Chiến lược nào giúp sản phẩm của các HTX có chỗ đứng trên thị trường?

(Baohatinh.vn) - Đầu tư công nghệ vào sản xuất, nâng chất sản phẩm gắn với xúc tiến thương mại là hướng đi tất yếu để các hợp tác xã ở Hà Tĩnh gia tăng sản lượng tiêu thụ nội địa và tham gia xuất khẩu.

Hà Tĩnh hiện có hơn 900 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động, trong đó hơn 40% đơn vị trực tiếp sản xuất, tạo ra sản phẩm trong các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng – chế biến thủy hải sản, chế biến nông - lâm sản… Lâu nay, khu vực kinh tế tập thể vẫn hạn chế về nguồn lực, không ít HTX hoạt động dựa trên “kinh nghiệm”, số HTX đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm đồng bộ, chất lượng chưa nhiều. Đó là chưa nói đến những yếu kém trong chiến lược marketing nên nhiều sản phẩm vẫn quẩn quanh ở “lũy tre làng”, thậm chí có những HTX phải tạm ngừng sản xuất do không tìm được đầu ra.

untitled1.png
Nhà nước hỗ trợ đưa sản phẩm của HTX Hà Tĩnh lên sàn thương mại điện tử.

Năm 2018, HTX Dịch vụ chế biến thủy hải sản Ánh Dương (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà cũ) cho ra đời dòng sản phẩm nước mắm Ánh Hồng. Tín hiệu tích cực là HTX đã sang Thái Lan đàm phán và ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm thủy hải sản Hà Tĩnh (trong đó có mặt hàng nước mắm truyền thống) với Hội Doanh nghiệp tỉnh Nọng Khai. Những tưởng, HTX sẽ "làm nên chuyện", đưa nước mắm Hà Tĩnh vươn xa, thế nhưng, hoạt động được một thời gian, đơn vị đã bộc lộ những hạn chế như: người đứng đầu cao tuổi nên kinh doanh theo "lối mòn", chưa đầu tư công nghệ mới vào sản xuất, không chú trọng quảng bá sản phẩm, kém trong chăm sóc khách hàng... nên nước mắm Ánh Hồng dần mất khách. Khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm nên hiện HTX phải ngừng hoạt động.

Từ sự đổ bể của HTX Dịch vụ chế biến thủy hải sản Ánh Dương cho thấy, sản phẩm chất lượng thôi chưa đủ, mà để tồn tại lâu dài trên thị trường cần nhiều yếu tố cấu thành như: sự nâng cấp về công nghệ sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với xúc tiến thương mại...

Những năm gần đây, với sự hỗ trợ của Nhà nước từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trên cơ sở hỗ trợ kinh phí hoạt động, hỗ trợ thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm..., không ít HTX ở Hà Tĩnh đã thay đổi cách nhìn nhận theo cơ chế thị trường.

Dựa trên nền tảng sẵn có về phương thức, kinh nghiệm sản xuất, tận dụng nguồn nguyên liệu địa phương, có những HTX mạnh dạn “chớp thời cơ”, đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại để cho ra sản phẩm đồng nhất về chất lượng. Cùng đó, chú trọng việc nhận diện thương hiệu để chiếm được niềm tin từ người tiêu dùng và tích cực quảng bá sản phẩm ra thị trường; chủ động kết nối với các cơ sở, doanh nghiệp để đưa sản phẩm của HTX tiêu đi nhiều tỉnh, thành.

bqbht_br_z6847888935261-251406b7a4e7be8db4917218fde8b088.jpg
Thương hiệu nước mắm Phú Khương đã quen thuộc trên thị trường.

Gần 30 năm tiếp nối nghề muối nước mắm, song phải đến năm 2015, bà Lê Thị Khương (xã Phương Giai) mới chính thức sản xuất, kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp khi thành lập HTX Thu mua, chế biến thủy hải sản Phú Khương. Khi Hà Tĩnh dồn sức xây dựng nông thôn mới, tiếp sức cho các mô hình sản xuất, bà Khương mạnh dạn vận động thành viên góp thêm vốn, đầu tư dây chuyền muối nước mắm năng lượng mặt trời gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm. Nước mắm Phú Khương đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao rồi 4 sao cấp tỉnh, trở thành tấm “thẻ bài” để HTX nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng kênh phân phối.

Bà Lê Thị Khương - Giám đốc HTX Thu mua, chế biến thủy hải sản Phú Khương chia sẻ: "Nước mắm ngon, có thương hiệu thôi chưa đủ. Muốn nhiều người biết đến, nhiều năm qua, chúng tôi đã cùng Liên minh HTX Hà Tĩnh, các sở, ngành tham gia hội chợ từ Bắc vào Nam để “bán nước mắm”. Giờ đây, nước mắm Phú Khương đã quen thuộc với thị trường; từ đầu năm lại nay đã xuất ra thị trường hơn 125.000 lít, doanh thu hơn 10 tỷ đồng. Hiện tại, HTX đang tiếp tục xây dựng sản phẩm OCOP 5 sao cấp tỉnh và hướng tới liên kết với các doanh nghiệp trong nước để tham gia xuất khẩu”.

bqbht_br_img-5465.jpg
HTX Sản xuất, thương mại và dịch vụ Nguyên Lâm đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại.

Những ngày đầu thành lập, chưa bao giờ anh Lê Văn Duẩn – Giám đốc HTX Sản xuất, thương mại và dịch vụ Nguyên Lâm (xã Kỳ Anh) dám mơ đến một ngày những chiếc bánh đa vừng mộc mạc, mang đậm vị quê nhà lại vượt ra lãnh thổ Việt Nam. Với khát vọng nâng tầm đặc sản quê hương, người đứng đầu HTX đã đầu tư nghiêm túc cho chiến lược sản xuất, kinh doanh và kết quả bánh đa vừng Nguyên Lâm được xuất khẩu sang Nga, Nhật Bản.

Anh Lê Văn Duẩn – Giám đốc HTX Sản xuất, thương mại và dịch vụ Nguyên Lâm chia sẻ: “Chúng tôi chú trọng đầu tư máy móc sản xuất hiện đại để thay dần lối sản xuất thủ công truyền thống. Có công nghệ “dẫn đường”, với quy trình khép kín, chúng tôi sản xuất đồng loạt, đồng nhất về kích cỡ, chất lượng sản phẩm. Năm 2025, HTX đặt mục tiêu tiêu thụ trên 5 triệu bánh đa vừng, trong đó 20% sản lượng xuất khẩu, doanh thu trên 8 tỷ đồng (tăng trưởng khoảng 10% so với năm 2024)”.

Trên đây là 2 trong số các HTX điển hình ở Hà Tĩnh dám thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường. Thành công của các HTX này mở ra triển vọng để nhiều HTX vốn đang vận hành theo “lối mòn” mạnh dạn thích ứng, coi các yếu tố: công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm, nhận diện thương hiệu và marketing là “chìa khóa” để thâm nhập sâu vào thị trường.

2-6952.jpg
Ngành chuyên môn hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện các bước truy xuất nguồn gốc.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng – Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh cho biết: Hiện có 90 sản phẩm của các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn được chứng nhận OCOP cấp tỉnh, chiếm tỷ lệ 28,7%/tổng số sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó có 4 sản phẩm của khu vực kinh tế tập thể đã được xuất khẩu. Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của Hà Tĩnh do các HTX sản xuất đã mở rộng thị trường, được quảng bá sâu rộng qua các sàn thương mại điện tử như: Voso, Postmart, Sendo, Shopee… Những sản phẩm đã được công nhận OCOP có sức tăng trưởng hàng hóa từ 40 - 50% so với trước.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Hùng, để thâm nhập sâu vào thị trường nội địa và xuất khẩu, các HTX cần tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, mở rộng kênh phân phối và tăng cường hợp tác, liên kết. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực quản lý và tham gia vào các chương trình xúc tiến thương mại cũng rất quan trọng.

Chủ đề Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Đọc thêm

Giá xăng, dầu cùng tăng

Giá xăng, dầu cùng tăng

Giá xăng, dầu cùng tăng 40-520 đồng một lít, kg từ 15h hôm nay (5/2), sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.
Tài chính thị trường ngày 5/2: Lập đường dây nóng tháo gỡ vướng mắc Nghị định 46

Tài chính thị trường ngày 5/2: Lập đường dây nóng tháo gỡ vướng mắc Nghị định 46

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế, Bộ NN&MT cùng Bộ Công thương thiết lập ngay đường dây nóng 24/7, bố trí nhân lực trực thường xuyên để kịp thời giải đáp, làm rõ các vấn đề liên quan Nghị định 46. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 4/2: Lãi vay mua nhà vọt cao gần 14%/năm

Tài chính thị trường ngày 4/2: Lãi vay mua nhà lên gần 14%/năm

Lãi suất lên sát 14%/năm khiến tiền trả góp tăng vọt sau ưu đãi. Nhiều người phải xoay xở dòng tiền, thậm chí hoãn kế hoạch mua nhà vì áp lực trả nợ ngày càng cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tài chính thị trường ngày 3/2: Nông dân được mùa chuối Tết

Tài chính thị trường ngày 3/2: Nông dân được mùa chuối Tết

Vụ chuối Tết năm nay mang lại niềm vui cho nông dân nhiều địa phương nhờ sản lượng ổn định, chất lượng quả đồng đều, giá tăng và thương lái đặt hàng sớm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Giá vàng rơi tự do, nhà đầu tư nên làm gì?

Thị trường kim loại quý vừa chứng kiến phiên giao dịch “đẫm máu” nhất kể từ năm 1983. Tuy nhiên, thay vì hoảng loạn, các cá mập tài chính lại nhìn thấy một bức tranh hoàn toàn khác cho năm 2026.
Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết cận kề, thị trường “tăng nhiệt” từng ngày

Tết Nguyên đán đang đến gần, thị trường hàng hóa tại Hà Tĩnh cũng bước vào giai đoạn sôi động. Từ siêu thị, cửa hàng chuyên doanh đến chợ truyền thống, không khí mua sắm Tết đã hiện hữu rõ nét, “nóng dần” theo từng ngày.