Cận cảnh làng Thế vận hội Olympic Tokyo 2020

(Baohatinh.vn) - Những bức ảnh về làng Thế vận hội được tổng hợp bởi hãng thông tấn Nga Sputnik cho chúng ta cái nhìn cận cảnh về nơi ở của các vận động viên và quan chức trong thời gian diễn ra Olympic Tokyo 2020.

Cận cảnh làng Thế vận hội Olympic Tokyo 2020

Toàn cảnh các ngôi nhà ở của làng Thế vận hội – nơi ở của trên 11.000 vận động viên và các quan chức trong thời gian diễn ra Olympic Tokyo 2020.

Cận cảnh làng Thế vận hội Olympic Tokyo 2020

Chỉ còn đúng một tháng nữa, vào ngày 23/7/2021, Thế vận hội mùa Hè Olympic Tokyo 2020 sẽ khai mạc tại Nhật Bản. Olympic Tokyo 2020 là Thế vận hội mùa Hè lần thứ 32, dự kiến tổ chức từ 23/7 đến 8/8/2021. Mặc dù bị lùi thời gian diễn ra sang năm 2021, các nhà tổ chức vẫn giữ tên gọi “Olympic Tokyo 2020” như ban đầu. Trong ảnh: Khu mua sắm bên trong làng Thế vận hội.

Cận cảnh làng Thế vận hội Olympic Tokyo 2020

Làng Thế vận hội sẽ chính thức được đưa vào sử dụng từ ngày 13/7, tức 10 ngày trước khi sự kiện khai mạc. Trong ảnh: Một căn phòng tiêu chuẩn ở làng Thế vận hội Olympic Tokyo 2020.

Cận cảnh làng Thế vận hội Olympic Tokyo 2020

Làng Thế vận hội là nơi ở của hàng chục nghìn vận động viên và quan chức tham gia Olympic Tokyo 2020. Ban Tổ chức đã bố trí phòng khám, phòng cách ly, phòng xét nghiệm. Tại đây, mọi người phải đeo khẩu trang mọi lúc; bàn ăn được lắp đặt các tấm kính ngăn cách. Trong ảnh: Một phòng tập gym bên trong làng Thế vận hội.

Cận cảnh làng Thế vận hội Olympic Tokyo 2020

Các vận động viên và quan chức sẽ được tiếp đãi khoảng 700 món truyền thống khác nhau của Nhật Bản và các quốc gia khác. Nhà ăn mở 24/7 và phục vụ khoảng 45.000 món ăn hàng ngày.

Cận cảnh làng Thế vận hội Olympic Tokyo 2020

Olympic Tokyo 2020 là kỳ Thế vận hội mùa hè thứ 2 tổ chức tại Nhật Bản (lần đầu tiên là năm 1964). Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic 2020 cũng được tổ chức từ ngày 23/8 tại Tokyo. Trong ảnh: Xe điện tự lái bên trong làng Thế vận hội.

Cận cảnh làng Thế vận hội Olympic Tokyo 2020

Cận cảnh xe điện tự lái phục vụ di chuyển bên trong làng Thế vận hội.

Cận cảnh làng Thế vận hội Olympic Tokyo 2020

Một phòng giải trí trong khu phức hợp đa chức năng ở làng Thế vận hội.

Cận cảnh làng Thế vận hội Olympic Tokyo 2020

Trong cuộc họp trực tuyến ngày 21/6, các nhà tổ chức cho biết họ sẽ áp dụng chính sách giới hạn số lượng khán giả tham dự các sự kiện thể thao, giải trí quy mô lớn của Chính phủ Nhật Bản. Điều này có nghĩa số lượng khán giả tối đa được phép vào sân theo dõi các vận động viên Olympic thi đấu là 50% sức chứa của sân nhưng không được vượt quá 10.000 người. Trong ảnh: Phòng kiểm tra doping bên trong làng Thế vận hội.

Cận cảnh làng Thế vận hội Olympic Tokyo 2020

Mặc dù vậy, các nhà tổ chức vẫn để ngỏ khả năng tổ chức Olympic Tokyo mà không có khán giả nếu tình hình dịch bệnh xấu đi trước và sau khi thế vận hội này khai mạc. Trong ảnh: Đài phun nước trong khuôn viên làng Thế vận hội.

(Ảnh: Reuters, AP)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast