6 địa phương ở Hà Tĩnh hoàn thành đại hội thể dục - thể thao điểm cấp xã, phường

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã bắt đầu tổ chức đại hội thể dục - thể thao (TDTT) cơ sở với không khí hết sức sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia.

6 địa phương ở Hà Tĩnh hoàn thành đại hội thể dục - thể thao điểm cấp xã, phường

Lê khai mạc Đại hội TDTT xã Hương Trà được tổ chức khá quy mô, bài bản.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Trần Xuân Lương cho biết: “Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII được tổ chức theo 3 giai đoạn. Trong đó, đại hội cấp xã, phường diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6/2021 với 5 môn thi đấu. Trong đó, có 3 môn bắt buộc gồm kéo co, điền kinh (hoặc việt dã), bóng đá (hoặc bóng chuyền) và các môn thể thao truyền thống của địa phương”.

6 địa phương ở Hà Tĩnh hoàn thành đại hội thể dục - thể thao điểm cấp xã, phường

Đại hội TDTT xã Hương Trà thu hút hơn 600 lượt VĐV tham gia

Để việc tổ chức đại hội TDTT cơ sở đạt kết quả tốt, ngay sau khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, thời gian qua, các địa phương đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị. Đến nay có 6 địa phương tổ chức thành công đại hội điểm, gồm: xã Đức Liên (Vũ Quang), thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn), xã Kỳ Thư (huyện Kỳ Anh), xã Hương Trà (Hương Khê), thị trấn Đức Thọ và thị trấn Thạch Hà.

6 địa phương ở Hà Tĩnh hoàn thành đại hội thể dục - thể thao điểm cấp xã, phường

Lễ diễu hành biểu dương lực lượng của các đoàn VĐV tại lễ khai mạc Đại hội TDTT xã Kỳ Thư.

Trong đó, xã Kỳ Thư là một trong những địa phương triển khai đại hội điểm đầu tiên trong không khí sôi nổi, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân trên địa bàn. Đại hội thu hút gần 450 lượt vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài ở các nội dung: bóng đá, bóng chuyền, kéo co, chạy việt dã, vật dân tộc. Các nội dung đều diễn ra sôi nổi, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của Nhân dân.

6 địa phương ở Hà Tĩnh hoàn thành đại hội thể dục - thể thao điểm cấp xã, phường

Màn đồng diễn thể dục nhịp điệu chào mừng Đại hội TDTT xã Kỳ Thư do con em học sinh trên địa bàn thực hiện được dàn dựng công phu.

Ông Nguyễn Duy Thành - Phó Chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Kỳ Thư có 7 thôn được đầu tư đầy đủ thiết chế văn hóa, sân chơi thể thao đáp ứng nhu cầu luyện tập của Nhân dân. Toàn xã hiện có hơn 30% dân số luyện tập thể thao thường xuyên. Thành công đại hội lần này góp phần tạo sức lan tỏa, động viên người dân tích cực tham gia tập luyện TDTT, nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng quê hương. Đây cũng là dịp để xã lựa chọn VĐV sẵn sàng tham gia Đại hội TDTT huyện sắp tới”.

6 địa phương ở Hà Tĩnh hoàn thành đại hội thể dục - thể thao điểm cấp xã, phường

Đại hội TDTT xã phường là dịp để các địa phương đánh giá chất lượng phong trào luyện tập thể thao quần chúng trên địa bàn và qua đó nhằm chuẩn bị lực lượng VĐV hướng tới Đại hội TDTT cấp huyện.

Đại hội TDTT thị trấn Đức Thọ cũng được tổ chức khá quy mô, bài bản, thu hút hơn 300 VĐV đến từ 13 tổ dân phố tham gia. Anh Nguyễn Tiến Đức (tổ dân phố 2) - một trong những VĐV tham gia nhiều nội dung thi đấu chia sẻ: “Đại hội TDTT của thị trấn Đức Thọ là ngày hội để chúng tôi giao lưu, rèn luyện sức khỏe, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất. Qua đó, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân”.

6 địa phương ở Hà Tĩnh hoàn thành đại hội thể dục - thể thao điểm cấp xã, phường

Nhiều môn thể thao dân gian được đưa vào nội dung thi đấu chính thức của đại hội xã, phường.

Ở khu vực miền núi, Đại hội TDTT xã Hương Trà cũng đã diễn ra không kém phần sôi động. Đại hội đã thu hút hơn 600 VĐV của 7 thôn tham gia. Các VĐV đều chuẩn bị hết sức nghiêm túc, thi đấu nỗ lực, giúp ban tổ chức lựa chọn được những hạt nhân để tham gia đại hội cấp huyện sắp tới.

Chứng kiến thành công Đại hội TDTT xã Hương Trà, ông Nguyễn Văn Khánh - Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho rằng: “Đại hội được tổ chức rất tốt. Từ lễ khai mạc đến công tác điều hành giải được triển khai bài bản, đảm bảo an toàn, văn minh, tiết kiệm. Đặc biệt, nhiều môn thể thao dân gian được đưa vào thi đấu chính thức đã góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương. Đại hội TDTT của xã Hương Trà là bài học kinh nghiệm quý để Đại hội TDTT xã Phúc Trạch sắp tới được tổ chức tốt hơn”.

6 địa phương ở Hà Tĩnh hoàn thành đại hội thể dục - thể thao điểm cấp xã, phường

Môn bóng chuyền nữ là một trong những nội dung thi đấu chính thức của đại hội TDTT xã, phường.

Sau đại hội điểm, toàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức đại hội thể thao cấp phường, xã và từ đầu tháng 7 - 12/2021 sẽ tiến hành đại hội TDTT cấp huyện, chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn tỉnh vào đầu tháng 3/2022.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập khẳng định: “Đại hội TDTT cấp xã nhằm giúp các địa phương đánh giá chất lượng, hiệu quả phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn. Từ đó, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân thi đua rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Trên cơ sở thành công đại hội điểm, sở sẽ tập trung chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai tốt đại hội TDTT các cấp theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hướng tới Đại hội TDTT toàn tỉnh vào năm tới”.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast