Hà Tĩnh để lại ấn tượng sâu sắc sau thành công VTV Cup 2018

(Baohatinh.vn) - Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup 2018, góp phần làm nên một giải đấu quy mô, hấp dẫn, thân thiện.

Hà Tĩnh để lại ấn tượng sâu sắc sau thành công VTV Cup 2018

Hình ảnh trong lễ bế mạc VTV Cup

Mặc dù đã từng đăng cai tổ chức thành công nhiều giải thể thao cấp quốc gia nhưng đây là lần đầu tiên Hà Tĩnh đăng cai tổ chức thành công một giải đấu mang tầm quốc tế với hành trình 15 năm tuổi. Trong suốt thời gian diễn ra giải, giới hâm mộ môn bóng chuyền cả nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng luôn được sống trong những ngày sôi động, ấn tượng.

Hà Tĩnh để lại ấn tượng sâu sắc sau thành công VTV Cup 2018

Trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và CHDCND Triều Tiên

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh – Trưởng Ban Tổ chức địa phương: Để giải diễn ra thành công tốt đẹp, trước đó tỉnh đã chủ động đầu tư kinh phí hàng tỷ đồng cải tạo nâng cấp, nhà thi đấu đáp ứng các điều kiện tổ chức giải nhằm phục vụ nhu cầu giải trí của người dân, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, những địa chỉ du lịch hấp dẫn, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh với bạn bè trong nước và quốc tế.

Hà Tĩnh để lại ấn tượng sâu sắc sau thành công VTV Cup 2018

Nhà thi đấu TDTT Hà Tĩnh - nơi diễn ra các trận đấu

Trong suốt quá trình diễn ra giải đấu, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và các hoạt động hậu cần phục vụ giải được các lực lượng chức năng phối hợp thực hiện hiệu quả, đảm bảo an toàn, trật tự và tạo ấn tượng về một Hà Tĩnh yên bình, thân thiện, mến khách.

Hà Tĩnh để lại ấn tượng sâu sắc sau thành công VTV Cup 2018

Các cầu thủ đội tuyển ĐH Hokkaido rất thích thú khi được đến Hà Tinh tham dự giải

Hơn 10 ngày có mặt tập luyện và thi đấu, tranh tài ở Hà Tĩnh, 8 đội bóng: Tuyển Việt Nam, Tuyển trẻ Việt Nam, CLB Altay (Kazakhstan), Đại học Hokkaido (Nhật Bản), CLB Vân Nam (Trung Quốc), CLB Tứ Xuyên (Trung Quốc), CHDCND Triều Tiên, Đại học Đài Bắc Trung Hoa đã có những hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa sôi động, ý nghĩa.

Hà Tĩnh để lại ấn tượng sâu sắc sau thành công VTV Cup 2018

Các đội bóng tham quan và chụp ảnh lưu niêm tại Khu di tích đại thi hào Nguyễn Du

Trưởng đoàn VĐV đội ĐH Hokkaido Nhật Bản - ông Koshikawa Shigeki tâm đắc chia sẻ: “Lần đầu tiên đến Hà Tĩnh, tôi rất ấn tượng với cách tổ chức giải rất chuyên nghiệp của các bạn, từ tiếp đón, bố trí ăn nghỉ, đi lại cho các đội bóng chu đáo, đến sự nhiệt tình, thân thiện của mỗi bộ phận, mỗi con người Hà Tĩnh. Đặc biệt, thông qua các chương trình gala do Hà Tĩnh tổ chức đã tạo cầu nối cho VĐV tham dự VTV Cup giao lưu văn hóa, nối tình đoàn kết”.

Hà Tĩnh để lại ấn tượng sâu sắc sau thành công VTV Cup 2018

VĐV nữ các nước bạn với những bộ thời trang truyền thống rực rỡ thỏa sức cháy hết mình trong đêm gala giao lưu văn hóa

Chủ công Liang Zhong của đội Tứ Xuyên (Trung Quốc) trước khi rời Hà Tĩnh lên đường về nước vẫn còn lưu luyến về chuyến tham quan du lịch trải nghiệm tại huyện Nghi Xuân.

"Ngoài thời gian thi đấu, chúng em được đi tham quan tại, trải nghiệm các địa chỉ văn hóa du lịch của địa phương. Em thật ấn tượng khi được nghe giới thiệu về thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du với kiệt tác Truyện Kiều; ấn tượng với các làn điệu dân ca ví giặm mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương. Đặc biệt, em rất thấy người Hà Tĩnh rất hiếu khách” - Liang Zhong chia sẻ.

Hà Tĩnh để lại ấn tượng sâu sắc sau thành công VTV Cup 2018

VĐV thích thú khi lần đầu được ghé thăm một phiên chợ miền biển tại Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh để lại ấn tượng sâu sắc sau thành công VTV Cup 2018

... và thưởng thức món gỏi cá nục nướng – một đặc sản gắn liền với đời sống của người dân Thạch Kim (Lộc Hà)

Trưởng Ban chương trình Thể thao - Giải trí VTV Phan Ngọc Tiến – Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup - Ống nhựa Hoa Sen 2018 với Slogan “Tự hào tỏa sáng” được tổ chức thành công trên tất cả mọi phương diện. Với quy mô 24 trận đấu diễn ra dày đặc và kéo dài suốt một tuần, lượng khán giả đến sân quá tải nhưng đã được Ban Tổ chức địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp điều hành suôn sẻ, được bạn bè trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Chủ đề VTV CUP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast