Công bố thời gian diễn ra lễ bốc thăm vòng loại Asian Cup 2023

Lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 sẽ diễn ra vào ngày 24/2 tới tại trụ sở của Liên đoàn Bóng đá châu Á ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Công bố thời gian diễn ra lễ bốc thăm vòng loại Asian Cup 2023

Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á không phải thi đấu vòng loại Asian Cup 2023. (Nguồn: Vietnam+)

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức công bố thời gian diễn ra lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023.

Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 24/2 tới tại trụ sở của Liên đoàn Bóng đá châu Á ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Hiện tại, nhóm hạt giống cho vòng loại Asian Cup 2023 đã được công bố. Đông Nam Á chỉ có hai đội bóng nằm trong nhóm hạt giống số 2 là Thái Lan và Philippines. Trong khi đó, Myanmar, Malaysia và Philippines lại nằm ở nhóm hạt giống số 3.

Nhóm hạt giống số 1 gồm các đội Uzbekistan, Bahrain, Jordan, Kyrgyzstan, Palestine và Ấn Độ.

Nhóm hạt giống số 2 gồm Thái Lan, Tajikistan, Philippines, Turkmenistan, Kuwait, Hong Kong (Trung Quốc).

Nhóm hạt giống số 3 gồm Afghanistan, Yemen, Myanmar, Malaysia, Maldives, Indonesia.

Nhóm hạt giống số 4 có Singapore, Nepal, Campuchia, Mông Cổ, Bangladesh, Srilanka

Theo kế hoạch, vòng loại Asian Cup 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 14/6/2022 để chọn ra 11 đội sẽ góp mặt ở vòng chung kết diễn ra tại Trung Quốc.

Cụ thể, 24 đội bóng sẽ được chia làm 6 bảng. 6 đội bóng dẫn đầu cùng với 5 đội bóng có thành tích xuất sắc nhất sẽ góp mặt ở Vòng chung kết.

Hiện tại đã xác định 13 đội bóng chính thức góp mặt tại vòng chung kết ở Trung Quốc vào năm sau. Những đội bóng này được xác định dựa trên thành tích tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 diễn ra hồi tháng 6/2021.

Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á không phải thi đấu vòng loại.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast