Triển khai quyết liệt kế hoạch tín dụng chính sách, đảm bảo vốn vay phát huy hiệu quả tối đa

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch tín dụng; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm nguồn vốn vay đến đúng đối tượng, đúng mục đích, phát huy hiệu quả tối đa.

Sáng 17/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà - Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ quý III đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2025.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính và lãnh đạo một số sở, ngành.

bqbht_br_a7.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà chủ trì phiên họp.

9 tháng năm 2025, Ngân hàng CSXHXH tỉnh đã chủ động bám sát các chủ trương, chính sách, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đến 30/9/2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 7.731,8 tỷ đồng, tăng 7,4% so với năm 2024. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 7.721,9 tỷ đồng, tăng 7,3% so với đầu năm, tăng 60,7 tỷ đồng so với 30/6/2025 với hơn 94.000 khách hàng còn dư nợ, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch đạt 98,8% (xếp thứ 3 toàn quốc). Nợ quá hạn 5,2 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,068% tổng dư nợ và nợ khoanh 4,2 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng dư nợ.

bqbht_br_a1.jpg
Bà Bùi Thị Ngọc Hà - Giám đốc NHCSXH tỉnh báo cáo kết quả công tác tín dụng chính sách trên địa bàn 9 tháng năm 2025.

Trong 9 tháng, vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 17.085 lao động, trong đó có 10 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp 383 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, trong đó có 25 học sinh, sinh viên học các ngành STEM; xây dựng hơn 24.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn và xây dựng, sửa chữa 330 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách.

Vốn tín dụng chính sách cũng góp phần khôi phục, phát triển một số ngành nghề truyền thống, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

bqbht_br_a9.jpg
Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Hiếu phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, phân tích làm rõ những nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn và đề xuất, gợi mở một số giải pháp để nâng cao hiệu quả các chương trình cho vay tại NHCSXH.

bqbht_br_a8.jpg
Ông Nguyễn Tuấn Vũ - đại diện Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phát biểu tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà ghi nhận những kết quả đạt được và nỗ lực chi nhánh NHCSXH tỉnh, sự phối hợp hiệu quả giữa ngân hàng với cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần tích cực vào ổn định đời sống Nhân dân sau thiên tai, khôi phục sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

bqbht_br_a5.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà kết luận phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW và Quyết định 1560/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường kiểm tra, giám sát cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Ban đại diện theo địa bàn được phân công.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030, bảo đảm mục tiêu đến năm 2030, nguồn vốn ngân sách địa phương chiếm tối thiểu 15% tổng nguồn vốn tín dụng chính sách.

NHCSXH tỉnh triển khai quyết liệt kế hoạch tín dụng, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu năm 2025 được giao; tập trung giải ngân vốn đúng tiến độ, ưu tiên cho vay khôi phục sản xuất, học sinh sinh viên, nhà ở xã hội, nước sạch – vệ sinh môi trường nông thôn. Tổ chức rà soát, đối chiếu, phân loại nợ đến 31/10 cơ bản hoàn thành kế hoạch; đồng thời xử lý kịp thời các khoản nợ bị rủi ro do ảnh hưởng bão số 5, số 10 theo quy định.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an cấp xã đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm giao dịch; duy trì hoạt động ổn định của 209 điểm giao dịch xã (cũ), sau 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nên đánh giá sự phù hợp với mô hình cấp xã hiện nay để có sự điều chỉnh phù hợp. Tăng cường công tác truyền thông, kiểm tra, giám sát, đảm bảo nguồn vốn được cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích, phát huy hiệu quả tối đa. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các xã quan tâm hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội tại địa phương...

Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện nghiêm chương trình kiểm tra, giám sát năm 2025; chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, sai sót trong hoạt động ủy thác tại cơ sở; chỉ đạo các hội cấp xã thường xuyên tham mưu UBND xã tổ chức rà soát, bổ sung danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình để làm cơ sở bình xét cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu, tiếp cận đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi; không để hộ nghèo, hộ khó khăn nào bị bỏ sót; chỉ đạo 100% tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, cán bộ hội tham gia các phiên giao dịch, họp giao ban hàng tháng, phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong quản lý vốn.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Giá xăng vượt 19.000 đồng một lít

Giá xăng vượt 19.000 đồng một lít

Giá xăng, dầu cùng tăng 10-410 đồng một lít, kg từ 15h hôm nay (12/2), sau điều chỉnh trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của liên Bộ Công Thương - Tài chính.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Thị trường bán lẻ sôi động trước thềm Xuân

Thị trường bán lẻ sôi động trước thềm Xuân

Những ngày cận Tết, từ chợ truyền thống, cửa hàng đến trung tâm thương mại, dòng người mua sắm hối hả, tấp nập tạo nên bức tranh sinh động của thị trường bán lẻ tại Hà Tĩnh.
Cận Tết, dịch vụ làm đẹp “quá tải”

Cận Tết, dịch vụ làm đẹp “quá tải”

Những ngày này, không khí tại các cơ sở làm đẹp trên địa bàn Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp. Các tiệm cắt tóc, làm móng, chăm sóc da, nối mi… đều trong tình trạng "quá tải".
Hoa Tết “ở trọ” ngày xuân

Hoa Tết “ở trọ” ngày xuân

Để người dân không còn nỗi lo lãng phí hoa sau Tết, nhiều nhà vườn, cơ sở kinh doanh hoa ở Hà Tĩnh đang cho thuê hoa, cây cảnh chơi xuân. Hoa Tết “ở trọ” dần trở thành xu hướng tiêu dùng mới.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
TP HCM vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

TP HCM vận hành Trung tâm tài chính quốc tế

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC-HCMC) vừa đi vào vận hành sáng nay, được đánh giá sẽ nâng vị thế quốc gia trong thị trường khu vực, thế giới.
Ngày đêm “canh” dòng điện dịp Tết

Ngày đêm “canh” dòng điện dịp Tết

Tại Trạm 500 kV Hà Tĩnh - “mắt xích” quan trọng trên trục truyền tải quốc gia, đội ngũ kỹ sư đang ngày đêm “canh gác”, đảm bảo dòng điện an toàn trong thời khắc đặc biệt của năm.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.