Phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương, đơn vị phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự.

Sáng 19/1, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và Đại tá Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2023, với tinh thần chủ động, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm ANTT, môi trường an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở, của toàn thể cán bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã thể hiện sự nhất quán trong đường lối lãnh đạo, chỉ đạo; khẳng định tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm đến cùng, giữ vững bình yên cuộc sống.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn Hà Tĩnh

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Công tác an sinh xã hội, phòng ngừa tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới cùng các mô hình, điển hình trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội... được quan tâm triển khai.

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người đã đạt được những kết quả quan trọng; các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống làm kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội được thực hiện hiệu quả.

Tỷ lệ điều tra, phá án đạt 90,2%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 90%; phá nhiều chuyên án, nhất là tập trung đấu tranh mạnh các loại tội phạm ma túy trên tuyến biên giới.

Các lực lượng chuyên trách đã phát huy vai trò trách nhiệm trong công tác phòng chống tội phạm. Các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm được tiến hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng người, đúng tội.

Năm 2024, dự báo tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn sẽ có những diễn biến khó lường, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các kế hoạch, kết luận, chỉ thị của Trung ương về đảm bảo ANTT, phòng chống các loại tội phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, phòng, chống ma túy...

Nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về ANTT; tập trung giải quyết ổn định tình hình tại các địa bàn xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến GPMB, tranh chấp, khiếu kiện đông người...

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 138 các cấp trong công tác phối hợp, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cho sự phát triển chung của tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng Ban Chỉ đạo 138 các cấp; tập trung công tác bảo đảm an ninh cơ sở, lấy cơ sở làm trung tâm, tạo tiền đề xử lý tốt các vụ việc ngay từ đầu.

Làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, triển khai quyết liệt các giải pháp kéo giảm tội phạm; tăng cường, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; phối hợp tốt với MTTQ và các tổ chức thành viên đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống tội phạm; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là 2 tỉnh Bolikhămxay và Khăm Muồn (Lào) theo các hiệp định, chương trình kế hoạch, văn bản thoả thuận đã ký kết; phối hợp tốt việc trao đổi thông tin, tình hình tội phạm, giải quyết vụ việc, điều tra bắt giữ đối tượng trên tuyến biên giới, ngoại biên...

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn Hà Tĩnh

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 tập thể...

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn Hà Tĩnh

... và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023.

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast