BTC Premier League bồi thường gần 22.000 tỉ nếu hủy mùa giải 2019/2020

BTC Premier League sẽ “sống chết” tổ chức 92 trận đấu còn lại của mùa giải 2019/2020, nếu không muốn bồi thường gần 22.000 tỉ tiền bản quyền truyền hình

Tối 19/3, sau khi nhóm họp ở London, BTC Premier League đã quyết định tiếp tục hoãn 92 trận đấu còn lại của mùa giải 2019/2020 tới hết tháng 4 năm nay do dịch Covid-19 bùng phát ở nước Anh nói riêng và châu Âu nói chung.

Kết quả này được cho là khiến nhiều người “chưng hửng” sau khi hào hứng với kế hoạch tổ chức phần còn lại của mùa giải trên sân trung lập không khán giả như báo chí Anh “đồn thổi” suốt một tuần qua của BTC giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.

BTC Premier League bồi thường gần 22.000 tỉ nếu hủy mùa giải 2019/2020

762 triệu Bảng (gần 22.000 tỉ đồng) phí bồi thường tiền bản quyền truyền hình nếu Premier League 2019/2020 bị hủy bỏ là lý do BTC giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh cố “sống chết” tổ chức 92 trận còn lại của mùa giải. (Ảnh: Getty).

Tuyên bố này của BTC Premier League cũng hoàn toàn phủ nhận thông tin cho rằng sẽ hủy bỏ kết quả mùa giải năm nay vì Covid-19, trong bối cảnh thời gian đã không còn bị bó hẹp phải hoàn thành mùa giải trước tháng 6, bởi EURO 2020 đã được UEFA hoãn sang năm 2021.

Báo chí Anh cũng tiết lộ lý do BTC Premier League cố “sống chết” tổ chức 92 trận đấu còn lại của mùa giải năm nay. Theo đó, DailyMail đăng tải số tiền bồi thường bản quyền truyền hình lên tới 762 triệu Bảng (gần 22.000 tỉ đồng) trong trường hợp giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh ở xứ sở sương mù không thể diễn ra cho tới vòng đấu cuối cùng vì Covid-19.

SkySports cùng The Athletic cũng xác nhận số tiền bồi thường khổng lồ nói trên mà BTC Premier League sẽ phải “gánh” nếu không thể hoàn thành mùa giải năm nay trọn vẹn, đồng thời lý giải con số này quá lớn do mức phí bồi thường bản quyền truyền hình trong nước và trên toàn thế giới.

Sau khi được UEFA “mở đường” bằng việc hoãn EURO 2020, BTC Premier League đã quyết định chuyền quả bóng “trách nhiệm” tới các CLB khi không đưa ra kế hoạch gì mới, mà chỉ công bố giải đấu sẽ tiếp tục hoãn tới ít nhất 30/4, tùy thuộc tình hình dịch Covid-19.

BTC Premier League bồi thường gần 22.000 tỉ nếu hủy mùa giải 2019/2020

3.000 nhân viên đang làm việc ở sân Old Trafford vẫn được trả lương đầy đủ trong thời gian MU nghỉ thi đấu do Premier League hoãn vì Covid-19. (Ảnh: Getty).

Bởi, trong thời gian giải đấu tạm hoãn, nước Anh đang “gồng mình” chống Covid-19 thì các CLB vẫn phải trả lương cho các cầu thủ cũng như khối lượng nhân viên đáng kể ở đội bóng. Đây là số tiền không hề nhỏ và các ông chủ nhiều đội bóng ở Anh có lý do để “cau mày” trong ngày quốc tế hạnh phúc (20/3) hôm nay.

Tuy nhiên, Manchester United, Crystal Palace và Brighton là 3 đội bóng sớm nhất lên tiếng trấn an các cầu thủ và nhân viên của mình. Theo đó, các vị trí ở 3 đội bóng nói trên đều được đảm bảo công việc cũng như thu nhập của mình mà không có sự cắt giảm nào về biên chế hay tiền lương. Số lượng nhân viên đang làm việc ở đội bóng chủ sân Old Trafford lên tới con số 3.000 người.

BTC Premier League bồi thường gần 22.000 tỉ nếu hủy mùa giải 2019/2020

Nhân viên Man City đang sống trong “lo sợ” khi Ban lãnh đạo đội bóng này vẫn giữ im lặng về quyết định có trả lương cho nhân viên trong thời gian đội nghỉ vì Covid-19 hay không? (Ảnh: Gety).

Mới nhất, Wolves đăng tải thông tin sẽ có sự cắt giảm nhân sự trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành ở nước Anh nói riêng và châu Âu nói chung.

Trong khi, tình hình ở Manchester City ảm đạm hơn khi các nhân viên an ninh, chăm sóc mặt cỏ, y tế… ở nửa xanh thành Manchester chưa rõ họ được trả lương hay không trong thời gian tới trước sự im lặng từ đại diện lãnh đạo đội bóng.

BTC Premier League bồi thường gần 22.000 tỉ nếu hủy mùa giải 2019/2020
Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast