Ngân hàng tiếp vốn sau bão, điểm tựa để nông dân khôi phục sinh kế

(Baohatinh.vn) - Từ các gói vay ưu đãi đến chính sách cơ cấu lại nợ, ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đang đồng hành cùng nông dân vượt qua thiệt hại sau thiên tai, khôi phục sản xuất và giữ vững sinh kế.

Bão số 10 đi qua, để lại hậu quả nặng nề cho nhiều ngư dân vùng cửa biển Hà Tĩnh. Ngư dân Nguyễn Văn Tiến (SN 1964, trú thôn Tân Hải, xã Thiên Cầm) "trắng tay" chỉ sau một đêm. Chiếc thuyền 40 CV – “cần câu cơm” duy nhất của gia đình đã bị sóng đánh chìm, hư hỏng hoàn toàn.

Để duy trì việc làm, đảm bảo thu nhập, ông Tiến đã đề xuất Quỹ Tín dụng nhân dân Nhượng Lĩnh vay thêm 50 triệu đồng mua lại chiếc thuyền cũ công suất 24 CV, trị giá 150 triệu đồng.

image.jpg
bqbht_br_z7162610730365-0f7298d9c3aa891c862bc37d86d82d73.jpg
Ngành ngân hàng tiếp vốn cho nông dân đầu tư phương tiện đánh bắt, nuôi trồng thủy sản sau bão.

“Khoản nợ cũ tại quỹ tín dụng còn 80 triệu đồng, nay gia đình vay thêm vốn để đầu tư phương tiện đánh bắt, ra khơi trở lại. Trong lúc khó khăn, các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho vay mới với lãi suất ưu đãi, đó là điều quý giá để chúng tôi tiếp tục bám biển, giữ nghề” - ông Nguyễn Văn Tiến cho biết.

Tại xã Yên Hòa, 2 cơn bão liên tiếp khiến hàng chục ngàn con gà bị chết, chuồng trại của hàng trăm hộ chăn nuôi bị hư hỏng. Trong lúc chồng chất khó khăn, nguồn vốn vay từ Agribank Cẩm Xuyên đã trở thành “phao cứu sinh” giúp nông dân khôi phục sản xuất.

Ông Trần Văn Nga - chủ mô hình nuôi gà thương phẩm quy mô lớn ở thôn Bắc Hòa (xã Yên Hòa) cho biết: “Bão số 10 khiến gần 3.000 con gà bị chết, chuồng trại hư hỏng nặng. Để không đứt gãy chuỗi sản xuất, chúng tôi quyết định vay thêm gần 500 triệu đồng từ Agribank Cẩm Xuyên để nuôi lại 4.000 con gà giống. Ngân hàng đồng hành lúc thuận lợi cũng như khi khốn khó chính là điểm tựa để nông dân duy trì ổn định chuỗi sản xuất, đảm bảo sinh kế”.

bqbht_br_img-8133.jpg
bqbht_br_img-8177.jpg
Gia đình ông Trần Văn Nga (xã Yên Hòa) vay thêm vốn đầu tư chăn nuôi sau thiên tai.

Cùng với gia đình ông Nga, hàng trăm hộ dân khác trên địa bàn cũng đã được Agribank Cẩm Xuyên tiếp vốn kịp thời.

Ông Trần Hậu Long – Phó Giám đốc Agribank Cẩm Xuyên cho biết: "Vừa qua, chi nhánh đã thực hiện giảm lãi suất từ 0,5 – 1%/năm cho 258 khách hàng ảnh hưởng bão lũ với tổng dư nợ được giảm lãi suất hơn 92 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nay đến 31/12/2025, đơn vị thực hiện giảm tối đa 1%/năm so với lãi suất thông thường, giúp người dân phục hồi sản xuất – kinh doanh. Chúng tôi đang tích cực truyền thông chính sách, tiếp nhận hồ sơ và giải ngân nhanh dòng vốn với khách hàng đủ điều kiện để người dân sớm ổn định kinh tế. Tổng dư nợ của chi nhánh hiện đạt trên 4.000 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực nông nghiệp nông thôn chiếm 90%".

bqbht_br_img-7501.jpg
Agribank Cẩm Xuyên giảm lãi suất từ 0,5 – 1%/năm cho 258 khách hàng ảnh hưởng bão lũ với tổng dư nợ được giảm hơn 92 tỷ đồng.

Cùng với khối ngân hàng thương mại, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Hà Tĩnh cũng đang khẩn trương hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai.

Gia đình ông Nguyễn Văn Kỳ (SN 1977), thôn Đông Hà 2, xã Thạch Hà là một trong những hộ bị thiệt hại nghiêm trọng. Bão lớn khiến tuyến đê bao khu vực nuôi tôm bị sạt lở, nước tràn vào ao nuôi, cuốn trôi toàn bộ số tôm sắp đến kỳ thu hoạch của gia đình. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Ngân hàng CSXH Thạch Hà, đợt này ông Kỳ sẽ được giải ngân 150 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm và các chương trình tín dụng ưu đãi khác.

“Nông nghiệp là ngành chịu “tổn thương” lớn nhất do thiên tai và nông dân - những người tiềm lực kinh tế có hạn thì khoản vay sau thiên tai là điểm tựa tài chính vững chắc. Nhờ có vốn ngân hàng, gia đình tôi có thể tu sửa ao đầm, mua giống và tái nuôi vụ mới” - ông Nguyễn Văn Kỳ cho hay.

Theo ông Lê Hoàng Quý – Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Thạch Hà, ngay sau bão, ngân hàng đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác để rà soát thiệt hại của từng khách hàng vay vốn. Tổng dư nợ của đơn vị hiện đạt hơn 940 tỷ đồng và dự kiến trong đợt này giải ngân hơn 6 tỷ đồng phục vụ khách hàng tái đầu tư trồng rừng, nuôi trồng - chế biến thủy hải sản, chăn nuôi…"

bqbht_br_img-8451.jpg
Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Thạch Hà dự kiến giải ngân hơn 6 tỷ đồng, phục vụ cho khách hàng tái đầu tư các mô hình kinh tế.

Năm nay, thiên tai gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, mô hình sinh kế của người dân tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Tĩnh.

Ngày 24/10/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 347/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai sau bão, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống Nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và NHNN Việt Nam, ngành Ngân hàng Hà Tĩnh đang chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng; thể hiện rõ vai trò tiên phong trong việc đồng hành, chia sẻ khó khăn và góp phần ổn định, phục hồi kinh tế địa phương.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Những ngày này, nguồn lợi hải sản tương đối dồi dào nên ngư dân Hà Tĩnh đang tập trung vươn khơi, bám biển, cung cấp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.