Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội Tết Lấp lỗ với đồng bào dân tộc Chứt

(Baohatinh.vn) - Vào ngày 7/7 âm lịch hằng năm, sau khi làm xong mùa màng, người Chứt ở Hương Khê, Hà Tĩnh tổ chức Tết Lấp lỗ để ăn mừng, cảm tạ trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa.

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội Tết Lấp lỗ với đồng bào dân tộc Chứt

Sáng 22/8 (tức ngày 7/7 âm lịch), UBND huyện Hương Khê phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức lễ hội Tết Lấp lỗ cho đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ về chung vui cùng bà con dân bản.

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội Tết Lấp lỗ với đồng bào dân tộc Chứt

Các em thanh thiếu niên dân tộc Chứt biểu diễn tiết mục văn nghệ nhảy sạp.

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội Tết Lấp lỗ với đồng bào dân tộc Chứt

Các đơn vị giao lưu văn nghệ cùng bà con dân bản.

Lễ hội Tết Lấp lỗ được tổ chức nhằm gìn giữ, lưu truyền, phổ biến, phát huy cho thế hệ mai sau những phong tục tập quán tốt đẹp về văn hóa dân gian, nghi lễ truyền thống của đồng bào dân tộc Chứt.

Lễ hội cũng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thế hệ, nhất là của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc Chứt; từng bước bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Chứt, trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên bản Rào Tre, xã Hương Liên nói riêng và huyện Hương Khê nói chung.

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội Tết Lấp lỗ với đồng bào dân tộc Chứt

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Trần Quốc Bảo: Mong muốn các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục dành nhiều sự quan tâm hơn nữa cho đồng bào dân tộc Chứt bằng các việc làm cụ thể, thiết thực. Cùng đó, tiếp tục tham mưu ban hành cơ chế, chính sách và triển khai thực hiện các đề án, dự án; tiếp tục quan tâm việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc Chứt...

Lễ hội gồm 2 phần, trong đó phần lễ bao gồm các nội dung khai mạc; dựng cây nêu, cột lễ; cung nghinh lễ vật; nghi thức cúng lễ; phần hội bao gồm các hoạt động dân ca, dân vũ vui Tết Lấp lỗ; vui hội trò chơi dân gian.

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội Tết Lấp lỗ với đồng bào dân tộc Chứt

Các lễ vật dâng cúng sẽ được cung nghinh trang trọng về cột lễ.

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội Tết Lấp lỗ với đồng bào dân tộc Chứt

Già làng trình báo với linh thần thổ địa các mâm lễ và xin sự phù hộ độ trì cho dân bản.

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội Tết Lấp lỗ với đồng bào dân tộc Chứt

Người Chứt hứng khởi tham gia các trò chơi dân gian.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng đã tặng nhiều phần quà (gồm quà và tiền mặt) với tổng trị giá gần 250 triệu đồng cho các hộ gia đình dân tộc Chứt nhằm động viên, giúp đỡ bà con đón tết đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc.

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội Tết Lấp lỗ với đồng bào dân tộc Chứt

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao quà cho bà con dân bản.

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội Tết Lấp lỗ với đồng bào dân tộc Chứt

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà chúc tết dân bản.

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội Tết Lấp lỗ với đồng bào dân tộc Chứt

Lãnh đạo huyện Hương Khê chúc tết bà con dân bản.

Trong dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đồn Biên phòng Bản Giàng trao 46 suất quà cho bà con (mỗi suất 500 nghìn đồng, bao gồm quà và tiền mặt); Hội LHPN tỉnh trao 46 suất quà, mỗi suất trị giá 640 nghìn đồng gồm các đồ dùng gia dụng; Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Hương Khê tặng 46 suất quà, mỗi suất trị giá 550 nghìn đồng gồm: thịt lợn, bánh chưng, nước mắm, mì chính, dầu ăn và gạo nếp.

Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh cũng trao tặng cho bà con bản Rào Tre 200 cây giống phát triển kinh tế. Trước đó, Tỉnh đoàn đã triển khai hoạt động khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 250 người dân tộc Chứt, đối tượng chính sách; người có hoàn cảnh khó khăn và phối hợp triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Hương Liên.

Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội Tết Lấp lỗ với đồng bào dân tộc Chứt

Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh tặng cho bà con bản Rào Tre 200 cây giống phát triển kinh tế.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã triển khai cùng lúc nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, việc hỗ trợ những mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững ngày càng phát huy hiệu quả.
Để người nhiễm HIV từ bỏ khói thuốc lá

Để người nhiễm HIV từ bỏ khói thuốc lá

Mỗi bác sỹ sẽ là một tuyên truyền viên hữu ích để giúp người nhiễm HIV trên địa bàn Hà Tĩnh từng bước từ bỏ khói thuốc, bảo vệ sức khỏe, hòa nhập tốt với cộng đồng.
Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, 5 năm qua, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác giảm nghèo. Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đức Thọ giảm đáng kể.
Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…
Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.