Lộc Hà cần linh hoạt trong ứng phó với thiên tai

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu yêu cầu huyện Lộc Hà tuân thủ nguyên tắc “4 tại chỗ”, linh hoạt khi ứng phó với thiên tai.

Chiều 1/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng đại diện một số sở, ngành kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, cứu hộ, cứu nạn ở Lộc Hà.

Lộc Hà cần linh hoạt trong ứng phó với thiên tai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng đại diện một số sở, ngành kiểm tra kè biển Thịnh Lộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã đi kiểm tra thực tế tại tuyến kè biển huyện Lộc Hà (đoạn qua thôn Nam Sơn, xã Thịnh Lộc), công tác chuẩn bị PCTT&TKCN tại xã Thịnh Lộc và xã Thạch Kim.

Công tác ứng phó với thiên tai bất thường ở Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh, kiểm tra đê Tả Nghèn đoạn qua xã Thạch Mỹ đến xã Phù Lưu và làm việc với UBND huyện về tình hình, kết quả triển khai các phương án phòng chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn (TKCN) của Lộc Hà năm 2022.

Lộc Hà cần linh hoạt trong ứng phó với thiên tai

Kiểm tra công tác PCTT tại âu thuyền Cửa Sót (xã Thạch Kim).

Để ứng phó với mùa mưa bão sắp tới, huyện Lộc Hà đã bám sát kế hoạch, tinh thần chỉ đạo PCTT&TKCN của tỉnh, triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các phần việc cần làm.

Huyện đã sớm tổ chức hội nghị tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2021 nhằm đánh giá những kết quả đạt được, rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, điều hành và đề ra các giải pháp của năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương, khu vực trọng điểm...

Lộc Hà cần linh hoạt trong ứng phó với thiên tai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu làm việc với UBND huyện Lộc Hà về công tác PCTT, TKCN.

Đồng thời, chủ động xây dựng, triển khai các phương án về: phòng ngừa, ứng phó với bão mạnh, siêu bão, nguy cơ nước biển dâng cao; hộ đê, đảm bảo an toàn các tuyến đê cấp IV, cấp V và các công trình trên đê; sơ tán dân các khu vực xung yếu ven biển, cửa sông, vùng có nguy cơ lũ quét, ngập lụt, sạt lỡ đất đá; huy động phương tiện, đảm an toàn giao thông, đảm bảo ANTT; huy động lực lượng ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo an toàn hồ chứa lớn…

Lộc Hà cần linh hoạt trong ứng phó với thiên tai

Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Văn An báo cáo tình hình chuẩn bị PCTT, TKCN trên địa bàn.

Là địa phương có tần suất bị các loại hình thiên tai tác động khá thường xuyên hàng năm, nhưng hiện nay công tác PCTT&TKCN ở Lộc Hà vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như: Cơ sở hạ tầng phục vụ PCTT, TKCN, nhất là một số tuyến đường, cầu cống, công trình thủy lợi đang bị xuống cấp; vốn thực hiện các dự án trọng điểm PCTT được cấp hàng năm còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; nguồn lực đầu tư, nâng cấp các công trình cấp bách phục vụ PCTT trước mùa mưa bão còn ít…

Tại buổi làm việc, huyện Lộc Hà đã kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để: làm mới 3 mỏ hàn chắn sóng tại kè biển xã Thịnh Lộc; nâng cấp mặt đê Tả Nghèn đoạn từ xã Phù Lưu đến Thạch Mỹ (dài 3,3km). Bổ sung các phương tiện tìm kiếm cứu nạn trên biển cho các đơn vị: biên phòng, quân sự, công an để chủ động làm nhiệm vụ khi cần thiết; tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lụt; cấp bổ sung áo phao, phao cứu sinh, phao xuồng, nhà bạt và các vật tư, phương tiện phục vụ PCTT&TKCN; cho chủ trương nạo vét luồng lạch Cửa Sót bằng cách xã hội hóa…

Lộc Hà cần linh hoạt trong ứng phó với thiên tai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu kết luận buổi làm.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đánh giá cao tinh thần vào cuộc chủ động, chuẩn bị chu đáo của huyện Lộc Hà trong công tác PCTT&TKCN. Đồng thời, yêu cầu địa phương ngoài việc chuẩn bị đầy đủ phương án, phương tiện, nhân lực, kế hoạch theo phương châm “4 tại chỗ”, lấy phòng làm chính thì huyện cần phải linh hoạt khi ứng phó với thiên tai, bão lũ, tùy vào tình hình thực tế.

Đối với việc xây dựng 3 mỏ hàn ở Thịnh Lộc, việc thực hiện xã hội hóa nạo vét luồng lạch ở Cửa Sót và các kiến nghị, đề xuất khác của huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu các sở, ngành liên quan nghiên cứu, hỗ trợ huyện và tham mưu cho UBND tỉnh phương án thực hiện.

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Đọc thêm

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Công tác cán bộ - “then chốt của then chốt” trong kiến tạo chính quyền địa phương hai cấp

Công tác cán bộ - “then chốt của then chốt” trong kiến tạo chính quyền địa phương hai cấp

Trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, Đảng ta luôn nhất quán khẳng định: công tác cán bộ là khâu “then chốt của then chốt”, quyết định sự thành bại của mọi nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với công tác cán bộ càng trở nên bức thiết, đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm chính trị cao hơn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở có uy tín, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ.
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Ngày 18/2/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 - 20/2/2026, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, quyết tâm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, quyết tâm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Đảng bộ Hà Tĩnh tiếp tục xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt; lấy đoàn kết, kỷ cương làm nền tảng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống một cách kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Lễ chào cờ đầu năm - nhân niềm tự hào, lan tỏa đoàn kết

Lễ chào cờ đầu năm - nhân niềm tự hào, lan tỏa đoàn kết

Sáng mồng 1 Tết, trong tiết trời mưa xuân lất phất, tại nhiều thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh, tiếng Quốc ca lại vang lên trang nghiêm trong lễ chào cờ đầu năm mới. Nghi thức thiêng liêng này đã trở thành một nét đẹp văn hóa được duy trì qua nhiều năm.
Hiện thực hóa các định hướng chiến lược, Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Hiện thực hóa các định hướng chiến lược, Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh niềm tin và khí thế được bồi đắp từ thành công của Đại hội XIV của Đảng là động lực to lớn để Hà Tĩnh chủ động cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các định hướng chiến lược, tạo bước phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong giai đoạn mới.
Lời chúc Tết Bính Ngọ của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Lời chúc Tết Bính Ngọ của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng gửi tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà, những người con quê hương Hà Tĩnh trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Thành Sen khẳng định vị thế “đầu tàu” phát triển

Thành Sen khẳng định vị thế “đầu tàu” phát triển

Khi những cánh đào phai bắt đầu khoe sắc cũng là lúc phường Thành Sen hân hoan đón chào mùa xuân trong diện mạo và tâm thế mới. Đô thị trung tâm của tỉnh tiếp tục định hình vị thế “đầu tàu” dẫn dắt phát triển của tỉnh nhà.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.