao điểm của vụ thu hoạch.

“Hiện nay, cam đang vào giai đoạn cao điểm của vụ thu hoạch, có ngày nhà vườn xuất bán từ 2 đến 3 tấn với giá ổn định. Cam giòn có giá từ 60.000 đồng/kg trở lên, cam chanh bán ra từ 35.000 đồng/kg. Thời điểm cận Tết, giá cam sẽ cao hơn (năm ngoái giá từ 120-150.000 đồng/kg), nên dự kiến gia đình sẽ có nguồn thu khoảng 2 tỷ đồng”, chị Hiền cho biết thêm.

Những ngày này, vườn cam của gia đình chị Dương Thị Mai (thôn Anh Hùng) cũng đang nhộn nhịp khách hàng vào ra. Được biết, trang trại trồng cam của gia đình chị có khoảng 2.000 gốc trên diện tích khoảng 4 ha. Sản lượng cam năm nay khoảng 40 tấn, cao hơn năm ngoái khoảng 10 tấn. Nguyên nhân là do lứa cây bói năm trước nay đã bước vào thời kỳ thu hoạch chính, ngoài ra, thời tiết thuận lợi, nhiều nắng, ít mưa nên cam cho năng suất, chất lượng cao và ít rụng hơn.

bqbht_br_12-9578.jpg
Trung bình một cây cam cho khoảng 2-2,5 tạ quả.

Chị Mai thông tin: “Trung bình một cây cam cho khoảng 2-2,5 tạ quả/năm, đặc biệt những gốc đầu dòng có khi lên đến 3 tạ quả/cây. Nhờ được mùa, được giá nên năm nay doanh thu ước tính hơn 1,2 tỷ đồng, lợi nhuận cao hơn khoảng 30% so với mùa vụ năm ngoái. Từ chất lượng được khẳng định nên đầu ra đảm bảo, khách hàng tìm đến tận vườn để thu mua”.

Cùng chung niềm vui trước một vụ thu hoạch được mùa, được giá, gia đình ông Phan Công Sơn ở thôn Nam Phong (xã Thượng Lộc) cũng đang có một mùa bội thu từ vườn cam giòn 200 gốc. “Năm nay sản lượng của gia đình đạt khoảng 10 tấn quả, hiện giá cắt tại gốc từ 60.000 đồng/kg trở lên. Có những nhà vườn vườn đầu tư công sức xử lý đánh bóng vỏ, màu sắc đẹp, cam cũng được lựa chọn kỹ nên có giá trên 100.000 đồng/kg”, ông Sơn cho biết.

bqbht_br_17.jpg
Niềm vui bội thu của người trồng cam ở Thượng Lộc.

Với hương vị thơm ngọt đặc trưng, chất lượng vượt trội, cam giòn Thượng Lộc - đặc sản của vùng trà sơn huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đã trở thành thương hiệu nổi tiếng. Dù giá thành cao nhưng cam giòn vẫn luôn được khách hàng ưa chuộng.

Ngoài bán tại gốc, những năm gần đây, các nhà vườn còn mở rộng kênh bán hàng qua mạng xã hội như Zalo, Facebook để quảng bá và giao dịch sản phẩm. Với giá bán cùng sản lượng đạt cao, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Thượng Lộc đang tiến hành chuyển đổi một số diện tích trồng bưởi, cam chanh kém hiệu quả để mở rộng diện tích.

bqbht_br_13-4300.jpg
Những sườn đồi vàng rực một màu trái chín.

Cam giòn Thượng Lộc được thu hoạch từ tháng 10 đến tết Nguyên đán. Thời điểm này, cam đã đạt độ chín, vỏ vàng ươm bắt mắt, tép giòn, mọng nước. Với năng suất cao, giá cả vượt trội, người trồng cam ở Thượng Lộc đang có một mùa bội thu.

Thời điểm hiện tại, xã Thượng Lộc có hơn 500 hộ trồng cam với diện tích khoảng 236 ha bao gồm cam chanh và cam giòn, trong đó, cam giòn chiếm diện tích hơn 50%, tập trung chủ yếu ở các thôn Anh Hùng, Thanh Mỹ, Nam Phong, Sơn Bình… Theo đánh giá, vụ cam năm nay được mùa nên ước tính sản lượng cam của xã Thượng Lộc sẽ đạt trên 2.000 tấn, mang lại giá trị kinh tế gần khoảng 60 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc

Chủ đề Chào năm mới 2025

Đọc thêm

Giải pháp nào để tái sinh vùng đất muối?

Giải pháp nào để tái sinh vùng đất muối?

Thời gian gần đây nhiều diêm dân đã bỏ nghề để tìm kế mưu sinh khác. Hệ quả là hàng trăm ha đất làm muối bị bỏ hoang, điều này không chỉ gây nên tình trạng lãng phí tài nguyên đất mà còn làm mất đi sinh kế, mất đi nghề truyền thống của nhiều vùng quê ven biển Hà Tĩnh.
Cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Cấp bách trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác PCCCR trên địa bàn.
"Xẻ thịt" rừng phòng hộ ven biển Hà Tĩnh

"Xẻ thịt" rừng phòng hộ ven biển Hà Tĩnh

Thời gian gần đây, hàng trăm cây phi lao thuộc vùng rừng phòng hộ ven biển ở xã Thạch Khê (xã Thạch Hải, thành phố Hà Tĩnh trước đây) bị người dân đốn hạ nhưng chính quyền địa phương và ngành chức năng chưa biết xử lý thế nào?
Ngư dân Hà Tĩnh học cách chuyển đổi số

Ngư dân Hà Tĩnh học cách chuyển đổi số

Hà Tĩnh đang chú trọng ứng dụng công nghệ số vào quản lý và giám sát hoạt động khai thác thủy sản thông qua phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT VN),