Đoàn TTVN được thưởng gần 25 tỷ đồng sau chiến dịch SEA Games 30

Tổng số tiền thưởng mà các vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam được thưởng sau khi đạt thành tích tại SEA Games 30 là gần 25 tỷ đồng.

Đoàn TTVN được thưởng gần 25 tỷ đồng sau chiến dịch SEA Games 30

Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu rất xuất sắc ở SEA Games 30 (Ảnh: Ngọc Duy).

Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự SEA Games 30 tổ chức ở Philippines với tổng cộng 856 thành viên. Các vận động viên của chúng ta tranh tài ở 43/56 môn và phân môn.

Mặc dù đặt mục tiêu giành từ 65 đến 70 tấm HCV để kết thúc SEA Games 30 trong top 3 nhưng các vận động viên của Đoàn TTVN đã thi đấu rất xuất sắc. Kết quả, chúng ta giành được 98 HCV, 85 HCB và 105 HCĐ để xếp thứ 2 toàn đoàn.

Căn cứ vào Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung, tập huấn, thi đấu.

Căn cứ vào thành tích của Đoàn TTVN ở SEA Games 30, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao ký quyết định thưởng tổng số tiền 24.885.000.000 đồng cho các vận động viên, huấn luyện viên vì đã có thành tích giành huy chương tại SEA Games 30, tiền thưởng trích từ nguồn kinh phí của Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao.

Cụ thể, số tiền thưởng dành cho các vận động viên đã đoạt huy chương ở SEA Games 30 là 14.955.000.000 đồng. Trong khi đó, số tiền thưởng cho các huấn luyện viên có công đào tạo, huấn luyện, chỉ đạo các vận động viên giành huy chương là 9.930.000.000 đồng.

Theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP mỗi HCV, HCB, HCĐ tại Đại hội thể thao Đông Nam Á được thưởng lần lượt 45 triệu đồng, 25 triệu đồng, 20 triệu đồng. Nếu phá kỷ lục đại hội được hưởng 20 triệu đồng./.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast